Công nhân Hà Nội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại Hội nghị tiếp xúc với CNLĐ KCN-CX thành phố - Ảnh: Minh Châu |
Nhiều công nhân, cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp các KCN-CX có mặt tại Hội nghị đã kiến nghị về các vấn đề liên quan đến nhà ở, nhà trọ, đặc biệt là tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ, nhà trẻ, trường học cho con em, hệ thống trạm y tế, nhà văn hóa, siêu thị, trạm ATM tại các KCN-CX. Công nhân cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm tại nơi làm việc...
Nhiều công nhân phản ánh dù đồng lương eo hẹp nhưng họ đang phải trả giá tiền điện, tiền nước cao hơn nhiều so với quy định của nhà nước. Các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi CNLĐ như bảo hiểm, chế độ lương bổng, trợ cấp độc hại, các thiết bị bảo hộ lao động… ở nhiều doanh nghiệp chưa được người sử dụng lao động quan tâm thỏa đáng, ảnh hưởng tới an toàn và đời sống người lao động.
Bên cạnh đó, dù lượng công nhân làm việc ở các KCN-CX lớn nhưng hiện vẫn còn thiếu hệ thống cầu vượt, đường gom… dẫn tới mất an toàn giao thông, là nguyên nhân xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, dù còn nhiều khó khăn nhưng UBND thành phố, LĐLĐ các cấp, các ngành… luôn cố gắng bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho CNLĐ, thành phố luôn tạo điều kiện hỗ trợ CNLĐ về đời sống, phát triển hạ tầng cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự tại các KCN-CX cũng như nơi ở của công nhân.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành tích cực tham mưu với UBND thành phố sớm giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của CNLĐ, bảo đảm điều kiện sống và làm việc tốt nhất cho NLĐ.
Hiện Hà Nội đang triển khai nhiều dự án xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhiệm vụ của các sở, ngành là phải bố trí nguồn lực phù hợp, bố trí hệ thống cầu vượt, đường ngang, đường gom trong KCN-CX tránh tai nạn đáng tiếc, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn cho CNLĐ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào Thủ đô giúp CNLĐ có thêm việc làm, nâng cao đời sống.
Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, sau Hội nghị này, cứ 3 tháng một lần, thành phố sẽ tiến hành rà soát việc thực hiện kết luận của UBND thành phố. LĐLĐ thành phố cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, CNLĐ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho Thủ đô và đất nước.
Dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 30 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng).
Theo ĐCSVN