Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025

(CTG) Ngày 11-5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam, Hội DNT Việt Nam chúc mừng BCH Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025.

Dự đại hội có bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho gần 400 hội viên Hội DNT trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Doanh nhân trẻ Bắc Ninh – Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị”.

Nhiệm kỳ 2018-2022, Hội DNT tỉnh tập hợp, đoàn kết hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thành lập được 8 đơn vị Hội cấp huyện với gần 400 hội viên; hoạt động, phong trào của Hội có trọng tâm, trọng điểm như các chương trình: Đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu của DNT tỉnh; xây dựng văn hóa doanh nhân, liên kết cùng phát triển; DNT xung kích thực hiện công tác an sinh xã hội và sức khỏe cộng đồng; DNT đồng hành với thanh niên; đối thoại với khu vực hành chính công… Qua đó, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, khẳng định vị thế của tổ chức Hội, trong cộng đồng.
Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị”, nhiệm kỳ 2022-2025, Hội DNT tỉnh phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu: Đến cuối nhiệm kỳ thành lập mới tối thiểu 2 Câu lạc bộ DNT cấp huyện, có ít nhất 350 hội viên tham gia sinh hoạt Hội; có ít nhất 10% các doanh nghiệp trẻ được thành lập tổ chức Đoàn, Hội LHTN, có ít nhất 3 công trình thanh niên do doanh nghiệp hội viên đảm nhận; bồi dưỡng và phát triển trung bình mỗi năm từ 3 đến 4 doanh nghiệp đạt thương hiệu tiêu biểu quốc gia; có ít nhất 30% doanh nghiệp của hội viên đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa; mỗi năm vận động doanh nghiệp của hội viên trao tặng tối thiểu 2 nghìn xuất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích.


Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam Đặng Hồng Anh đề nghị Hội DNT tỉnh tiếp tục xây dựng Hội mạnh về chất lượng, đông về số lượng, chú trọng đa dạng hóa các thành phần hội viên; chú trọng các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu, liên kết, xúc tiến thương mại; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận đóng góp tích cực của Hội DNT tỉnh vào sự phát triển của tỉnh. Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ mới 2022-2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội DNT tỉnh tiếp tục nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ và DNT, chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và những yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp, DNT; nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, tham gia phục hồi phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức, xây dựng đội ngũ DNT lớn mạnh xứng đáng là những “chiến sĩ giỏi” trên mặt trận kinh tế; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng uy tín, thương hiệu, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tăng cường liên kết, phát triển thị trường, chia sẻ thông tin, phân tán rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh; thường xuyên học tập, rèn luyện, trở thành những người có tâm, có tầm, vì sự phát triển của chính doanh nghiệp và xã hội; kịp thời đề xuất với các cấp, ngành ý tưởng, sáng kiến trong hoạch định chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, DNT phát triển; đề nghị Hội DNT Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện giúp Hội DNT tỉnh hợp tác, kêu gọi các doanh nghiệp lớn vào đầu tư tại tỉnh... góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Đại hội hiệp thương cử 38 hội viên vào Ban Chấp hành Hội DNT tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2025; anh Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DNT tỉnh khóa V, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương được tín nhiệm, hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội DNT tỉnh khóa VI.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương trao Bằng khen cho tập thể Hội

Doanh nhân trẻ tỉnh.

Nhân dịp này Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Hội DNT Bức trướng với dòng chữ “Doanh nhân trẻ Bắc Ninh-Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị”; Hội DNT tỉnh được Hội DNT Việt Nam tặng Cờ thi đua, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2018-2022 được các cấp, ngành khen thưởng.

Tại Đại hội, Hội DNT tỉnh ra mắt Quỹ “Tấm lòng vàng” với số tiền 3 tỷ đồng; Hội DNT Việt Nam trao tặng 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam/dioxin trong tỉnh.

Theo BaoBacNinh

Theo Báo BN