Công bố quyết định công nhận Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc

(CTG) Ngày 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc cử cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở.

 

Tham dự Hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2017- 2022. Ảnh: Trà Hương

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc cử cán bộ đi đào tạo thực tế tại Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh; cá nhân anh Nguyễn Kim Quy đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tín nhiệm cử đi đào tạo thực thực tế ở cơ sở, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Tân Bí thư Tỉnh Đoàn trong thời gian 12 tháng (từ 1/2/2022) với vai trò Bí thư Tỉnh Đoàn, anh Nguyễn Kim Quy có trách nhiệm trở thành trung tâm của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để tập hợp, đoàn kết các tổ chức Đoàn, Hội triển khai hiệu quả công việc của Đoàn, đáp ứng sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng như cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh; rà soát công tác cán bộ Đoàn các cấp để báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng phương án công tác quy hoạch cán bộ Đoàn; Tỉnh Đoàn là cầu nối giữa Ban thường vụ Tỉnh ủy với Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là trong quá trình Đại hội Đoàn các cấp.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng bày tỏ mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm chỉ đạo, động viên để cá nhân anh Nguyễn Kim Quy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2017- 2022. Ảnh: Trà Hương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Tỉnh Đoàn hứa sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đoàn trong việc cùng với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lãnh đạo các cấp bộ Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tổ chức Đoàn xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Theo Báo Vĩnh Phúc