Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam

(CTG) Ngày 17/8, tại Hà Nội, diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 1

Đại biểu tham dự đại hội bầu ra 37 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII.

Dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN; Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam; anh Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; cùng 200 đại biểu ưu tú đại diện gần 12 nghìn ĐVTN Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trên cả nước.

Đoàn Thanh niên C10 được thành lập tháng 9/2019, hiện có 64 đầu mối trực thuộc gồm 61 Đoàn cơ sở, 3 Chi Đoàn cơ sở, 315 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, tổng số đoàn viên là 11.568 đồng chí, chiếm gần 50% quân số Cục C10.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Đoàn Thanh niên C10 đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các phong trào của Tuổi trẻ C10 đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tính từ năm 2016 - 2020, Tuổi trẻ C10 đã tổ chức 1.615 lớp tư vấn, giáo dục cho 92.275 lượt phạm nhân, trại viên; tổ chức 758 lớp đào tạo nghề cho 27.842 phạm nhân; tổ chức 286 hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho 131.917 lượt phạm nhân, trại viên tham gia; tổ chức 205 lần tặng sách, báo với 146.151 cuốn sách cho thư viện phạm nhân; tặng quà 6.201 phạm nhân, trại viên có hoàn cảnh khó khăn, cải tạo tốt với giá trị hơn 1,45 tỷ đồng.

Trong đó, 100% các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện công trình “Phòng ngừa, ngăn chặn phạm nhân, trại viên đưa ma túy, điện thoại và vật cấm vào cơ sở giam giữ” và “Giáo dục, cảm hoá phạm nhân, trại viên, học sinh xếp loại kém trở thành khá, tốt và giúp phạm nhân, trại viên, học sinh tái hoà nhập cộng đồng”.

Đoàn Thanh niên C10 cũng duy trì và phát triển các lớp giáo dục, tư vấn pháp luật, việc làm cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên; khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho phạm nhân, tổ chức thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ “Khát vọng hoàn lương”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Niềm tin và sự hướng thiện”, “Ước mơ ngày trở về”.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ C10 bản lĩnh, sáng tạo, đoàn kết, phát triển, vì an ninh Tổ quốc", Đại hội đã đặt ra 10 chỉ tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra 37 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 3

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đánh giá, Đoàn Thanh niên C10 là một trong những đơn vị đi đầu trong nhiều năm vừa qua, và luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giam giữ, giáo dục, xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam.

Trung tá Đồng Đức Vũ cũng lưu ý, trong giai đoạn tới, Đoàn Thanh niên C10 cần khắc phục những hạn chế, cần việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm thu hút sự tham gia chủ động tích cực của ĐVTN gắn với phong trào thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 4

Trung tướng Lê Minh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Lê Minh Hùng đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Thanh niên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Trung tướng Lê Minh Hùng, giai đoạn qua, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nói chung và công tác thanh niên nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự phức tạp của dịch COVID-19, làm tê liệt, ngưng trệ nhiều chương trình, nhiệm vụ công tác, nhất là những hoạt động mang tính “bề nổi” của Đoàn Thanh niên.

Tuy nhiên, đoàn viên thanh niên vẫn là lực lượng đông đảo, xung kích, có phẩm chất chính trị, có lý tưởng cách mạng, sẵn sàng xả thân, cống hiến; là lực lượng quan trọng tham gia nhiệm vụ chính trị, nâng cao vị thế, hình ảnh lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam,cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tướng Lê Minh Hùng cũng lưu ý cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên C10. “Tôi tin tưởng với trách nhiệm và quyết tâm cao độ, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp; sự giúp đỡ, hiệp đồng của các cơ quan, đoàn thể; sự đồng lòng của tập thể Đoàn Thanh niên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ thành công thắng lợi”, Trung tướng Lê Minh Hùng chia sẻ.

 

Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên C10 (chiều 16/8) đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục C10 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 anh, chị.

Tại hội nghị thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 của Đoàn Thanh niên C10 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; anh Phạm Trường Minh được tín nhiệm tái cử Bí thư Đoàn Thanh niên C10 nhiệm kỳ 2022-2027; bầu 2 Phó Bí thư là anh Đặng Mạnh Trình và anh Đặng Đình Anh.

Hội nghị cũng bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên C10 khóa mới, trong đó anh Đặng Mạnh Trình- Phó Bí thư được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 5
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 6
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 7
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 8
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 9
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 10
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 11

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý trại giam ảnh 12

Theo TP