* Đắk Lắk: Tuyên dương 40 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
![]() |
Nằm trong chương trình tuyên dương, các đại biểu đã thăm, giao lưu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk và đã trao tặng 35 xuất học bổng cho các em thiếu nhi có thành tích học tập tốt, mỗi xuất trị giá 200.000 đồng. Tổ chức hoạt động báo công tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, tưởng niệm các anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ… Thông qua cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tập thể, các nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác, trong đó gương điển hình trong lao động sản xuất như: H Thuý Mlô, đảng viên trẻ luôn hết mình với công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, là gương điển hình trong phát triển kinh tế. H Thuý luôn học hỏi, tìm tòi áp dụng khoa học kỹ thuật trồng cà phê, mỗi năm thu nhập trên 180 triệu đồng. Từ có thu nhập, H Thuý còn giúp đỡ cho 3 hộ thanh niên khó khăn về kinh tế vay vốn sản xuất mà không tính lãi. Nguyễn Văn Tần, Phó Chủ tịch Hội LHTN phường tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột là một cá nhân điển hình trong hoạt động chung sức cùng cộng động, xây dựng nếp sống lành mạnh, trong đó tuyên truyền về tác hại của ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS trong ĐVTN địa phương, cảm hoá và tạo công ăn việc làm cho các đối tượng sa ngã, giúp đỡ các em lang thang, cơ nhỡ học tập tại trường mái ấm tình thương, phối hợp với công an phường bắt nhiều vụ trộm cắp và buôn bán ma tuý, tạo điều kiện học nghề hớt tóc, làm cửa nhôm, sữa chữa honda… cho 25 học viên và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống nhân dân, tham gia cải cách hành chính có Lê Văn Tuấn, Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong 2 năm 2007-2008, Lê Văn Tuấn điều tra 8 vụ án, với 39 bị can gồm: các vụ án “Phá hoại chính sách đoàn kết”, “tổ chức và lưu hành tiền giả”… Có thể nói, từ mỗi hành động hay việc làm thiết thực của tuổi trẻ vì cộng đồng và xã hội đã khơi dậy tinh thần xung kích trước những việc làm ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ.
Tại lễ tuyên dương, 40 thanh niên được tặng Bằng khen và biểu tượng tôn vinh của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk. Trong đó có 8 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ Đắk Lắk được đi dự Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiên toàn quốc làm theo lời Bác tại Hà Hội vào ngày 17/5/2009.
*Thái Bình: Giao lưu “Chiến sỹ trẻ làm theo lời Bác”
Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Tuổi trẻ Khối lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức chương trình giao lưu “Chiến sỹ trẻ
làm theo lời Bác” năm 2009. Tham gia giao lưu là các chiến sỹ trẻ đến từ 3 đơn vị: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ CH Biên phòng. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm thực hiện Di chúc của Người.
*Bình Thuận: Tuyên dương 17 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Nhằm tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sáng ngày 13/5/2009, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương 17 gương mặt thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Qua hai năm rưỡi thực hiện cuộc động “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy các cá nhân đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên phát triển lên một tầm cao mới, góp phần củng cố lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức và lối sống trong tuổi trẻ tỉnh nhà và qua đó cũng đã xuất hiện nhiềm tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh… và đã có những việc tốt làm theo tấm gương của Bác.
Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã trao hai huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và 01 huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho các đoàn viên đã có nhiều đóng góp tích cực hoạt động Đoàn, có những hành động dũng cảm để bảo vệ quê hương, xây dựng Tổ quốc.
* Hưng Yên: Trao giải cuộc thi: “ Viết về những tấm gương làm theo lời Bác ”
Cuộc thi “ viết về những tấm gương làm theo lời Bác” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động và triển khai tới đông đảo ĐVTN và các
tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Sau hơn 1 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã nhận được 34.695 bài dự thi của 16/20 huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Các đơn vị có số bài dự thi cao là: huyện Đoàn Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ.... Qua theo dõi, tổng hợp, nhiều đơn vị có cách thức phối hợp tổ chức chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả đạt cao. Đơn vị nộp bài sớm nhất, có nhiều bài dự thi có chất lượng là: huyện Đoàn Phù Cừ, Thành Đoàn Hưng Yên, Tiên Lữ, Khoái Châu, Đoàn khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.
![]() |
+ Giải Tập thể về Nhất cho huyện Đoàn Phù Cừ, Hai giải Nhì là huyện Đoàn Kim Động, Đoàn khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh;
+ Giải Cá nhân, trao 2 giải Nhất cho đoàn viên Trần Văn Thắng- Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Trần Thị Nguyệt Hạnh- Giáo viên chi đoàn 5 trường THCS Nhật Quang, huyện Phù Cừ; 3 giải Nhì được trao cho đoàn viên Phạm Thị Thu Hương - Chi đoàn trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trần Thị Nga - Trường THCS Phù Cừ và Phạm Tiền Phong- Chi đoàn PA17 Công an tỉnh.
Theo Đoàn thanh niên |