Cao Bằng: Tổ chức 280 hoạt động chuyển đổi số trong Tháng Thanh niên 2023

(CTG) Ngày 18/4, Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi quý I và Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023. Đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì hội nghị.

 

 

Trong quý I/2023, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với triển khai các chương trình Tình nguyện mùa đông 2022 - Xuân tình nguyện năm 2023, Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới. 

Kết quả, toàn tỉnh hiến tặng 162 đơn vị máu; sửa chữa, phát quang được 15km và làm mới 2,5km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; trồng mới trên 57.800 cây xanh, tổ chức ra quân chăm sóc cây xanh tại khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy, trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, khu vực Quảng trường km5, Trung tâm Hội nghỉ tỉnh và tuyến đường Võ Nguyên Giáp với trên 2.500 cây xanh tầng cao; khánh thành công trình thanh niên “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Nà Khuông, Trường Tiểu học Lý Bôn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, khởi công công trình “Ngôi nhà yêu thương” tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang… 

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 4.000 suất quà cho các chiến sỹ biên phòng, các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, bà con Nhân dân, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng giá trị các quà tặng trên 2,2 tỷ đồng.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023 được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, phát huy tính tiên phong, xung kích tình nguyện, sáng tạo, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, ứng dụng chuyển đổi số... đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, để lại dấu ấn sâu đậm trong đông đảo ĐVTN và các tầng lớp nhân dân. 

Toàn Đoàn đã tập trung triển khai nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027” thông qua hình thức trắc nghiệm trên website: http://tinhdoan.caobang.gov.vn thu hút 10.614 cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia dự thi. 

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức được 141 hoạt động hưởng ứng chương trình “Tháng Ba biên giới” với các nội dung: tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc; tổ chức nghi lễ chào cờ tại các cột mốc biên giới; kết nghĩa, thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ biên phòng và bà con nhân dân khu vực biên giới. Đặc biệt, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, xung kích sáng tạo tiên phong trong chuyển đổi số trong các hoạt động, trong toàn tỉnh đã tổ chức 280 hoạt động chuyển đổi số cho 149.000 ĐVTN và người dân; kết nạp được 1.916 đoàn viên mới, giói thiệu 210 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng, giới thiệu 143 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, có 20 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; có 01đại biểu tiêu biểu cơ sở được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng; 10 công dân trẻ tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ, chương trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở đơn vị, cơ sở.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã khen thưởng 19 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2023 và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho 01 tập thể có nhiều thí sinh tham gia nhất và 11 cá nhân đạt giải; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khen thưởng 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2022 – Xuân tình nguyện năm 2023”.

Trước đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2022 – 2027, 2027 – 2032.

Tỉnh Đoàn Cao Bằng