Đại hội Đoàn tỉnh Long An diễn ra vào ngày 04-05/10/2022

(CTG) Sáng ngày 12/9, Trung ương Đoàn tổ chức duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Ngoài ra, có sự tham dự của các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các Ban Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An.

 

Quang cảnh hội nghị tại Long An

 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, Đại hội được tổ chức vào ngày 04-05/10/2022, tại Hội trường Thống Nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An. Tổng số đại biểu chính thức là 244 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào nội dung, chương trình Đại hội; đặc biệt là nội dung báo cáo chính trị, công tác tuyên truyền, công tác nhân sự Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cảm ơn Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã quan tâm chỉ đạo toàn diện, góp ý cụ thể vào nội dung, chương trình, công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác và các đại biểu tại Hội nghị để Đại hội của tuổi trẻ tỉnh nhà diễn ra thành công tốt đẹp, trong đó, đưa dấu ấn của tỉnh Long An vào văn kiện Đại hội, cụ thể Chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn; Phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; chú trọng công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn thông qua các kênh truyền thông chính thống, đặc biệt là mở rộng tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An trong công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu một số nội dung để hoàn chỉnh báo cáo chính trị và các nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhất trí nhân sự Đại hội và thời gian tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu dự Đại hội. Trong đó, lưu ý Đại hội cần mang không khí tươi trẻ, phát huy mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đoàn tỉnh Long An; quan tâm thêm các diễn đàn thảo luận vào chương trình Đại hội, đánh giá cụ thể hơn về nguyên nhân chỉ tiêu chưa đạt trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 để đề ra phương hướng phấn đấu, có giải pháp cụ thể phát huy khát vọng của thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Lê Tiếp