Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

(CTG) Ngày 8/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch nước gặp mặt các đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Cùng dự có ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 2

Tại buổi gặp, anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã báo cáo về hoạt động Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và công tác triển khai Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu thời gian qua.

Năm nay, giải thưởng đã lựa chọn được 86 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trong đó 10 doanh nhân xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2022. Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ đoạt giải năm nay đã tạo ra doanh thu 102 nghìn tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 6550 tỷ đồng, nộp ngân sách 3990 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 29.300 lao động.

Riêng doanh nghiệp của 10 Sao Đỏ 2022 đã tạo ra doanh thu 58,5 nghìn tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 1955 tỷ đồng, nộp ngân sách 2050 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10.600 lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 3
Anh Đặng Hồng Anh báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi gặp, các doanh nhân tiêu biểu đại diện cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Doanh nhân trẻ được trao giải thưởng Sao Đỏ 2022 đã phát biểu ý kiến, kiến nghị với Chủ tịch nước để phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vững mạnh, làm động lực để phát triển kinh tế đất nước, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 4

Anh Phạm Đình Đoàn phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Phạm Đình Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ có định hướng, chiến lược xây dựng đội ngũ nhân tài ở khối doanh nghiệp tư nhân, để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân có hướng phấn đấu và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 7

Các đại biểu doanh nhân trẻ nhận giải thưởng Sao Đỏ năm 2022 Nguyễn Ngọc Mỹ, Đinh Đức Thắng và Nguyễn Văn Hùng (lần lượt từ trên xuống dưới, từ phải qua trái) phát biểu kiến nghị tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Alphanam kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ nghiên cứu chính sách bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; có chính sách đột phá thúc đẩy khởi nghiệp và chiêu mộ người Việt trẻ ở nước ngoài về phụng sự Tổ quốc.

Anh Đinh Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Stavian Hoá chất đề xuất có thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, sửa đổi hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật còn chồng chéo; đồng thời đẩy mạnh chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh.

Anh Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch CNC Tech Group cho rằng hiện là thời điểm vàng phát triển công nghiệp phụ trợ và kiến nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ được tiếp cận vốn liên tục, có ưu đãi về lãi suất.

Nêu cao tinh thần dân tộc, thực hiện tốt văn hóa dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng sự phát triển lớn mạnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ghi nhận sự đóng góp to lớn, khát vọng cống hiến mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua.

Bên cạnh việc đóng góp sự tăng trưởng GDP của đất nước, đội ngũ doanh nhân trẻ tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm đại dịch COVID-19.

"Chúng ta vui mừng nhận thấy, hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong suốt thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ này đã tạo ra một lớp doanh nhân có khát vọng, có tâm, có tài, có ý thức xây dựng, phát triển đất nước, đóng góp cho Tổ quốc chúng ta phát triển trên tinh thần là đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ cùng nhau phát triển", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước cho biết, Giải thưởng Sao Đỏ được xem là giải thưởng cao quý không chỉ do T.Ư Đoàn phát động, chủ trì cùng Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức 3 năm/lần, mà giá trị, ý nghĩa cao quý của giải thưởng được lan tỏa mạnh mẽ. Những doanh nhân Sao Đỏ đã phát triển trưởng thành là tấm gương năng động, sáng tạo, tự cường, luôn khát vọng phát triển, đặc biệt vượt qua khó khăn thách thức để phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 8

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các đại biểu doanh nhân trẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng đoàn đại biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Sao Đỏ như là một sự nhắc nhở về lý tưởng quốc gia, dân tộc của đội ngũ doanh nhân trẻ. Đảng, Nhà nước, Chính phủ mong muốn đội ngũ doanh nhân Sao Đỏ tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, thực hiện tốt văn hóa dân tộc trong phát triển bền vững, làm rạng danh đất nước trên trường quốc tế.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh, cải cách thể chế, tạo sự bình đẳng tốt hơn, ổn định về kinh tế, xã hội, môi trường tài chính… để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trẻ phát triển", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ảnh 10

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu đáp từ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

 
Người bạn tốt đồng hành với doanh nhân trẻ

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo, động viên gửi gắm của Chủ tịch nước đối với T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, tổ chức Đoàn, Hội sẽ luôn là người bạn tốt đồng hành với đội ngũ doanh nhân trẻ cả nước; tiếp tục lắng nghe ý kiến từ đội ngũ doanh nhân trẻ; trở thành cầu nối quan trọng giữa đội ngũ doanh nhân trẻ với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạch định lại chính sách nhằm hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Đồng thời, tổ chức Đoàn, Hội sẽ nghiêm túc lắng nghe, có kênh khác nhau tham mưu cho các cơ quan, Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc tạo môi trường tốt nhất để đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy được nguồn lực, thế mạnh, thể hiện khát vọng trong tham gia phát triển đất nước; trở thành động lực phát triển kinh tế đất nước.
 
Theo TP