Đại Từ: Tổ chức thành công đại hội đoàn điểm cấp huyện

Ngày 3-4, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Đại Từ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức khai mạc với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Đại Từ khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đại Từ khoá XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Dự lễ khai mạc có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Văn Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; lãnh đạo huyện Đại Từ cùng 200 đoàn viên đại diện cho 53 cơ sở đoàn trên địa bàn huyện. Lễ khai mạc được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua (2017- 2022), dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự định hướng công tác của Tỉnh đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Đại Từ đã đạt nhiều kết quả quan trọng (đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu đề ra). Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn không ngừng được đổi mới; công tác xây dựng đoàn được củng cố; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng được chú trọng; đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội ngày càng trưởng thành, cung cấp cho Đảng, cho chính quyền các cấp nhiều cán bộ trẻ, có năng lực và triển vọng.

Dấu ấn đậm nét nhất trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Đại Từ nhiệm kỳ vừa qua chính là tuổi trẻ huyện đã phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trong xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã thực hiện được 8 công trình thanh niên cấp huyện; kết nạp mới được 2.138 đoàn viên thanh niên, giới thiệu 941 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 700 đồng chí được kết nạp Đảng; tư vấn nghề nghiệp, đào tạo nghề cho 2.569 đoàn viên thanh niên; hỗ trợ cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, học tập trên 110 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ 7.143 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng...

Đại hội tổ chức bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV,

nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong công tác tập hợp đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên lập thân lập nghiệp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra…

Đại hội cũng đã bầu 20 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đại Từ.

Trước đó, tại phiên làm việc thứ nhất vào chiều 2-4, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đại Từ khoá XXIII. Đồng chí Hoàng Đức Nam, Bí thư Huyện đoàn khoá XXII được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đại Từ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đại Từ lần thứ nhất khoá XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn khoá XIII; Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn Đại Từ khoá XXIII.

Theo TN