Đà Nẵng triển khai 45 Đội hình tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị

(CTG) Sáng 03/7, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022” tại Khu công viên phía tây cầu Rồng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với sự tham gia hưởng ứng của gần 600 bạn Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự cần thiết trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong thanh thiếu nhi và nhân dân khu vực; trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng các tuyến đường với tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn; đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành đô thị thông minh, giao thông thông minh, kỹ năng văn hóa nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng Thành đoàn Đà Nẵng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 125.000.000đ.
 


Ngày cao điểm Tình nguyện xây dựng văn minh đô thị tại thành phố Đà Nẵng năm nay là một điểm nhấn với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, theo đó, các đội hình tình nguyện sẽ triển khai 30 hoạt động truyền thông về phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh”; Triển khai 45 Đội hình tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Triển khai xây dựng 15 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; Triển khai 27 đội hình tình nguyện thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; Triển khai 56 đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội; Triển khai 56 đội hình tình nguyện Hỗ trợ thanh niên nhập cư.

 

Ký cam kết thực hiện các hoạt động hưởng ứng văn minh đô thị năm 2022 của đại diện các quận, huyện Đoàn trên địa bàn thành phố

 

Tại chương trình Hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022”, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Trung ương Đoàn trao tặng choThành đoàn Đà Nẵng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 125.000.000đ; hỗ trợ kinh phí 20.000.000đ thực thực hiện công trình tuyến đường lắp đặt hệ thống camera an ninh tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Đồng thời, trong khuôn khổ của chương trình, đoàn tham quan “Tuyến đường Bích hoạ”, tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện tại quận Liên Chiểu; dự lễ khánh thành “Tuyến đường camera an ninh” tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Chương trình còn diễn ra lễ ký cam kết thực hiện các hoạt động hưởng ứng văn minh đô thị năm 2022 của đại diện các quận, huyện Đoàn trên địa bàn Thành phố; tổ chức gian hàng đổi rác lấy quà dành cho các bạn đoàn viên thanh niên; tuyên truyền trực quan thông qua infographic, tờ rơi vận động người dân thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị.

 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm và tặng quà tại "Tuyến đường bích họa" quận Đoàn Liên Chiểu và dự lễ khánh thành “Tuyến đường camera an ninh” tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn

 

Phát biểu hưởng ứng tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - UVBCH Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh: Hành trình tình nguyện như một sợi chỉ đỏ nối dài, sẽ tiếp tục xuyên suốt đời sống và các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, như một nét văn hóa đặc trưng, một biểu tượng đẹp kết tinh từ sự dấn thân và những nỗ lực, cố gắng cống hiến.

Đồng chí hy vọng, chiến dịch tình nguyện đặc biệt lần này, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực sẽ góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; đồng thời, là những trải nghiệm bổ ích mà qua đó giúp các bạn rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.

ĐTN