Công bố biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(CTG) Ngày 4/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tham dự chương trình có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Quang Đức; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Công Tuân; Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An; Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng; Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng Bùi Tuấn Nghĩa.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được Trung ương Đoàn phát động và triển khai rộng rãi trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của giới mỹ thuật và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Sau một thời gian phát động và triển khai rộng rãi, cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giới chuyên môn và cộng đồng xã hội.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng 251 tác phẩm dự thi từ 125 tác giả, bao gồm cả các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, sinh viên các trường mỹ thuật và đoàn viên thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại Lễ trao giải.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là ngày hội lớn của thanh niên, mà còn là cột mốc khẳng định sự trưởng thành của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Chính vì tầm vóc đó, việc xây dựng bộ nhận diện và các sản phẩm tuyên truyền cho Đại hội không đơn thuần là công tác mỹ thuật, mà đó là nhiệm vụ chính trị, là cách chúng ta khắc họa chân dung, khí phách và khát vọng của thanh niên Việt Nam trước Đảng và Nhân dân", chị Trang nói.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho tác giả Lý Anh Tuấn đạt giải Đặc biệt.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp quý báu của tất cả các tác giả đã gửi bài tham gia cuộc thi. Dù đạt giải hay chưa đạt giải, mỗi tác phẩm gửi về đều chứa đựng trong đó sự tâm huyết, trách nhiệm và những tình cảm đặc biệt yêu mến dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chính sự nhiệt thành sáng tạo của các đồng chí là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác tuyên truyền cho Đại hội. "Tôi cũng xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tác giả đã đạt giải, đặc biệt là tác giả Lý Anh Tuấn đến từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với tác phẩm đạt giải Đặc biệt", chị Trang nói.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho tác giả đạt giải A của cuộc thi tại điểm cầu Hà Nội.

Theo chị Trang, biểu trưng mà chúng ta lựa chọn hôm nay mang trong mình sự kết tinh của tư duy đột phá và tinh thần đoàn kết; vừa có tính kế thừa lịch sử hào hùng, vừa mang hơi thở hiện đại của thời đại 4.0. Đây sẽ là ngọn cờ hiệu triệu, là hình ảnh xuất hiện trang trọng nhất trên các diễn đàn của tuổi trẻ cả nước trong suốt nhiệm kỳ tới.

Hội đồng Giám khảo gồm những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật, báo chí và công tác Đoàn đã làm việc nghiêm túc, công tâm qua nhiều vòng chấm thi.

Từ hàng trăm tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải A và 6 giải B cho các tác phẩm xuất sắc, thể hiện rõ tinh thần, tầm vóc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Quang Đức trao giải B cho các tác giả.

Nổi bật trong số đó, tác phẩm của tác giả Lý Anh Tuấn (Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã xuất sắc chinh phục Hội đồng Giám khảo và được trao giải Đặc biệt. Với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, giàu biểu tượng, tác phẩm đã thể hiện sinh động tinh thần tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam.

Biểu trưng này đã chính thức được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn làm logo chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ xuất hiện xuyên suốt trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông và trong toàn bộ tiến trình tổ chức Đại hội.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chứng nhận và phần thưởng cho các tác giả đoạt giải. Lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh tài năng nghệ thuật, mà còn khẳng định vai trò của mỹ thuật trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, góp phần đưa hình ảnh Đại hội Đoàn đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho các tác giải đạt giải gồm: 1 giải Đặc biệt cho Tác giả Lý Anh Tuấn - Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Giải đặc biệt sẽ nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và giải thưởng tiền mặt trị giá 30.000.000 đồng.

3 giải A nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và giải thưởng tiền mặt 5.000.000 đồng/giải.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp nối thành công của cuộc thi sáng tác biểu trưng, ngay tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã chính thức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, sinh động, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của Đại hội và tinh thần hành động của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, ngành nghề. Các tác phẩm dự thi có thể thể hiện bằng nhiều chất liệu, hình thức phong phú như màu bột, acrylic, màu nước, sáp, đồ họa vi tính, cắt dán… Nội dung tác phẩm cần bám sát chủ đề Đại hội, thể hiện rõ tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, khắc họa vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các tác phẩm cũng cần phản ánh vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Theo Ban Tổ chức, thời gian nhận tác phẩm dự thi tranh cổ động từ ngày 30/1/2026 đến hết ngày 15/4/2026. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi được đánh giá là hấp dẫn, gồm: 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải Nhì 10 triệu đồng, 2 giải Ba (5 triệu đồng/giải), 5 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải) và 1 giải Phong trào trị giá 10 triệu đồng dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho chiến dịch truyền thông chính trị sâu rộng hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Thông qua ngôn ngữ hội họa, mỗi tác phẩm sẽ trở thành thông điệp sinh động, góp phần lan tỏa lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

CTG