“Con đường sắt thép” – Nguyễn Thị Vinh

(CTG) Mỗi một con đường đều gắn với một nhân vật lịch sử, con đường doanh nhân cũng vậy, họ là người tìm ra con đường không chỉ cho bản thân mà tìm ra con đường đi cho một tập thể.

 

Chị NguyễnThị Vinh

Cũng như nhiều doanh nhân khác con đường lập nghiệp của chị Nguyễn Thị Vinh cũng bắt đầu từ những con số hết sức khiêm tốn. Hiện nay, chị đang là Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng,  giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần  thương mại Thái Hưng tại Hà Nội và Hưng Yên.
 
Chia sẻ với phóng viên về con đường lập nghiệp của mình, năm 1990 học xong cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật cơ khí luyện kim, chị vào làm công nhân, nhân viên tiếp thị, thủ kho, giao nhận hàng hóa tại cửa hàng kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng. Trong quá trình làm việc tại đây nắm bắt được nhu cầu của thị trường niềm đam mê kinh doanh cũng bắt đầu cháy trong chị.

Sau bao ngày ấp ủ, tháng 5 năm 1993, chị đã cùng mẹ đẻ thành lập Doanh nghiệp tư nhân “ Dịch vụ kim khí Thái Hưng” với số vốn ban đầu là 82 triệu đồng chuyên kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng. Nói về những ngày ấy chị vẫn nhớ, “đó là một bước đi quan trọng khi khởi nghiệp, lúc đó cũng lo lắng nhiều thứ lắm, nhưng tôi tin chắc là sẽ thành công”

Vừa làm vừa học, chị đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm để ứng dụng vào thực tế, chị luôn tâm niệm, học là để có được những kỹ năng và phương pháp còn khi làm cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhân lực vật lực, đó chính là những yếu tố giúp chị ngày càng trưởng thành và thành công trên con đường của mình. Hiện nay, chị đã tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế (MBA) của trường đại học PACIFIC WESTERN (Hoa Kỳ) và đang học tiến sỹ kinh tế.

Từ nhân viên phòng kinh doanh, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kinh doanh,  Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh. Năm 2003, khi doanh nghiệp chuyển đổi sang Công ty cổ phần, chị được bầu làm Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, kiêm giám đốc chị nhánh tại Hưng Yên và Hà Nội. Sau mỗi lần như thế, bản lĩnh của chị lại càng vững vàng hơn, niềm tin của bạn bè và đồng nghiệp cũng ngày càng củng cố hơn, mỗi một quyết sách chị đưa ra là một sự đồng thuận lớn từ từ tập thể lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên công ty.

“Không chỉ là sắt thép…’’

Không chỉ mặn mà với kinh doanh mà chị còn rất có duyên đối với những hoạt động của cộng đồng, hiện tại, chị đang là Phó chủ tịch thường trực Hội doanh nghiệp trẻ Tỉnh Thái Nguyên và Phó chủ tịch thường trực Hội doanh nghiệp nữ Tỉnh Thái Nguyên.

Có được những thành công như hôm nay, chị luôn hiểu rằng có một đội ngũ đông đảo cán bộ công nhân đang ngày đêm lăn lộn trên công trường, không chỉ chăm lo về tinh thần, công ty còn luôn chú trọng về chăm lo về vật chất cho cán bộ công nhân viên. Trong nhiều năm qua, ngoài tiền lương cán bộ công nhân viên còn được hỗ trợ tiền ăn trưa, được vay không trả lãi để phát triển kinh tế gia đình.


Không chỉ chăm lo đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty, hàng năm doanh nghiệp cũng tham gia ủng hộ các quỹ như : Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu gia cam, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái nguyên, Quỹ xoá nhà tranh tre dột nát với số tiền từ 450 - 500 triệu đồng. Ngoài ra Doanh nghiệp còn tham gia xây dựng quỹ khuyến học, tài trợ học bổng cho các trường, phần thưởng cho các cháu là con em cán bộ, công nhân lao động chăm ngoan học giỏi. Đặc biệt trong công tác đền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng Doanh nghiệp đã ủng hộ xây dựng nhiều nhà tình nghĩa thông qua Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Hội DN trẻ, Hội CCB hàng trăm triệu đồng.

"Thép đã tôi thế đấy”

 Dám nghĩ, dám làm, vừa làm vừa học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, sau 12 năm xây dựng cơ đồ, chị và tập thể cán bộ Công ty đã xây dựng được hệ thống văn phòng, nhà xưởng hiện đại, đáp ứng những đòi hỏi mới của phát triển Công ty.

Không những được bạn bè đồng nghiệp quý mến, trong những năm qua chị còn được vinh danh là một trong nhưng gương mặt nữ doanh nhân thành đạt. Năm 2002 được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen " Đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh từ 1999 - 2002 góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc". Năm 2003 được Trung ương đoàn bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2003. Năm 2005 được BCH Trung ương Đoàn tặng Bằng khen là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ( 2000 – 2005 ). Năm 2005 Đạt Giải thưởng Sao Đỏ.

Là một nữ doanh nhân có nhiều bề dày thành tích, nhưng con đường doanh nhân phía trước vẫn còn nhiều thử thách, chị luôn tâm niệm “kinh doanh là con đường của mình đã chọn, tri thức là chìa khóa trên con đường đó, mình tin với nỗ lực không ngừng con đường sắt thép sẽ ngày càng mở rộng’’. 


Chị Nguyễn Thị Vinh - Gương măt trẻ VN năm 2003

Chị Nguyễn Thị Vinh nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

PV Cổng Thánh Gióng