Cần Thơ: Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

(CTG) Ngày 20/7, BTV Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Điều lệ Đoàn (sửa đổi, bổ sung), dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Dự và chủ trì có anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; cùng 80 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư, cán bộ phụ trách thiếu nhi của 9 quận, huyện đoàn trên địa bàn thành phố.

Anh Lâm Văn Tân – Phó Bí Thư Thành đoàn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị đánh giá cao với nội dung dự thảo Điều lệ Đoàn (sửa đổi, bổ sung), dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; văn kiện có nhiều điểm mới phù hợp với tình hình xã hội và thanh thiếu nhi, đặc biệt đã bám sát tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiều ý kiến đề xuất, trong nhiệm kỳ 2027-2027, Trung ương Đoàn, Thành đoàn Cần Thơ cần đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số bằng những chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết có liên quan đến nội dung này cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng quan tâm các nội dung nhằm triển khai công tác giáo dục cho thanh thiếu nhi. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi tìm hiểu về truyền thống quê hương, đất nước. Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm đến khẩu hiệu hành động, đến công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên làm kinh tế…

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ ghi nhận và cảm ơn các đại biểu rất tâm huyết, có nhiều ý kiến đóng góp cho các nội dung có liên quan đến việc chuyển đổi số, công tác giáo dục cho thanh thiếu nhi, việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi, khẩu hiệu hành động, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.

Trước đó, ngày 12/7/2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tại tại Hội trường Công an thành phố Cần Thơ với sự tham gia của 60 cán bộ Đoàn, đoàn viên công tác trong lực lượng vũ trang, Đoàn Khối cơ quan Dân chính Đảng, Đoàn khối Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 2/8, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục tổ chức thêm 3 hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện thanh niên trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn trường học, cán bộ Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế tiêu biểu các lĩnh vực khởi nghiệp, dân tộc, tôn giáo có uy tín; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở các cấp; nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ qua các thời kỳ; các cá nhân, các chuyên gia có uy tín với thanh niên trong xây dựng các văn kiện Đại hội.

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên vào các vấn đề quan trọng của đất nước, của thành phố.

Bé Như
Thành Đoàn Cần Thơ