Cần Thơ: Tuổi trẻ Ninh Kiều góp sức xây dựng văn minh đô thị

(CTG) Thực hiện 40 công trình cấp quận, 251 công trình cấp cơ sở, 1.282 phần việc thanh niên, tổng giá trị làm lợi hơn 5 tỷ đồng. Đó là dấu ấn của tuổi trẻ Ninh Kiều trong việc xây dựng văn minh đô thị từ năm 2017 đến nay.

Đa dạng hình thức tuyên tuyền

Phát tờ rơi tuyên truyền ở các chợ, các tuyến đườnghay những đợt ra quân hướng dẫn người dân thực hiện mua bán đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy… đã trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ quận Ninh Kiều.

 

 

Bạn Phan Quốc Việt, Bí Thư Đoàn phường An Cư cho biết: Vào các ngày thứ 7, chủ nhật hay vào các đợt cao điểm của ngày lễ lớn đoàn phường đều phối hợp với lực lượng chức năng ra quân hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xóa các biển quảng cáo sai nơi quy định... 

Bên cạnh đó, các Câu lạc bộ pháp luật; Câu lạc bộ tư vấn pháp luật; các đội, nhóm tuyên truyền viên pháp luật; các đội, nhóm tuyên truyền viên pháp luật...cũng phát huy vai trò của mình thông qua các hội thi, hội diễn, chương trình hái hoa dân chủ, sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về pháp luật phù hợp với nhu cầu của đơn vị, như: Luật giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Thanh niên, Luật Phòng chống ma túy... Nổi bật là 32/32 cơ sở Đoàn trực thuộc Quận đoàn Ninh Kiều đã tổ chức 248 hoạt động tuyên truyền, 36 hội thi thu hơn hơn 6.000 lượt người dân và ĐVTN tham gia cổ vũ...

Đồng chí Đinh Quyết Thắng – Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều cho biết: Là đơn vị tại địa bàn trung tâm đô thị của thành phố Cần Thơ nên Ban Thường vụ quận Đoàn Ninh Kiều luôn quan tâm định thực hiện và định hướng các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động tuyên truyền về xây dựng lối sống văn minh đô thị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Triển khai các hoạt động thiết thực

Cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thì tuổi trẻ Ninh Kiều cũng tích cực tham gia các hoạt động thiết thực do các cấp bộ đoàn trên địa bàn quận triển khai, góp phần tạo nên không gian thoáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn quận. 

 

 

Từ tháng 3 năm 2022 đến nay, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều trở nên đẹp hơn với công trình thanh niên “Tiểu đảo xanh” do Ban Thường vụ quận đoàn Ninh Kiều thực hiện. Công trình được thực hiện trong 2 tháng có diện tích 180m2 với 3 ô tiểu đảo, gồm nhiều cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ, tổng trị giá công trình 150 triệu đồng. Sau khi công trình hoàn thành, Ban Thường vụ quận Đoàn Ninh Kiều đã phân công Đoàn phường An Khánh phụ trách đảm bảo vệ sinh môi trường tại tiểu đảo, định kỳ ra quân lập lại vệ sinh môi trường tại tiểu đảo, ra tuyên truyền vận động người dân sống quanh tiểu đảo thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Trước đó vào tháng 3, Ban Thường vụ Quận đoàn ra mắt công trình thanh niên “Công viên xanh” tại công viên Đồ Chiểu (phường Tân An) và nhiều công trình thiết thực khác. Các công trình đã góp phần nâng caoý thức bảo vệ môi trường và củng cố cảnh quan đô thị, đem lại môi trường sống trong lành cho người dân.

Tại các phường, tuổi trẻ các đơn vị cũng tạo nên dấu ấn của mình thông qua việc duy trì hoạt động tại các hẻm, đoạn đường “Văn minh – An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp”, định kỳ ra quân xóa trắng các bảng quảng cáo trái phép trên cột điện, thu dọn rác thải tự phát trong các khu dân cư, ra quân thực hiện vẽ trang trí trên cột điện và các mảng tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị…

Đồng chí Đinh Quyết Thắng, Bí thư quận Đoàn Ninh Kiều cho biết: Xây dựng văn minh đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ đơn vị. Vì vậy, Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều luôn định hướng các đơn vị triển khai các hoạt động phù hợp với đặc thù tại địa phương, điều kiện của đơn vị. Trong thời gian tới, Quận đoàn Ninh Kiều sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, trong đó chú trọng triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện, trong đó,tiếp tục tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục tuyên truyền trong Đoàn viên thanh niên về ý thức xây dựng văn minh đô thị, tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên về xây dựng văn minh đô thị.

Từ những hoạt động ý nghĩa, sự chung sức, đồng lòng của tuổi trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Ninh Kiều đã tạo nên dấu ấn của mình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Như Ngọc