Được biết Quỹ “Khởi nghiệp” được thành lập từ năm 2008, từ nguồn vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân ủng hộ nhằm góp phần chung tay chia sẻ và từng bước giúp thanh niên phát triển kinh tế, tham gia xóa đói, giảm nghèo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương.
|
Hiện nay, tổng kinh phí của nguồn Quỹ “Khởi nghiệp” là: 163.000.000đ được vận động từ các doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh. Đối tượng được vay từ nguồn quỹ khởi nghiệp là hội viên, thanh niên đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn tỉnh, trong độ tuổi quy định của Luật thanh niên, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt Đoàn - Hội, tích cực tham gia hoạt động xã hội; có điều kiện hoàn cảnh, kinh tế thật sự khó khăn, có mong muốn, nghị lực vươn lên khởi nghiệp, thoát nghèo và phải xây dựng phương án kinh tế cụ thể, phù hợp với điều kiện của bản thân, gia đình và địa phương, có tính khả thi cao, trong đó ưu tiên các đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên hoàn lương và thanh niên yếu thế.
Kể từ ngày thành lập Quỹ “Khởi nghiệp” đến nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã thẩm định và quyết định cho 26 lượt hội viên thanh niên(điển hình đã giúp đỡ được 7 thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện ma túy) vay vốn khởi nghiệp với tổng số vốn 540 triệu đồng. Trong đó, một số đề án tiêu biểu đã nhận được nguồn vốn khởi nghiệp như: Năm 2014, anh Vũ Đình Dũng ở thôn Anna, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana là thanh niên hoàn lương được nhận vốn khởi nghiệp trị giá 20 triệu đồng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát triển mô hình chăn nuôi dê sinh sản. Sau 1 năm, đàn dê của anh đã lên đến 30 con, để tăng thêm thu nhập anh đã mua thêm giàn máy khoan giếng, trồng thêm 500 trụ tiêu và chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi heo thịt, đời sống kinh tế gia đình ổn định, bền vững.Năm 2015, Anh Y Linh Niê ở thôn 4, thị trấn Ea Pốc, huyện Cư M’gar được vay vốn khởi nghiệp 20 triệu đồng phát triển mô hình trồng hoa cúc, mỗi năm đem lại thu nhập 100 triệu đồng, có được thu nhập từ mô hình trồng hoa cúc anh đã đào ao nuôi cá chép, cá trắm để tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình.
|
Có thể nói, tuy chưa thực sự dồi dào nhưng nguồn vốn từ Quỹ“Khởi nghiệp” của Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã và đang góp phần quan trọng giúp đỡ nhiều thanh niên khó khăn trên địa bàn tỉnh vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trần Tân |