|
Nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và PTTTN "gặt hái" được nhiều thành công, xin anh cho biết kết quả nổi bật?
Anh Mai Sơn: Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và PTTTN tỉnh nhà đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục của đoàn có bước chuyển biến tích cực, tập trung cao vào thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác" với việc phát hiện, tuyên dương và nhân rộng hơn một nghìn điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng đó, xác định công tác cán bộ, nhất là cán bộ đoàn cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định sự thành công của phong trào nên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã xây dựng và thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2008 - 2012". Trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên, bám sát xu thế dịch chuyển của thanh niên từ nông thôn ra các khu, cụm công nghiệp để làm việc, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn tập trung thực hiện Đề án "Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) giai đoạn 2008-2012". Qua đó, đã thành lập mới 34 chi đoàn, chi hội trong các DNNQD, 7 câu lạc bộ Nhà trọ Thanh niên công nhân. Phương thức thu hút, tập hợp thanh niên thông qua các diễn đàn trên mạng In-tơ-nét đã phát huy tác dụng tốt, là điểm sáng của toàn quốc…
Hai phong trào lớn là "Năm xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc", "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được tuổi trẻ cả nước tích cực hưởng ứng. Ở Bắc Giang, các phong trào này mang lại hiệu quả thế nào, thưa anh?
Anh Mai Sơn: Hai phong trào đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong đề ra các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các phong trào góp phần chăm lo, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của ĐVTN, tạo thuận lợi cho tuổi trẻ đóng góp cho sự phát triển KT-XH của tỉnh. Nhiều hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ Bắc Giang được tuổi trẻ cả nước nêu gương như: Chương trình "Em tôi đi thi" đã hỗ trợ hơn 4,2 nghìn thí sinh và người thân diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; Cuộc vận động "Cùng bước chân em tới trường" tặng hơn 2,5 nghìn xe đạp cho học sinh nghèo trị giá trên 2 tỷ đồng, tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ gần một nghìn hộ thanh niên thoát nghèo... Nhiều gương đoàn viên tiêu biểu được tuổi trẻ cả nước noi gương như Hà Khương Duy, người dân tộc thiểu số đầu tiên của Việt Nam đoạt Huy chương Vàng Toán quốc tế; Nguyễn Hồng Công - vượt lên bệnh hiểm nghèo, để lại cho đời 2 cuốn sách về nghị lực sống...
![]() TNTN huyện Lục Ngạn tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân tộc thiểu số tại xã Phong Vân. Ảnh: Đoàn Anh Tuấn |
Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Tỉnh Đoàn Bắc Giang được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Trung ương Đoàn liên tục công nhận là đơn vị xuất sắc. Năm 2011, Tỉnh Đoàn Bắc Giang đứng trong tốp xuất sắc dẫn đầu cả nước. UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010). Ngày 12-9-2012, Tỉnh Đoàn vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Nhiều ý kiến cho rằng, công tác đoàn và PTTTN ngày càng có nhiều khó khăn, thách thức. Quan niệm của anh về vấn đề này?
Anh Mai Sơn: Hiện nay, công tác Đoàn và PTTTN đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do các thế lực thù địch tiếp tục chống phá nước ta qua các hoạt động "diễn biến hoà bình"; tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường; sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thanh niên giữa các vùng, miền có sự chênh lệch lớn về mức sống, cơ hội học tập, điều kiện tiếp cận thông tin; thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ thanh thiếu nhi còn thiếu, không bảo đảm chất lượng; những vấn đề của xã hội hiện đại ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng được đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt tập thể rất đa dạng, phong phú của thanh niên… Trong khi đó, tổ chức đoàn chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc cho mình; một bộ phận cán bộ đoàn, nhất là ở các khu dân cư tụt hậu so với thanh niên, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng công tác còn hạn chế…
Những khó khăn, thách thức này có thể vượt qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đảng ta ngày càng đánh giá cao vị trí, vai trò của tổ chức đoàn. Trước đây, xác định là "Cánh tay đắc lực của Đảng", rồi "Đội hậu bị tin cậy của Đảng", đến nay, Đảng ta khẳng định Đoàn Thanh niên là "Đội dự bị tin cậy của Đảng". Từ quan điểm này, cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng quan tâm chăm lo, bồi dưỡng để Đoàn Thanh niên từng bước trưởng thành. Cán bộ Đoàn thực sự là nguồn bổ sung quan trọng cho đội ngũ lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể… Đó chính là những thuận lợi cơ bản, mang tính chiến lược đối với công tác Đoàn và PTTTN.
Những thách thức đó đặt ra nhiệm vụ mang tính đột phá đối với công tác Đoàn nhiệm kỳ tới như thế nào?
Anh Mai Sơn: Quan điểm nhất quán công tác Đoàn là bám sát nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước. Nhiệm kỳ tới, tổ chức đoàn các cấp tiếp tục động viên, tổ chức cho ĐVTN xung kích tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội kỳ này chọn khâu đột phá cần tập trung cao là tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi bằng nhiều giải pháp phù hợp từng đối tượng, lứa tuổi mà trước hết là đối với đội ngũ cán bộ đoàn. Trong thu hút, tập hợp thanh niên, Đại hội đề ra nhiệm vụ hướng tới đối tượng thanh niên đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm phát triển tổ chức đoàn, hội trong các DNNQD. Phương thức tập hợp thanh niên, mô hình tổ chức cũng cần điều chỉnh như đẩy mạnh việc đoàn kết tập hợp thanh niên qua In-tơ-nét, thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích... Cùng đó, tổ chức đoàn tiếp tục cổ vũ, động viên, phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. PTTTN phải đồng hành nhiều hơn nữa đối với thanh niên để tổ chức đoàn thực sự là nơi tuổi trẻ gửi gắm niềm tin, thổi bùng ngọn lửa đam mê, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Anh cho biết, Đại hội lần này có những điểm nào mới?
Anh Mai Sơn: Mỗi kỳ đại hội đều có những điểm mới. Điểm nhấn rõ nét ở đại hội lần này là nhân sự. Số lượng uỷ viên ban chấp hành Tỉnh Đoàn dự kiến là 45, cao hơn nhiệm kỳ trước 8 đồng chí do bổ sung cơ cấu đại diện cho đối tượng doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Việc tăng số lượng, mở rộng cơ cấu bảo đảm ban chấp hành mới có "độ đa dạng" cao hơn, đáp ứng tốt hơn việc thu hút, tập hợp thanh niên ở các lĩnh vực. Đồng thời, các uỷ viên ban chấp hành là cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành khác sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách khi có nhu cầu, ngược lại, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn là môi trường tốt để đào tạo cán bộ cho các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh. Tuổi bình quân của ban chấp hành thấp hơn nhiệm kỳ trước và gồm 3 lứa tuổi, cách nhau 4-5 năm để bảo đảm sự kế thừa và phát triển.
Về công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, với tinh thần cầu thị, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều hội thảo, toạ đàm xin ý kiến các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn, các tầng lớp thanh niên. Đặc biệt, mỗi đại biểu chính thức dự Đại hội đều viết Tâm thư thể hiện trách nhiệm, tình cảm, hiến kế cho tổ chức đoàn.
Xin cảm ơn anh và chúc Đại hội của tuổi trẻ thành công tốt đẹp!