Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn 7 gian khang trang, sạch sẽ anh Lương tâm sự: gia đình anh trước kia rất nghèo, bố mẹ thì lại đông con, tài sản quý giá nhất lúc đó chỉ là con trâu, con bò, gia đình làm nông nhưng vẫn không đủ ăn, cái đói, cái nghèo cứ đeo bám, vây kín khắp các nóc nhà người Dao ở Bản Búng này. Nhờ bản tính năng nổ, nhanh nhẹn, anh được bà con trong vùng bầu làm Bí thư chi đoàn xóm. Tình cờ, đầu tháng 3/2008, anh Lương được tham dự lớp tư vấn cho đoàn viên thanh niên về các mô hình phát triển kinh tế làm giàu như: mô hình nuôi dê, mô hình trồng cỏ VA06… do Huyện Đoàn Bảo Lâm tổ chức. Sau ngày đó, anh luôn trăn trở, tìm cách thoát nghèo. Sau nhiều ngày cuốc bộ xuống Huyện Đoàn và đi các xã khác tìm hiểu, học tập về kinh nghiệm nuôi dê, nhận thấy vùng đất mình ở chủ yếu là đồi núi, cỏ mọc tự nhiên rất nhiều phù hợp với chăn nuôi dê, vào tháng 02/2009, vợ chồng anh Phương Văn Lương đã quyết định bán 02 con bò nhỏ mà bố mẹ để lại, lấy 07 triệu làm vốn ban đầu mua dê về nuôi thử. Bước đầu thấy hiệu quả, ý nghĩ vươn lên thoát nghèo làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương đã thôi thúc và cho anh thêm quyết tâm đầu tư vào chăn nuôi dê.
|
Khởi nghiệp từ năm 2009 với 4 con dê làm giống ban đầu, đến nay, sau 3 năm chăm sóc, đàn dê của gia đình anh đã lên đến 50 con, có lúc lên tới 80 – 90 con. Theo anh Lương, so với nuôi trâu hoặc bò thì nuôi dê nhanh sinh lợi hơn vì thời gian dê con trưởng thành và cho sinh sản chỉ trong vòng từ 7 đến 12 tháng (lúc này con dê sẽ đạt trọng lượng từ 35 – 40kg/con). Trung bình một năm dê cái lại sinh 02 lứa, mỗi lứa từ 2 – 3 con, về chuồng trại không đòi hỏi diện tích lớn nên cũng không tốn kém gì. Dê là động vật nhai lại, ăn tạp vì thế thức ăn của chúng cũng rất đơn giản như các loại lá cây, cỏ cây, cỏ voi, lá sung, lá mít…nên tốn ít chi phí thức ăn. Anh cũng cho biết thêm: hiện nay thị trường tiêu thụ thịt dê ở các địa phương trong cả nước là rất lớn bởi vì không chỉ có các thương lái ở trong huyện và tỉnh đến mua mà có khi có những thương lái ở tận Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Giang đến tận nhà anh thu mua để cung cấp cho các quán ăn với giá 60.000 đồng/kg (năm 2011), còn sang năm 2012, 2013 thì giá bán dê đực là 100.000đồng/kg, dê cái là 90.000đồng/kg. Một năm, gia đình anh Lương thu về trung bình hơn 100 triệu tiền dê thịt. Đặc biệt cuối năm 2011, đầu năm 2012 gia đình anh đã bán trên 30 con dê thịt, trung bình con to nhất cũng trên 50 kg.
Có được thành quả ngày hôm nay, vợ chồng anh Phương Văn Lương đã đổ biết bao mồ hôi, công sức cho trang trại. Từ mô hình nuôi dê, gia đình anh đã thoát nghèo và ổn định cuộc sống, các con anh đã được học hành. Khi được hỏi về đoàn viên Phương Văn Lương với mô hình nuôi Dê tiêu biểu của tuổi trẻ Bảo Lâm, Phó Bí thư Huyện đoàn Bảo Lâm, Nông Ích Cầu cho biết: “Đoàn viên Phương Văn Lương là một đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội trên toàn huyện Bảo Lâm. Qua các đợt tập huấn về phát triển các mô hình kinh tế cho đoàn viên thanh niên, đồng chí đã mạnh dạn áp dụng và thực hiện hiệu quả tại đại phương. Đến nay, đoàn viên Phương Văn Lương đã xây dựng mô hình nuôi dê rất có hiệu quả, là một tấm gương tiêu biểu cho các đoàn viên thanh niên noi theo. Hiện nay trên toàn huyện các cấp bộ Đoàn đang tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến như đồng chí Lương để giúp cho đoàn viên thanh niên vượt khó vươn lên xoá đói giảm nghèo”.
Nhờ những con dê được xuất bán mà đến cuối năm 2012 vừa qua, vợ chồng anh đã hoàn thiện xong ngôi nhà sàn 07 gian khang trang và mua sắm được nhiều tiện nghi phục vụ sinh hoạt như xe máy, ti vi và phương tiện sản xuất. Ngoài làm kinh tế giỏi từ chăn nuôi dê, năm 2012 vợ chồng anh còn trồng thêm được trên 02 ha trúc sào, trồng ngô được trên 01 tấn, lúa trên 02 tấn và đặc biệt trong trang trại của gia đình luôn có duy trì từ 10 – 15 con lợn thịt. Vợ chồng anh còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê với bà con quanh vùng để cùng nhau làm giàu, đầu tư tiền mua bò giống và đầu tư dê giống cho các hộ gia đình khó khăn của xóm, giúp họ có những bước đi ban đầu vươn lên thoát nghèo chính đáng. Từ những nỗ lực, cố gắng, dám nghĩ, dám làm, anh Phương Văn Lương thực sự xứng đáng là một đoàn viên tiêu biểu, một tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên học tập, noi theo.
Dương Lan - Hạnh Mai |