Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang diễn ra vào ngày 6 - 7/9

(CTG) Chiều ngày 27/8, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn Hà Giang đã diễn ra Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh Đoàn Hà Giang.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đồng chí Đỗ Thị Hương - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội. Theo đó, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 02 ngày từ 6 - 7/9 tại Hội trường Tỉnh ủy Hà Giang với 245 đại biểu chính thức được triệu tập. Tỉnh đoàn Hà Giang đã chủ động thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội… Đồng thời báo cáo nội dung dự kiến của chương trình Đại hội, đề án nhân sự, các dự thảo văn kiện Đại hội…Đến thời điểm hiện tại, Tỉnh đoàn Hà Giang đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Đồng chí Đỗ Thị Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội

 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác duyệt Đại hội đã góp ý, đánh giá các nội dung của dự thảo văn kiện Đại hội, chương trình hành động, các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra…chỉ ra những nội dung còn vướng mắc, đánh giá chưa cụ thể và đề nghị BTV Tỉnh đoàn nghiên cứu, bổ xung, hoàn thiện.

Đồng chí chí Nguyễn Mạnh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu ghi nhận, đánh giáo cao sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nghiêm túc tiếp thu những góp về công tác chuẩn bị Đại hội, chỉnh sửa, điều chỉnh một số nội dung theo định hướng của Đoàn công tác Trung ương Đoàn; đồng thời bày tỏ kỳ vọng và mong muốn Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII sẽ là ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh Hà Giang.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị công tác tuyên truyền, công tác tổ chức Đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cho đến thời điểm này. 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm đề nghị BTV Tỉnh đoàn cần chỉnh sửa dự thảo văn kiện Đại hội xúc tích, cô đọng hơn. Về chương trình hành động, cần cụ thể hóa những nhiệm vụ gắn với những đột phá chiến lược phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Về chủ đề các diễn đàn, cần chỉnh sửa để tạo ra hiệu ứng truyền thông, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tại Đài Hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ở điểm cao 468

 

Cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã tới dâng hương tại Đài Hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ở điểm cao 468, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trung Kiên