![]() Tuổi trẻ Thái Bình với màu áo xanh tình nguyện ra quân dọn dẹp rác ven biển. Ảnh: T.Bình.
|
Nhiều năm hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, từng giữ trọng trách Bí thư T.Ư Đoàn (2009 – 2014), hiện ở cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, anh Dương Văn An vẫn luôn theo dõi các bước đi, hoạt động của Đoàn.
“Đi trước” cùng mạng xã hội
Thưa anh, anh từng làm công tác Đoàn một thời gian khá dài. Anh thấy hiện nay, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thay đổi ra sao?
Khi làm cán bộ Đoàn chuyên trách, tôi hay nghe cán bộ Đoàn thế hệ trước nói, thời đó tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng Đoàn hoạt động rất sôi nổi, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên. Tinh thần, ý thức trách nhiệm, tính tự giác của đoàn viên rất cao. Ngày đó, vào Đoàn là một vinh dự lớn lao. Tôi cũng được biết, thời đó, Đoàn thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, công trình ý nghĩa, có giá trị, sức sống đến giờ, như TNXP TPHCM xây dựng kinh tế mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, thanh niên xây dựng Thủy điện Sông Đà… Khi là đoàn viên học sinh cấp ba, tôi cũng tham gia công trình thủy lợi Nam sông Hương (Thừa Thiên - Huế), trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc… Ngày đó đi xe đạp hàng chục cây số, ăn uống kham khổ nhưng lao động rất hăng say…
Tuy nhiên, mỗi thời kỳ mỗi khác. Ngày nay công tác vận động thanh niên khó hơn trước vì thanh niên chịu nhiều tác động KT-XH; có điều kiện để thỏa mãn nhu cầu hơn, nhất là từ hội nhập quốc tế, sự tiến bộ KHCN, sự phát triển của mạng xã hội... Tác động tốt cũng nhiều song ảnh hưởng xấu cũng không ít; cái tốt - xấu đan xen đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức, hành động của thanh niên. Thanh niên ngày nay cũng đòi hỏi cao hơn đối với Đoàn. Nếu hoạt động Đoàn không phong phú, hấp dẫn thì họ sẽ đến với các nhu cầu khác. Cán bộ Đoàn không năng động, không sáng tạo, không giỏi thì nói thanh niên không nghe, vận động thanh niên không theo, Đoàn sẽ không thu hút được thanh niên.
Như anh nói, ngày nay, mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến thanh niên. Theo anh, Đoàn cần làm gì trong thời kỳ bùng nổ mạng xã hội, đặc biệt là định hướng thông tin, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ?
Ngày nay, hầu như bạn trẻ nào cũng có khả năng tiếp cận internet và sử dụng mạng xã hội. Nếu biết tận dụng tốt mạng xã hội, chúng ta sẽ phát huy được mặt tích cực vì rất dễ để kết nối với giới trẻ. Thời gian qua, tôi thấy dịp kỷ niệm Quốc khánh, ngày thành lập Đoàn, chào mừng đại hội Đoàn… nhiều thành viên mạng xã hội đưa hình đại diện cờ Tổ quốc, cờ Đoàn hoặc viết bài về sự kiện này. Khi đồng bào miền núi phía Bắc, miền Trung bị lũ lụt, có nhiều hình ảnh, lời chia sẻ, động viên hoặc kêu gọi ủng hộ… Khi có những hành động xấu nào đó được phát hiện thì có nhiều bình luận phê phán, phản đối… Đây là những phản ứng, thể hiện thái độ, quan điểm của thanh niên. Tuy nhiên, thông tin trên internet, mạng xã hội rất khó quản lý, rất dễ tác động đến tâm lý, suy nghĩ, hành động của đoàn viên, thanh niên. Nếu không có định hướng, dẫn dắt, thanh niên dễ bị lôi kéo vào những thông tin sai lạc, tiêu cực, kéo theo những hệ lụy khác.
Do vậy, theo tôi, Đoàn cần xem không gian mạng (ảo) là một không gian hoạt động thực của Đoàn. Trước những vấn đề xã hội quan tâm, tổ chức Đoàn – thông qua những cá nhân cụ thể có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng mạng - cần “đi trước”, để định hướng dư luận, tư tưởng cho thanh niên, hướng thanh niên vào những giá trị tốt đẹp, đồng thời lên án, phê phán cái xấu…Bên cạnh đó, một số hoạt động của Đoàn thay vì tổ chức “offline” thì nên tổ chức “online”. Như vậy, sẽ góp phần làm cho các hoạt động của Đoàn không chỉ sôi nổi trên thực tiễn, mà sẽ lan tỏa nhanh hơn, mạnh hơn đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.
“Đi trước” cùng mạng xã hội
Thưa anh, anh từng làm công tác Đoàn một thời gian khá dài. Anh thấy hiện nay, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thay đổi ra sao?
Khi làm cán bộ Đoàn chuyên trách, tôi hay nghe cán bộ Đoàn thế hệ trước nói, thời đó tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng Đoàn hoạt động rất sôi nổi, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên. Tinh thần, ý thức trách nhiệm, tính tự giác của đoàn viên rất cao. Ngày đó, vào Đoàn là một vinh dự lớn lao. Tôi cũng được biết, thời đó, Đoàn thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, công trình ý nghĩa, có giá trị, sức sống đến giờ, như TNXP TPHCM xây dựng kinh tế mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, thanh niên xây dựng Thủy điện Sông Đà… Khi là đoàn viên học sinh cấp ba, tôi cũng tham gia công trình thủy lợi Nam sông Hương (Thừa Thiên - Huế), trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc… Ngày đó đi xe đạp hàng chục cây số, ăn uống kham khổ nhưng lao động rất hăng say…
Tuy nhiên, mỗi thời kỳ mỗi khác. Ngày nay công tác vận động thanh niên khó hơn trước vì thanh niên chịu nhiều tác động KT-XH; có điều kiện để thỏa mãn nhu cầu hơn, nhất là từ hội nhập quốc tế, sự tiến bộ KHCN, sự phát triển của mạng xã hội... Tác động tốt cũng nhiều song ảnh hưởng xấu cũng không ít; cái tốt - xấu đan xen đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức, hành động của thanh niên. Thanh niên ngày nay cũng đòi hỏi cao hơn đối với Đoàn. Nếu hoạt động Đoàn không phong phú, hấp dẫn thì họ sẽ đến với các nhu cầu khác. Cán bộ Đoàn không năng động, không sáng tạo, không giỏi thì nói thanh niên không nghe, vận động thanh niên không theo, Đoàn sẽ không thu hút được thanh niên.
Như anh nói, ngày nay, mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến thanh niên. Theo anh, Đoàn cần làm gì trong thời kỳ bùng nổ mạng xã hội, đặc biệt là định hướng thông tin, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ?
Ngày nay, hầu như bạn trẻ nào cũng có khả năng tiếp cận internet và sử dụng mạng xã hội. Nếu biết tận dụng tốt mạng xã hội, chúng ta sẽ phát huy được mặt tích cực vì rất dễ để kết nối với giới trẻ. Thời gian qua, tôi thấy dịp kỷ niệm Quốc khánh, ngày thành lập Đoàn, chào mừng đại hội Đoàn… nhiều thành viên mạng xã hội đưa hình đại diện cờ Tổ quốc, cờ Đoàn hoặc viết bài về sự kiện này. Khi đồng bào miền núi phía Bắc, miền Trung bị lũ lụt, có nhiều hình ảnh, lời chia sẻ, động viên hoặc kêu gọi ủng hộ… Khi có những hành động xấu nào đó được phát hiện thì có nhiều bình luận phê phán, phản đối… Đây là những phản ứng, thể hiện thái độ, quan điểm của thanh niên. Tuy nhiên, thông tin trên internet, mạng xã hội rất khó quản lý, rất dễ tác động đến tâm lý, suy nghĩ, hành động của đoàn viên, thanh niên. Nếu không có định hướng, dẫn dắt, thanh niên dễ bị lôi kéo vào những thông tin sai lạc, tiêu cực, kéo theo những hệ lụy khác.
Do vậy, theo tôi, Đoàn cần xem không gian mạng (ảo) là một không gian hoạt động thực của Đoàn. Trước những vấn đề xã hội quan tâm, tổ chức Đoàn – thông qua những cá nhân cụ thể có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng mạng - cần “đi trước”, để định hướng dư luận, tư tưởng cho thanh niên, hướng thanh niên vào những giá trị tốt đẹp, đồng thời lên án, phê phán cái xấu…Bên cạnh đó, một số hoạt động của Đoàn thay vì tổ chức “offline” thì nên tổ chức “online”. Như vậy, sẽ góp phần làm cho các hoạt động của Đoàn không chỉ sôi nổi trên thực tiễn, mà sẽ lan tỏa nhanh hơn, mạnh hơn đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.
![]() Anh Dương Văn An.
|
Kỳ vọng vào khởi nghiệp
Hiện nay, chúng ta đang bước vào cách mạng công nghiệp 4.0, theo anh, Đoàn cần làm gì để khuyến khích thanh niên vươn lên khởi nghiệp, làm giàu cho đất nước?
Tôi được biết T.Ư Đoàn đã rất chủ động, phát động phong trào thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, hưởng ứng kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về năm quốc gia khởi nghiệp. Theo tôi, phong trào khởi nghiệp cần được tập trung chỉ đạo và xem như một xu hướng chủ đạo của phong trào thanh niên hiện nay. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của cuộc cạch mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, Đoàn cần đổi mới phương thức và nội dung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp.
Trước đây, nói đến lập nghiệp thì nghĩ đến tiền đầu tiên, nhưng khởi nghiệp hiện nay, theo tôi phải là ý tưởng, thông tin, cơ chế, liên kết… rồi mới đến tiền. Đoàn cần cổ vũ, động viên, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp, xây dựng một “hệ sinh thái khởi nghiệp” sáng tạo để các bạn trẻ khởi nghiệp có thông tin, có cơ chế, có điều kiện liên kết, có môi trường phát triển; xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp, chương trình đào tạo khởi nghiệp, tạo diễn đàn khích lệ khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau cả câu chuyện thành công lẫn bài học thất bại…
Cần cổ vũ thanh niên khởi nghiệp ở những lĩnh vực mới, những giải pháp sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm sáng tạo, có ứng dụng khoa học công nghệ cao. Đoàn cần phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự tham gia, ủng hộ của các doanh nhân thành đạt để truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho các bạn trẻ khởi nghiệp, hoặc cả sự tài trợ bằng tiền, cơ sở vật chất của doanh nghiệp cho những ý tưởng khởi nghiệp.
Trên thực tế, hoạt động khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, kể cả khi có ý tưởng tốt. Nếu Đoàn luôn đồng hành với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, sẽ giúp cho thanh niên tự tin và vững vàng hơn. Tôi hy vọng, đại hội lần này sẽ quyết định đưa khởi nghiệp thành một phong trào lớn trong thời gian tới.
Hiện nay, chúng ta đang bước vào cách mạng công nghiệp 4.0, theo anh, Đoàn cần làm gì để khuyến khích thanh niên vươn lên khởi nghiệp, làm giàu cho đất nước?
Tôi được biết T.Ư Đoàn đã rất chủ động, phát động phong trào thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, hưởng ứng kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về năm quốc gia khởi nghiệp. Theo tôi, phong trào khởi nghiệp cần được tập trung chỉ đạo và xem như một xu hướng chủ đạo của phong trào thanh niên hiện nay. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của cuộc cạch mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, Đoàn cần đổi mới phương thức và nội dung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp.
Trước đây, nói đến lập nghiệp thì nghĩ đến tiền đầu tiên, nhưng khởi nghiệp hiện nay, theo tôi phải là ý tưởng, thông tin, cơ chế, liên kết… rồi mới đến tiền. Đoàn cần cổ vũ, động viên, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp, xây dựng một “hệ sinh thái khởi nghiệp” sáng tạo để các bạn trẻ khởi nghiệp có thông tin, có cơ chế, có điều kiện liên kết, có môi trường phát triển; xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp, chương trình đào tạo khởi nghiệp, tạo diễn đàn khích lệ khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau cả câu chuyện thành công lẫn bài học thất bại…
Cần cổ vũ thanh niên khởi nghiệp ở những lĩnh vực mới, những giải pháp sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm sáng tạo, có ứng dụng khoa học công nghệ cao. Đoàn cần phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự tham gia, ủng hộ của các doanh nhân thành đạt để truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho các bạn trẻ khởi nghiệp, hoặc cả sự tài trợ bằng tiền, cơ sở vật chất của doanh nghiệp cho những ý tưởng khởi nghiệp.
Trên thực tế, hoạt động khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, kể cả khi có ý tưởng tốt. Nếu Đoàn luôn đồng hành với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, sẽ giúp cho thanh niên tự tin và vững vàng hơn. Tôi hy vọng, đại hội lần này sẽ quyết định đưa khởi nghiệp thành một phong trào lớn trong thời gian tới.
Xin cảm ơn anh!
Theo TP
.jpg)
.jpg)















