Chứng khoán “bứt phá” nhờ tác động điều hành vĩ mô

(CTG) Tuần vừa qua (từ 9-13/4), thị trường đã vượt qua ngưỡng cản về tâm lý khá quan trọng và đạt mức điểm cao nhất trong hơn 6 tháng trở lại đây. Sự hỗ trợ tích cực từ những tin tức vĩ mô cùng với việc niềm tin đã trở lại cùng các nhà đầu tư chính là những yếu tố quan trọng giúp thị trường đạt được thành công này.

 

Kết thúc tuần giao dịch, Vn-index đóng cửa tại 462.52 và Hnx-index đóng cửa tại 78,38 tăng lần lượt 3,35% và 4,9% so với tuần trước. Tổng cộng sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 4 phiên tăng điểm và 1 phiên giảm điểm còn sàn Hà Nội có 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm.

Cụ thể như sau:

Sàn giao dịch

Tổng khối lượng
(đơn vị 1 cp)          

Khối lượng trung bình/1 phiên
(đơn vị 1 cp)

Tổng giá trị

(đơn vị đồng)

Số điểm tăng giảm trong tuần

HSX

482.032.566

96.406.513

 

7.305.608.000.000

15.08

HNX

482.690.010

96.538.002

4.775.101.329.000

3.69

Thông tin tích cực và quan trọng nhất ảnh hưởng tới thị trường trong tuần vừa qua đó là việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đồng loạt giảm 1% ở các lãi suất điều hành và nới lỏng tín dụng hợp lý đối với chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng.

Ngay sau khi những thông tin trên được đưa ra, phiên giao dịch ngày thứ 5 (12/4) đã diễn ra hết sức ấn tượng. VN-index vững vàng vượt ngưỡng cản tâm lý rất quan trọng là 460 điểm còn HNX-index tiến sát mức 80 điểm với thanh khoản được cải thiện đáng kể.

Có thể nhận thấy tâm lý nhà đầu tư đã trở nên tự tin hơn rất nhiều so với tuần trước. Tín hiệu hạ lãi suất được cho là chỉ dấu cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô đã đi vào ổn định. Bên cạnh đó, việc thị trường vững vàng tăng điểm với thanh khoản được cải thiện qua từng phiên chính là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư. Hành động mua dứt khoát tại những vùng giá cao của cổ phiếu chính là hiểu hiện cụ thể nhất của sự thay đổi này.

Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều những cổ phiếu trên thị trường được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát cũng khiến nhà đầu tư cảm thấy đôi chút lo lắng.

Đà tăng của thị trường đã chững lại trong phiên giao dịch cuối tuần do một số nhà đầu tư tiến hành chốt lời do lo ngại thị trường chưa đủ mạnh để tiếp tục tăng điểm.

Trong tuần vừa qua cổ phiếu nhóm ngành Bất động sản và Xây dựng và những ngành có liên quan như sản xuất Sắt, Thép, Nhôm tăng điểm khá tốt. Có thể nói những thông tin về việc nới tín dụng một cách phù hợp trong một số lĩnh vực đem lại những lợi ích trực tiếp cho các cổ phiếu này. Nhóm cổ phiếu Chứng khoán và Ngân hàng cũng đã có dấu hiệu tăng trở lại sau những phiên đi ngang tuần trước đó.

Tuần trước, khối ngoại bán ròng tại HSX và mua ròng tại HNX. Trong tuần này nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên cả hai sàn. Khối này đẩy mạnh mua vào tại MBB, VCB, KLS, DBC và bán tại VIC, HAG,PGS, NBC.

Những cổ phiếu tăng điểm nhiều nhất tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh là CSM (26,43%), SFI (25,81%), PTC (25,47%), AVF (25,23%), BBC (25,15%) và ở phía đối diện, những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất là VSG (21,05%), SSC (14,17%), HTL (12,5%), VFMVFA (12,31%), CMX (8,89%).                           

Những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất tại HNX là VIX (38,98%), PVV (35,09%), UNI (30,36%), SAP (26,67%), SDU (25%). Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là SDG (27,54%), V21 (19,67%), MHL (17,78%), BHC (16,67%), SCC (15,79%).

Thông thường, sau khi vượt qua một mức điểm quan trọng thị trường sẽ phải quay trở lại kiểm tra những mốc điểm đó như một sự xác nhận cho xu thế tiếp theo. Thực tế, tín hiệu giảm điểm trong phiên cuối tuần vừa qua được phần lớn nhà đầu tư đón nhận với một thái độ hết sức tích cực. Rất có thể trong một vài phiên đầu tuần sau hai sàn sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh. Tuy nhiên, trạng thái này sẽ khó duy trì lâu khi mà hiện tại thị trường đang hội tụ nhiều những yếu tố thuận lợi cho một chu kỳ tăng điểm. Nhanh chóng điều chỉnh thì cũng nhanh chóng tăng trở lại, đó cũng là một trong những quy luật bất thành văn trên thị trường Chứng khoán.

Hà Nguyễn