Đảng là ước mơ của Đoàn
T.sỹ Phạm Bá Khoa: "Cơ quan luôn muốn nhuộm đỏ các bạn"
Một cơ quan có nhiều đoàn viên, đối tượng Đảng, Đảng viên trẻ đó là một cơ quan mạnh, cơ quan phát triển. Là môt người đứng đầu của một đơn vị trực thuộc TW Đoàn, Tiến sỹ bày tỏ quan điểm, sẽ tạo điều kiện hết mức, mở rộng cửa để các bạn phấn đấu vào Đảng.
Đoàn cần lên tiếng, phản biện, đặt câu hỏi, trong trường hợp cần thiết có thể kiến nghị bằng công văn nhưng phải thông qua tổ chức, đấu tranh bằng tổ chức. Đoàn là tổ chức gần đảng nhất.
“Mong muốn được vào Đảng, được cống hiến” là một nguyện vọng của những đoàn viên ưu tú, đối với những người làm công tác đoàn thì vào Đảng đó là một thước đó đánh giá sự giác ngộ, quá trình phấn đấu của mỗi đoàn viên, anh Đinh Đức Thiện, Ban Tổ chức TW Đoàn chia sẻ.
Hiện tại một thực tế tại các cơ quan đơn vị, vai trò vị trí của tổ chức Đoàn chưa được coi trọng, chi đoàn chưa chủ động trong việc phản biện, đặc biệt chưa thể hiện sức trẻ trong những vấn đề “gai gai”, nhưng phản biện không đồng nghĩa với phản đối, Tiến sỹ chia sẻ.
Ở một số đơn vị Thủ trưởng cơ quan cũng là Bí thư chi bộ, nếu cơ quan đó không có dân chủ, vây cánh, thì “bộ tứ này sẽ trở thành tự bố” và cơ quan như thế không thể phát triển được. Đây cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ còn đa số các đơn vị, chi bộ đều rất tạo điều kiện cho đoàn viên, công đoàn viên phấn đấu. Tiến sỹ khẳng định
Hãy nhuộm đỏ mình trước
Đại diện Báo Tiền Phong trao đổi, trong nhiều năm nay, cơ quan hầu như không ai được kết nạp đảng, mặc dù đối tượng đoàn viên ưu tú, được xem xét tương đối nhiều. Lý giải điều anh Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan trao đổi, lỗi này hoàn toàn do thủ tục chứ không phải do con người.
Thủ tục, quy trình cơ sở làm không chuẩn nên khi chuyển lên Đảng ủy cơ quan xét duyệt không được, chuyển về làm lại, đặc thù cơ sở lại là một đơn vị báo nên đôi khi do công việc cuốn theo, Bí thư chi đoàn lại không sâu sát nên dẫn đến tình trạng trên.
Chia sẻ, Tiến sỹ cho biết, là một người có nhiều năm gắn bó với công tác đoàn, lại giữ vị trí trọng trách tại đoàn cơ sơ, đoàn có quyền nhưng không toàn quyền, quy trình hiện tại đang có nhiều bước nhưng không thể bỏ qua bước nào, coi nhẹ bước nào, hồ sơ ngay từ đầu phải chuẩn, để tránh tình trạng chuyển đi chuyển lại, cơ sở phải hướng dẫn cụ thể để người phấn đấu vào Đảng không cảm thấy “khó khăn” do thủ tục hành chính.
Chia sẻ những khó khăn khi phấn đấu của các bạn đang học tập tại Học viện Thanh Thiếu niên, một đại diện phát biểu, hiện tại những chỉ tiêu để được kết nạp tại trường là khá cao và chưa tính đến đối tượng đặc thù.
Đa số các bạn vào học ở đây, đều là đối tượng ưu tiên, thuộc các khu vừng vùng sâu vùng xa, tiêu chuẩn ba kỳ học lực liên tiếp từ 8,0 trở lên mới được kết nạp khiến cho nhiều bạn không được kết nạp là một thiệt thòi.
Cùng chung quan điểm, anh Đăng nêu ý kiến, đây là một vấn đề thiết thực và có thể điều chỉnh, vì khi tuyển vào chúng ta có tính ưu tiên đến đối tượng và khu vực, nên khi xét quá trình phấn đấu của các bạn cũng cần cân nhắc, vì đây sẽ là cán bộ nguồn ở cơ sở.
Ban chấp hành Đoàn trường Học viện có thể tổ chức một buổi tọa đàm để trao đổi và thống nhất ý kiến, trên cơ sở đó Đảng bộ nhà trường sẽ những điều chỉnh phù hợp cho quá trình phấn đấu của các bạn đoàn viên ưu tú.
Anh cũng chia sẻ thêm, phấn đấu vào Đảng đó là một quá trình thường xuyên và liên tục, vào Đảng là để dấn thân, để hy sinh, dẫn chứng từ câu chuyện của bản thân anh nói “Nhiều khi, vợ nói, sao ngày nghỉ mà vẫn đi làm vậy”, anh cũng chỉ biết cười thôi, “Ngay cả mẹ anh phải phấn đấu tới 30 năm mới được trở thành người đảng viên” và anh cũng khẳng định, nơi nào cơ sở “khó khăn” trong quá trình phấn đấu đảng viên cứ mạnh dạn lên tiếng, Đảng, Đoàn cơ quan sẽ trực tiếp có ý kiến.
Không chỉ vào Đảng mới là yêu nước
Thực tế hiện nay, có nhiều người mong muốn vào Đảng, tha thiết vào Đảng nhưng chưa được vào, nhưng có nhiều người đủ tiêu chuẩn được tổ chức giới thiệu nhưng không muốn vào Đảng. Lí giải điều này anh Đăng chia sẻ, có nhiều lí do và tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, Đảng không ép buộc ai, đảng chỉ vận động và giác ngộ, còn sự lựa chọn là tùy mỗi cá nhân, không phải cứ vào đảng mới là đóng góp.
Lịch sử đã chứng mình, ngay từ những ngày đầu có những nhân sỹ trí thức sẵn sàng theo Bác Hồ đứng về phía cách mạng nhưng họ không muốn vào Đảng, họ chọn con đường chuyên tâm với chuyên môn với khoa học làm con đường đi của mình, do đó, điều đáng lo nhất là “Đảng không sử dụng được những con người này” anh Đăng chia sẻ.
Anh cũng mong muốn, tuổi trẻ là khởi đầu của một đời người, do vậy các bạn đoàn viên phải mạnh mẽ, táo bạo và đôi chút phải liều lĩnh nhưng liều lĩnh có hiểu biết, phải dấn thân vào những việc khó việc mới, sống không chờ đợi, có như thế quá trình trưởng thành mới nhanh, chứ tránh tình trạng một số trường hợp xem xét đối tượng đảng mà đoàn viên nhiều khi cũng không biết bí thư của mình là ai.
Nhiều đại biểu cũng có ý kiến, hiện tại động cơ vào Đảng của nhiều đoàn viên cũng không thật rõ ràng hoặc đôi khi còn vì một vài lý do khác dẫn đến chất lượng đảng viên nhiều nơi còn thiếu tính chiến đấu.
Chia sẻ quan điểm này, tiến sỹ Khoa nói: “Vào Đảng không phải để làm giầu, làm quan”, vào để học, học làm người, học làm việc, phải giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng.
“Tôi là người thích cơ hội, mong muốn có thời cơ để thể hiện nhưng lại cực kỳ ghét người cơ hội, đặc biệt những người bé ngồi nhầm lớp, lớn ngồi nhầm chỗ”, tiến sỹ chia sẻ.
Kết thúc buổi tọa đàm nhiều đoàn viên cũng mong muốn sẽ có nhiều hơn những buổi như thế này để đoàn viên có thể thể hiện được tiếng nói, phản ánh được kịp thời những “bức xúc” tại cơ sở để con đường phấn đấu trở thành đảng viên, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một vinh quanh.
Minh Thảo