Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

(CTG) Chiều nay 15/11/2013, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và đỗ thủ khoa Đại học, Cao đẳng năm 2013 nhân dịp các em về dự Lễ biểu dương do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội.


Dự buổi tiếp còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đặc biệt là sự có mặt của các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và đỗ thủ khoa các trường Đại học, Cao đẳng năm 2013...



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng các đại biểu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.


Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về kết quả phát triển giáo dục dân tộc và thành tích thi học sinh giỏi quốc gia, thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng năm 2013 của học sinh dân tộc thiểu số.

Theo đó, trong năm học 2012-2013, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tiếp tục củng cố và phát triển về quy mô, mạng lưới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng dân tộc thiểu số. Tổng số có 300 trường, bao gồm: 03 trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 51 trường cấp tỉnh, 246 trường cấp huyện (tăng 6 trường so với năm học 2011-2012); tổng số học sinh dân tộc nội trú toàn quốc là: 83.985 học sinh (tăng hơn 3000 học sinh so với năm học 2011-2012).  Học sinh học trong trường phổ thông dân tộc nội trú chiếm khoảng 7,8% số học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông của cả nước. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2013 có 96 em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải, trong đó có 13 em đạt giải nhì, 35 em đạt giải ba và 48 em đạt giải khuyến khích....

Tại buổi gặp mặt các em đã báo cáo với Chủ tịch nước về những thành tích học tập, nêu bật những tấm gương phấn đấu của các em và xin hứa sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, khắc phục những khó khăn về kinh tế, vật chất. Đồng thời mong muốn có được sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước, nhằm động viên và tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số nhất là học sinh miền núi khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp, sách vở, chế độ chính sách học phí, để vươn lên trở thành người công dân có ích, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Sau khi những tâm sự và kiến nghị của các em, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã biểu dương những tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi của các em học sinh dân tộc thiểu số và đánh giá cao sáng kiến của các cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc kịp thời tổ chức khen thưởng, biểu dương các em vượt khó học giỏi.



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, cần tổ chức nhiều hơn nữa những cuộc gặp gỡ như vậy, điều này sẽ giúp các em được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện để phấn đấu trở thành những nhân tài để cống hiến và xây dựng quê hương, đất nước; các đơn vị cần có sự phối hợp để giải quyết và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của học sinh miền núi về cơ sở trường lớp, hỗ trợ về kinh phí để các em yên tâm học tập.

Dẫn chứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tập trung phát triển khu vực miền núi để rút ngắn khoảng cách với miền xuôi. Trong những năm qua, cả nước đã có sự đầu tư lớn cho khu vực miền núi và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên để đáp ứng được mong muốn của bà con nhân dân và các em, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước cần sự nỗ lực vươn lên, chung tay của đồng bào dân tộc tại chỗ, trong đó có chính các em học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc các em học sinh, sinh viên tiếp tục học giỏi để tạo nguồn nhân lực quan trọng góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước...



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu chụp hình lưu niệm với các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc trong học tập.


Để động viên, khuyến khích các em học sinh dân tộc thiểu số có tinh thần vượt khó và đạt thành tích trong học tập, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tuyên dương 105 em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đỗ điểm cao, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) vào ngày 16/11/2013.


Đăng Hải