Chiến sĩ quân hàm xanh reo ước mơ tìm con chữ

(CTG) Đồn Biên phòng An Hải (phiên hiệu 348) thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Phú Yên, được đổi tên năm 2011 từ Đồn biên phòng An Ninh Đông-huyện Tuy An-tỉnh Phú Yên. Ngoài việc làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có thể bước tiếp trên con đường đến với trường học.


Là địa bàn khu vực biên giới biển của huyện Tuy An có 06 xã ven biển, hầu hết các xã đều thuộc diện bãi ngang có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, quần chúng nhân dân chủ yếu là làm ngư nghiệp, làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trình độ dân trí thấp, số lượng học sinh bỏ học hàng năm khá cao, nhất là học sinh cấp Trung học cơ sở. Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục đào tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong nhiều năm qua, đồn Biên phòng An Hải đã phối hợp với ngành giáo dục và các ban, ngành đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động phối hợp nhằm động viên, giúp đỡ, khuyến khích các em học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập. Từ năm 2012, đước sự đồng ý của Lãnh đạo Đồn, Chi đoàn Đồn Biên phòng đã nhận đỡ đầu 04 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ hàng tháng là 200.000đ/em. Hiện nay, có 02 em đã tốt nghiệp THPT và 02 em đã hoàn thành chương trình THCS và tiếp tục học lên chương trình THPT.



Trao quà cho các em học sinh nghèo ở huyện Tuy An.

Hưởng ứng đợt phát động Chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, năm 2016, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã đỡ đầu 06 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị phụ trách, với mức hỗ trợ là 500.000đ/tháng. Theo Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng An Hải Trần Đặng Quốc Cường cho biết: "Những em được đơn vị đỡ đầu, nâng bước tới trường đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do đó, ngoài việc hỗ trợ về vật chất, tiền bạc, các đơn vị còn cử cán bộ thường xuyên thăm hỏi, động viên các em vượt qua hoàn cảnh, chăm lo học tập. Bên cạnh việc hỗ trợ, chúng tôi còn tặng sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Đáp lại sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ, các em luôn cố gắng vươn lên và nhiều em đã đạt được thành tích cao trong học tập".

Ngoài ra, bản thân anh Cường và cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã thường xuyên quan tâm theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ động viên các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các cháu có động lực vươn lên trong học tập và nuôi dưỡng ước mơ đến trường. “Bản thân đã thường xuyên liên hệ với nhà trường, nắm kết quả học tập của các cháu, có kế hoạch phối hợp với các trường kèm cặp, giúp đỡ, bồi dưỡng các cháu có kết quả học yếu, kém vươn lên trung bình, khá. Kết quả là tổng kết năm học 2016-2017, có 02 em đạt học sinh giỏi cấp trường; 03 em học lực khá và 01 em từ học lực yếu vươn lên học lực trung bình, các em thực sự là con ngoan, trò giỏi của gia đình và nhà trường”, Bí thư Chi đoàn Trần Đặng Quốc Cường nói.

Vì điều kiện kinh phí đơn vị còn nhiều khó khăn, hầu như không có nguồn thu từ các hoạt động tăng gia sản suất, nên để có kinh phí đảm bảo cho hoạt động nhận đỡ đầu được thường xuyên, liên tục, ngoài việc vận động sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, bản thân anh Cường đã tích làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình đến với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn, cụ thể: năm 2015 đến nay đã vận động hỗ trợ được 08 triệu đồng để tặng cho các em học sinh do đơn vị nhận đỡ đầu hàng tháng, ngoài ra còn vận động hỗ trợ được 40 triệu đồng để mua sách vở, đồ dùng học tập tặng cho 720 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn 6 xã ven biển nhân dịp tổng kết năm học và khai giảng năm học mới.

“Ngoài việc nhận đỡ đầu thường xuyên đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân đã chủ động phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức các chương trình Hè tình nguyện, xuân ấm làng biển; Xuân biên giới, tết hải đảo để tổ chức các trò chơi cho các em thiếu nhi trong các dịp hè và tết trung thu; phối hợp tổ chức các lớp ôn tập hè cho học sinh yếu, kém, tặng hàng trăm phần quà cho học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn, như: tặng 247 xuất quà với giá trị gần 28 triệu đồng cho học sinh các trường trên địa bàn và xã An Hiệp. Nhân đại hội cháu ngoan Bác Hồ xã An Hiệp, bản thân đã trích từ tiền lương tặng 20 xuất quà, mỗi xuất trị giá 200.000đ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập”. Chính trị viên phó Đặng Trần Quốc Cường cho biết.

Theo Chính trị viên phó Đặng Trần Quốc Cường cho biết: “Với mong muốn nâng cánh ước mơ học tập cho các học sinh nghèo, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng trong đồng bào dân tộc, chúng tôi không ngừng đa dạng hóa hình thức, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hỗ trợ học sinh trên địa bàn biên giới. Hiệu quả trong việc giúp đỡ học sinh nghèo không chỉ tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ BĐBP, mà còn tiếp thêm nghị lực cho hàng chục gia đình, hàng trăm em nhỏ vững bước trên con đường học tập”.

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2017, mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng được tuyên dương năm nay, sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình, cùng các hình thức khen thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Bộ GD- ĐT. Đồng thời, các đồn biên phòng nơi có các cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương, sẽ được tặng các bộ đồ dùng học tập từ Tập đoàn Thiên Long - đơn vị đồng tổ chức chương trình để phục vụ cho việc dạy học. Dự kiến lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tại thủ đô Hà Nội.

 
Hải Đăng