Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII

Ngày 10/4, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra với sự tham dự của 141 đại biểu chính thức đến từ 48 cơ sở Đoàn. Đại hội được Trung ương Đoàn chọn làm đại hội điểm cấp trung ương và Thành Đoàn TPHCM chọn làm điểm cấp thành.

Đến dự đại hội có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu; Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 1

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và TPHCM tham dự đại hội - Ảnh: Ngô Tùng

Nhiệm kỳ nổi bật của tuổi trẻ Phú Nhuận

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo, Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ quận nhà đã thực hiện 253 công trình thiết thực đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quận. Cùng với đó, thông qua các hoạt động đã xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, nhận thức, điều kiện sống, lao động, học tập của thanh thiếu nhi. Mặt khác, đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo được tính kế thừa, phát triển, được xem như một dấu ấn nổi bật trong công tác cán bộ nhiệm kỳ qua.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 2

Đại biểu góp ý, trình bày tham luận tại đại hội.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 3

Nhóm bạn trẻ gửi đến không khí tươi trẻ qua tiểu phẩm "Sức sống chi đoàn"

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 15.000 lượt thanh niên, học sinh. Giới thiệu văn phòng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đến đoàn viên, thanh niên; qua đó khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, thay đổi nhận thức và phát huy nguồn lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lực lượng thanh niên và doanh nghiệp trẻ, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp phát triển và triển khai trong thực tế một cách bền vững.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai các đội hình thanh niên với quy mô hợp lý; bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên phù hợp. Phần việc của thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh và ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận.

Đại hội của sự trẻ trung, sáng tạo

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 4

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện cùng các bạn trẻ tham dự đại hội

Chia sẻ tại đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên xúc động nhớ lại không khí đại hội Đoàn 45 năm trước ông tham gia lúc đang trong độ tuổi thanh niên, còn giờ là một “thanh niên lâu năm” với bổn phận, trách nhiệm khác.

Ông Nên cho rằng thế hệ trẻ hiện nay rất nhạy cảm, năng động, có ước mơ, hoài bão cho nên công tác Đoàn sẽ còn rất nhiều điều phải bàn, cần làm. Cùng với đó, tinh thần khởi nghiệp, ý chí dám xả thân vì Tổ quốc, nhân dân của lớp trẻ là rất là rõ ràng, song cũng còn một bộ phận suy nghĩ tiêu cực và Đoàn cần tìm lời giải.

Đánh giá cao tinh thần trẻ trung, sáng tạo của đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, cơ sở Đoàn còn lại tiếp thu, áp dụng trong đại hội sắp tới của mình nhằm thực hiện hóa mục tiêu đại hội thực sự là diễn đàn của thanh niên, là nơi hội tụ những tinh hoa, khát vọng của thanh niên.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 5

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho rằng, những kết quả nổi bật vừa qua đến từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên quận Phú Nhuận trên tất cả các mảng công tác. Chị Thanh Phương cũng đề nghị tuổi trẻ Phú Nhuận cần khẩn trương có giải pháp cụ thể, nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần này. Trong quá trình thực hiện, Bí thư Thành Đoàn TPHCM đề nghị cần quan tâm tác động, giáo dục, chăm lo đến đối tượng thanh niên, thiếu nhi thế hệ Y, Z, Alpha trong 5 năm tới. Đây là những nhóm bạn trẻ rất năng động, trưởng thành trong điều kiện đất nước phát triển và hội nhập, internet và mạng xã hội bùng nổ. Tổ chức Đoàn cần nhận thức đầy đủ việc này để thực hiện hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, nhu cầu của thanh thiếu nhi, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu thiết kế, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động cho phù hợp thực tiễn.

Mặt khác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận cần tiếp tục triển khai đồng bộ và đầu tư các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, mà trước hết là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên, hun đúc khát vọng phát triển cá nhân cùng với phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng phát triển quận nhà.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 6

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành Đoàn TPHCM trao hoa chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Quận Đoàn Phú Nhuận khóa mới vừa được đại hội chọn cử.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 7

Tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cá nhân đóng góp tích cực trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại quận Phú Nhuận nhiệm kỳ qua.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 8

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 11 cá nhân nổi bật.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 9

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương trao huy hiệu "Vì đàn em" cho các cá nhân.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 10

Dịp này, các cá nhân tiêu biểu đã đón nhận khen thưởng của UBND quận Phú Nhuận.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 anh chị. Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Chị Huỳnh Anh Phương Thảo, Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 tái đắc cử nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Quận Đoàn Phú Nhuận lần thứ nhất, đại hội đã bầu anh Nguyễn Minh Tấn và anh Trần Thanh Trí giữ chức Phó Bí thư Quận Đoàn.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận, đại hội điểm cấp trung ương:

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 11

Quận ủy Phú Nhuận tặng bảng đồng cho tuổi trẻ quận nhà.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 12

Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 13
Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 14

Không khí sôi nổi, tươi trẻ tại đại hội.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 15

Đại biểu "check-in" dự đại hội. Quận Đoàn Phú Nhuận là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức đại hội thông qua app "Tuổi trẻ Thành phố Bác" do Thành Đoàn TPHCM cung cấp.

Chị Huỳnh Anh Phương Thảo tái đắc cử Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII ảnh 16

Bạn trẻ tham gia không gian tương tác, học tập bên lề đại hội.

Chung tay chuyển đổi số, hội nhập quốc tế

Triển khai kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, tập thể Ban Chấp hành Quận Đoàn Phú Nhuận khóa XII xác định xây dựng mẫu hình người thanh niên trong giai đoạn mới có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, yêu hòa bình, có ý thức tôn trọng pháp luật, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tri thức, sức khỏe; tiên phong, trung thực, gương mẫu, tiết kiệm, nói đi đôi với làm. Cổ vũ đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; trở thành công dân tốt, sống đẹp, sống có ích.

Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong thi đua học tập, lao động, khởi nghiệp, sáng tạo, trong hội nhập quốc tế và công cuộc chuyển đổi số. Tạo môi trường, điều kiện để phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng quận Phú Nhuận “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”. Gắn bó mật thiết với đoàn viên thanh thiếu nhi quận; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới; đẩy mạnh hoạt động tập hợp thanh niên tại khu chung cư, cao ốc, văn phòng.

Tại đại hội lần này, đại biểu thanh niên đã thảo luận 2 công trình của nhiệm kỳ là công trình thực hiện 10 không gian “Địa chỉ xanh thanh niên” và công trình xây dựng 1 không gian “Sáng tạo thanh thiếu nhi”. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, hiến kế nhằm thực hiện hiệu quả công trình.

Theo TPO