Công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Cần Thơ tạo dấu ấn riêng

(CTG) Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Cần Thơ tạo nên dấu ấn riêng mình thông qua việc đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ để triển khai công tác giáo dục một cách đồng bộ, gắn với mô hình, hoạt động cụ thể, đem đến hiệu quả cao và phù hợp với diễn biến phức tạp của Covid-19.

Trong 02 ngày 25-26/6/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022- 2024. ​Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên và 146 đại biểu chính thức tham dự.

 


Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Cần Thơ tạo nên dấu ấn của mình thông qua việc đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ để triển khai công tác giáo dục một cách đồng bộ, gắn với mô hình, hoạt động cụ thể, đem đến hiệu quả cao và phù hợp với diễn biến phức tạp của Covid-19. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên liên tục thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn, Hội thi Olympic các môn Lý luận Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh, lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác… góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo được niềm tin, động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ đơn vị.

Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Đoàn Trường Đại học Cần Thơ cụ thể hóa, triển khai rộng khắp ở các tỉnh, thành vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Những con số ấn tượng mà báo cáo chính trị đã đề cập, như: 200.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia Ngày chủ nhật xanh, Thứ bảy tình nguyện; có hơn 3.000 chiến sĩ tình nguyện nhận khen thưởng từ nhà trường và các địa phương về các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; “Phiên chợ sinh viên – CTU” đã trao tặng 11.233 phần quà với tổng giá trị hơn 1 tỷ 300 triệu đồng; Đoàn trường vận động và hỗ trợ 5.898 lượt sinh viên với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; tổ chức 40 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 7.286 đơn vị máu. Song song đó, các chương trình đồng hành với thanh niên cũng được đơn vị triển khai hiệu quả tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, sinh viên đơn vị học tập, phát triển kỹ năng thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ học thuật; Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên; Các lớp Kỹ năng mềm, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp… Từ các hoạt động, phong trào, xuất hiện nhiều gương tiêu biểu, có 613 gương thanh niên tiên tiến; giới thiệu hơn 4.000 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, 400 (2019) Đoàn viên ưu tú được học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng và có 446 Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng ĐVTN ở một số cơ sởĐoàn có thời điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời và chưa hiệu quả; Một số cơ sở Đoàn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác đồng hành với thanh niên, một số hoạt động chưa thật sự có sức hút đối với ĐVTN; Một số cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở chưa thật sự nắm vững nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn. Một số cơ sở Đoàn chưa đảm bảo quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ tại ở vài cơ sở Đoàn thực hiện chưa đúng quy định. Việc cập nhật thông tin dữ liệu đoàn viên lên hệ thống quản lý Đoàn viên còn chậm…

​Phát biểu tại Đại hội đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2024 tiếp tục quan tâm tập trung 6 nội dung quan trọng, như: tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và lợi thế từ mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, sinh viên trường. Đổi mới phương thức tuyên truyền, chủ động lan tỏa thông tin tích cực. Chú trọng công tác năm bắt tư tưởng trong đoàn viên, sinh viên đơn vị để có những định hướng kịp thời; nâng cao chất lượng công tác hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp. Hoạt động hỗ trợ phải được tổ chức dựa trên nhu cầu thiết thực của sinh viên; tiếp tục triển khai hiệu quả, rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong hội viên, sinh viên. Tuyên truyền phát hiện, bình chọn, tuyên dương, hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt”…

Đại hội cũng đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024, gồm 27 đồng chí, đồng chí Trần Thị Thủy Tiên tái đắc cử Bí thư Đoàn trường Đại học Cần Thơ và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành phố Cần Thơ, gồm: 21 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

ĐTN