Với hai chuyên đề về cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và công tác xây dựng hội, nhiều phát biểu cho thấy vẫn còn đâu đó những khoảng cách nhất định trên con đường làm bạn đồng hành của tổ chức hội với số đông sinh viên.
.jpg)
Bạn Đặng Thị Mỹ Hạnh (ĐH Bách khoa TP.HCM) phát biểu tại buổi góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên VN nhiệm kỳ 2013-2018 - Ảnh: Minh Đức
Danh hiệu và còn gì nữa?
Từ danh hiệu “Sinh viên 3 tốt” của TP.HCM, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” do T.Ư Hội Sinh viên VN triển khai sau đó đã trở thành điểm phấn đấu của sinh viên cả nước. Dù đã qua nhiều năm song không phải đã hết băn khoăn về các tiêu chí của cuộc vận động.
Anh Lê Hoàng Minh (ĐH Bách khoa TP.HCM) cho rằng kỹ năng tốt, hội nhập tốt là hai tiêu chí làm các bạn phân vân nhất vì có nhiều tiêu chuẩn hợp thành, trong đó không đơn giản để thẩm định kết quả đạt được của sinh viên. Bạn Nguyễn Trần Diệu My (ĐH Kinh tế - luật) phát biểu: “Chúng ta dựng lên một loạt hệ thống tiêu chí nhưng chưa hướng đến quá trình phấn đấu của sinh viên mà căn cứ chuẩn, ai đạt thì công nhận. Như vậy có phải đang đánh giá thấp sinh viên?”.
Thừa nhận cuộc vận động đã tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên, song nhiều ý kiến cho rằng hội sinh viên chưa làm tốt việc giới thiệu danh hiệu, những sinh viên được giải với doanh nghiệp, xã hội. Bằng chứng là không nhiều người biết “Sinh viên 5 tốt” là gì, ngay cả sinh viên không phải bạn nào cũng biết hay mặn mà với việc rèn luyện để đạt danh hiệu này.
Hiến kế, bạn Hà Thanh Đạt (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đề nghị phải làm trang trọng lễ tuyên dương để xã hội nhìn thấy, nhiều bạn sinh viên tham dự và khi thấy bạn bè mình đoạt giải cũng sẽ xem đó là động lực để mình phấn đấu. Bạn Đặng Thị Mỹ Hạnh (ĐH Bách khoa TP.HCM) đặt vấn đề: “Tôi nghĩ chính các bạn từng được công nhận “Sinh viên 5 tốt” nói cho bạn bè, đàn em mình biết về danh hiệu này sẽ hiệu quả hơn là tuyên truyền thông qua hội sinh viên”. Ý kiến này nhận được nhiều đồng tình và bạn Hương Giang (ĐH Ngoại thương) đề xuất: “Cần chú ý hơn sau danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là gì, nếu có thêm nhiều tấm gương thành công trong hiện tại từ những người từng đạt danh hiệu này thì tuyên truyền về ý nghĩa, mời gọi các sinh viên đăng ký rèn luyện sẽ thuyết phục hơn nhiều”.
Tìm dấu ấn hội
Bạn Nguyễn Minh Sang (ĐH Tài chính - marketing) chỉ ra hội sinh viên chưa thể hiện rõ vai trò bạn đồng hành vì thực tế khi muốn tìm việc làm hay nhiều vấn đề khác trong xã hội, hội sinh viên chưa phải là nơi sinh viên nghĩ đến đầu tiên. “Phải chăm lo hội viên tốt hơn nữa, quan tâm gầy dựng hình ảnh, thông qua hội viên để các bạn nói với chính những bạn bè quanh mình chưa biết, chưa tham gia hội sinh viên, đó mới là hiệu quả tuyên truyền về hội” - Sang phát biểu. Bạn Thùy Trang (ĐH Văn Lang) cho rằng hội xuất hiện và đón tiếp tân sinh viên trang trọng, giúp họ tìm chỗ trọ, học bổng... có vậy ấn tượng về hội sẽ có ngay khi các bạn bước vào trường.
Góp ý xây dựng hội, nhiều phát biểu cùng gặp nhau rằng không thể chỉ tồn tại câu lạc bộ, đội, nhóm dù các trường có theo học chế tín chỉ. Bạn Hiền Phương (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM) lý giải câu lạc bộ vốn theo sở thích, muốn thì tham gia, không thì thôi, mà mỗi sinh viên chỉ tham gia vài câu lạc bộ nên làm sao tập hợp được hết sinh viên, cũng không thể quản lý được hội viên. Bạn Trần Quý Châu (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) nói thêm: “Phải giữ mô hình chi hội để quản lý hội viên, học theo tín chỉ thường sinh viên sẽ học theo nhiều nhóm nên hoàn toàn có thể quản lý theo nhóm thông qua nhóm trưởng”.
Bạn Huỳnh Hoa Hồng My (ĐH Hồng Bàng) nêu một thực tế khác: “Có những bạn sinh viên nước ngoài rất nhiệt tình tham gia hoạt động của hội, muốn được kết nạp hội nhưng không thể vì chưa có quy định nào của Hội Sinh viên VN về điều này”. Giải bài toán ấy, đại diện hội sinh viên Học viện Hành chính cơ sở TP.HCM cho biết dù không có hướng dẫn nào nhưng với những bạn sinh viên nước ngoài tham gia tích cực hoạt động sinh viên tại trường, hội sinh viên trường chủ động công nhận các bạn là hội viên danh dự và đảm bảo mọi quyền lợi của các bạn trong hoạt động chung.
|
Chỉ là cán bộ, chưa phải thủ lĩnh! |












