|
Trong dịp này, Quỹ hổ trợ thiên tai miền Trung cũng giới thiệu 3 công trình phòng tránh thiên tai gồm: 2 nhà sinh hoạt cộng đồng phòng tránh thiên tai tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và công trình nhà lớp học trường tiểu học Cẩm Kim tại Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Theo báo cáo từ Quỹ hổ trợ thiên tai miền Trung, hàng năm từ tháng 7 đến tháng 12, các tỉnh ven biển miền Trung có từ 3 đến 4 cơn bão lũ xảy ra. Ðể hạn chế thấp nhất những hậu quả do thiên tai gây ra, dự án xây dựng "Nhà cộng đồng tránh lũ”, đã ra đời từ năm 2007, để người dân đến tạm trú trong những ngày bão lũ.
Từ mô hình “Nhà cộng đồng tránh lũ” đầu tiên ở miền Trung được xây dựng tại tổ 25, Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Ðà Nẵng. Với kiến trúc hai tầng, diện tích sử dụng khoảng 300 m2. Tại thôn Cẩm Nê, Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng, công trình Trường Mầm non Hòa Tiến 1 cũng đang được thi công khẩn trương, kịp bàn giao trước mùa mưa bão năm 2010.
Theo ông Nguyễn Ðăng Lâm, Giám đốc Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung, nhận thấy hiệu quả từ mô hình nhà tránh lũ ở Ðà Nẵng, gần đây, Quỹ đã triển khai xây dựng được 21 công trình phòng, tránh thiên tai ở những vùng trũng thấp tại 10 tỉnh, thành phố của miền trung để vừa làm nơi sinh hoạt, học tập, khám, chữa bệnh cho nhân dân vừa phòng, tránh khi có bão lũ.