Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Đẩy mạnh hướng nghiệp và tình nguyện trong thanh niên

(CTG) Nằm trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chiều nay 11/12/2017, Đại hội đã chia thành 20 tổ thảo luận và góp ý vào nhiều vấn đề quan trọng như: góp ý kiến về Báo cáo chính trị Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung...





Tổ thảo luận số 01.

Tại các tổ thảo luận, nhiều ý kiến của đại biểu tập trung vào phong trào “Thanh niên tình nguyện” và “Sáng tạo trẻ” được xác định là phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ tới; nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp thực hiện hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2022, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Trong đó, các đại biểu cho rằng, cần đổi mới phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên để phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.



Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X Lê Quốc Phong tham dự tổ thảo luận số 01.

Thúc đẩy phong trào tình nguyện

Theo các đại biểu, nhiệm kỳ qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, với trên 16 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nội dung của phong trào được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ. Trong đó, tập trung vào tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ, tiếp sức mùa thi, tiếp sức người bệnh, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh… Phong trào tình nguyện sẽ là một trong những phong trào chính được Đoàn Thanh niên triển khai trong 5 năm tới. Vì vậy, để tiếp tục phát huy sức mạnh của thanh niên trong các hoạt động tình nguyện, một số đại biểu kiến nghị cần đổi mới phương thức hoạt động tình nguyện.

Theo chị Trần Thị Ngọc Trinh, Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho rằng: “Để phong trào tình nguyện rộng khắp trong thời gian tới, thì tôi nghĩ chúng ta nên phát động phong trào “Giờ tình nguyện” để tùy vào điều kiện thức tế công tác của đoàn viên thanh niên có thể tham gia tất cả các hoạt động này. Thiết nghĩ Trung ương nên có chỉ đạo tất cả các cơ sở đoàn thực hiện “Giờ tình nguyện” để phong trào tình nguyện trong 5 năm tới sôi nổi và hiệu quả thiết thực hơn”.




Nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung vào một số giải pháp hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng tình với chị Trinh, anh Nguyễn Huy Long, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 4 dẫn chứng: Trong 5 năm qua, Đoàn đã vận động và tổ chức cho hơn 5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương được triển khai đa dạng. Nhiều mô hình can thiệp tại cộng đồng trong bảo vệ môi trường được nhân rộng như: xây dựng công trình nước sạch; xây lò đốt rác thải; thu gom xử lý rác thải; giữ sạch cánh đồng quê hương…Bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên chưa được quan tâm đúng mức. Bản lĩnh, tâm thế và kỹ năng của một bộ phận đoàn viên thanh niên trong tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn còn hạn chế, bị động.

Anh Long đề nghị: “Đoàn cần làm thật tốt công tác truyền thông, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường. Các cấp, các ngành, đặc biệt là ở các địa phương nên có phương án tổ chức thành thục nội dung này. Đặc biệt vai trò thanh niên nhận nhiệm vụ gì khi có tình huống xảy ra. Nên chăng Trung ương Đoàn có kế hoạch đề xuất với Chính phủ hỗ trợ về phương tiện để đoàn viên thanh niên các địa phương sẵn sàng phát huy vai trò của mình”.



Các đại biểu cho rằng phong trào tình nguyện của Đoàn cần phát huy tính sáng tạo hơn nữa trong triển khai để thu hút thanh niên tham gia.

Hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên

Nhiều ý kiến đề cập đến những thuận lợi, khó khăn của đoàn viên thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp.

Theo đại biểu Hồ Phong Ngọc Hải (đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, trong phần chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2017 - 2022 có đề cập đến chỉ tiêu số 5: Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế. Số vốn trên sẽ rất khó thực hiện nếu cho thanh niên vay trực tiếp, bởi các thủ tục hiện nay của ngành ngân hàng vẫn sử dụng hình thức thế chấp.

Để thực hiện được hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên đại biểu Hồ Phong Ngọc Hải kiến nghị: Nên chăng triển khai mô hình vườn ươm khởi nghiệp; cấp tỉnh có thể mời các chuyên gia khởi nghiệp về trao đổi, hướng dẫn đoàn viên thanh niên lập nghiệp có mong muốn được khởi nghiệp ngay tại địa phương.




Anh Phan Thanh Sang đại biểu tỉnh Lâm Đồng cho rằng: cần có nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên nông thôn, đặc biệt nên có các hoạt động khởi nghiệp từ chính những sản phẩm mà địa phương mình có.

Đồng tình với ý kiến của anh Hải, đại biểu Phan Thanh San, tỉnh Lâm Đồng cho rằng: Trong nhiệm kỳ tới Đoàn cần có nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên, nhưng nên có các hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên như: khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… và cần huy động những doanh nghiệp, kỹ sư nông nghiệp, các kỹ sư công nghệ… có kinh nghiệm, có kiến thức, chuyên môn giỏi đến trực tiếp hướng dẫn đoàn viên thanh niên.

“Cần cụ thể hóa hơn các nội dung khởi nghiệp và nên có đánh giá khởi nghiệp thành công, đối với những khởi nghiệp tốt cần nhân rộng mô hình để qua đó phát hiện nhân rộng trong đoàn viên thanh niên”, anh Sang đề xuất.

Thể hiện vai trò của đoàn viên, thanh niên trước cơ hội và thách thức của thời đại 4.0 đại biểu Phan Hồ Giang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đề xuất: Trung ương Đoàn cần nghiên cứu, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các ban, đơn vị trực thuộc từ cấp Trung ương đến địa phương để tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp hơn trong công tác ở bối cảnh tình hình mới; xây dựng những chương trình, đề án thiết thực phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên

Liên quan đến vấn đề định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi, theo đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định, hiện nay có nhiều câu lạc bộ, đội nhóm học sinh, sinh viên, thanh niên được thành lập phát sinh, không nằm trong sự quản lý của các tổ chức Đoàn, hội. Sự phát triển của mạng xã hội và tốc độ lan truyền thông tin của thời đại công nghệ 4.0 một mặt đem lại những tác động tích cực; mặt khác, các thông tin thiếu kiểm chứng được lan truyền bởi các tổ chức phản động nước ngoài trên mạng xã hội đã khiến một số thanh niên thuộc các đội nhóm, câu lạc bộ không có sự quản lý và định hướng này bị lợi dụng, lôi kéo. Đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo đề nghị Trung ương Đoàn cần xây dựng, tham mưu góp ý với các cơ quan liên quan xây dựng chế tài quản lý đối với những đội nhóm, câu lạc bộ tự phát.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hà (đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội) đã nhắc lại lời bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc trọng thể ngày 11/12 cho rằng, “... cần hết sức coi trọng công tác xây dựng tổ chức đoàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận của Đảng, thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Là tuổi trẻ, cán bộ đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo”.

Chị Thanh Hà cho biết ở đơn vị của mình (Tập đoàn Viettel), cán bộ Đoàn phải có bản lĩnh, có kỹ năng, có kỹ năng tập hợp thanh niên, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn và làm sao cán bộ Đoàn phải như một người giáo viên và là chuyên gia trong lĩnh vực này.

*) Ngày mai 12/12/2017, Đại hội sẽ tiến hành phiên làm việc tiếp theo với nhiều nội dung quan trọng như: Bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XI, tiếp tục chia tổ thảo luận..../.
 
Hải Đăng