Cần Thơ: Lãnh đạo tỉnh đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số

Sáng 22/3, Thành đoàn phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2022 với chủ đề: “Thanh niên Cần Thơ với chuyển đổi số”.

Dự chỉ đạo Chương trình có đồng chí Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thực Hiện - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030; lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài Nguyên và Môi trường, cùng hơn 200 đại biểu thanh niên là cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu quan tâm đến chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi gặp gỡ

Phát biểu tại chương trình ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết hiện Cần Thơ có hơn 24% dân số là thanh niên, chiếm 33,74% tổng số lao động của TP là lực lượng nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, ứng nhanh với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại, đóng góp to lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển của TP. Việc tiếp cận và tiếp thu chuyển đổi số đòi hỏi cần có con người số, công dân số mà thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất, do đó cần phát huy quyền làm chủ của thế hệ trẻ, thế hệ tương lai, khơi gợi khát khao đóng góp, cống hiến của các bạn đoàn viên, thanh niên vì sự phát triển chung của quê hương đất nước.

Tại chương trình, với tinh thần thẳng thắn trao đổi những thắc mắc, khó khăn cũng như mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Đã có hơn 20 câu hỏi của thanh niên tham gia đối thoại với lãnh đạo thành phố bằng hình thức hỏi trực tiếp và viết giấy gửi về BTC liên quan đến các vấn đề như: các cơ chế, chính sách của Trung ương, của UBND thành phố về việc hỗ trợ thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong chuyển đổi số; công tác đào tạo, bồi dưỡng; khơi gợi tinh thần trong công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn trả lời câu hỏi của đoàn viên thanh niên trong buổi gặp gỡ

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn viên thanh niên được lắng nghe những chia sẻ, định hướng từ các chuyên gia khách mời trong lĩnh vực công nghệ thông tin như chuyên đề “Các giải pháp giúp thanh niên ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào kinh doanh cũng như Khởi Nghiệp trên môi trường Thương mại điện tử” (đại diện Hiệp Hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM) và chuyên đề “Giải pháp Chợ phiên online cho sản phẩm đặc sản và du lịch Cần Thơ” (đại diện Liên minh chuyển đổi số DTS). 

Đồng thời, dịp này Thành đoàn cũng ký kết hợp tác với đại diện Hiệp Hội Thương mại điện tử Việt Nam - VECOM và Ban Giám đốc Bưu điện TP Cần Thơ với nội dung tập trung phối hợp tổ chức xây dựng gian hàng số cho Đoàn viên thanh niên tại các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là Đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy các hình thức giao dịch hiện đại, chuyển đổi phương thức giao dịch truyền thống, hướng đến phát triển kinh tế số trên địa bàn TP.

Theo ĐTN