Ngồi lại với nhau trong ngày hội thủ lĩnh thanh niên khu phố, ấp, |
Đi tìm chứ không ngồi chờ
Để dễ dàng làm bạn với thanh niên trong ấp, Dương Minh Trung - bí thư chi đoàn ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa (Cần Giờ) - dành nhiều thời gian tỉ tê, tâm tình với các bạn bất cứ khi nào có dịp. Trung bảo: “Bây giờ mà cứ đem các bạn vô phòng họp, triển khai nghị quyết, kế hoạch thì khó lắm”. Vì khó, sinh hoạt chi đoàn diễn ra ngay tại sân bóng, sau những giờ chơi thể thao. Từ những lần tỉ tê như thế, trong tay bí thư đã có nhiều nhóm bạn cùng sở thích văn hóa văn nghệ, thể thao, kỹ năng sinh hoạt… Nhưng làm sao để tiếp cận với nhiều bạn trẻ hơn, nhất là trong thời buổi mà Internet đang chi phối ngày một nhiều hơn đến đời sống của họ? Trung “online”, chủ động đi tìm và chat với tất cả nick nào có thể, miễn là các bạn trẻ. Những lần chat ấy Trung đã kịp gửi các bạn địa chỉ những trang web bổ ích và không quên gửi lời “dụ dỗ” họ đến với Đoàn.
Còn phó bí thư ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng (Củ Chi) Võ Thành Đang nhận ra muốn kéo được người trẻ đến với phong trào, ít nhất cũng phải có một số kỹ năng sinh hoạt tối thiểu. Đang tìm đến câu lạc bộ kỹ năng huyện bổ sung những thứ còn thiếu. Bốn năm tham gia, giờ đã là phó chủ nhiệm và CLB vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn vào chủ nhật mỗi tuần, có khi Đang xuống tận xã hướng dẫn những bạn trẻ khác.
Tại khu phố 1, P.4 (Q.4), bí thư chi đoàn Trần Thị Cẩm Nhung từng đau đầu với tiếng vang của một địa bàn nhiều “dân quậy”. Làm thủ lĩnh một khu phố “khét tiếng”, Nhung phải tự mày mò để làm bạn với “dân quậy”. Cả phường có khoảng 70 thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng thì khu phố 1 đã chiếm hơn phân nửa. Với tất cả sự cố gắng, Nhung đã giới thiệu cho hơn chục bạn vào làm việc tại công ty nhựa.
Làm công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, học ĐH từ xa, Lưu Thị Phương Trâm vẫn tham gia công tác Đoàn tại khu phố 2, P.Tân Phú (Q.7) hơn bốn năm qua. “Hoạt động thanh niên như ăn vào máu rồi. Đi làm mệt nhưng cùng các bạn trong khu phố tham gia sinh hoạt lại thấy khỏe ra” - Trâm tâm sự. Khu phố có nhiều phòng trọ công nhân xa quê, Trâm hiểu thời gian, nhu cầu của các bạn nên mời gọi các bạn cùng tham gia các hoạt động của địa phương. Càng ngày mối quan hệ, chia sẻ giữa bạn trẻ địa phương với các công nhân thêm gắn bó. Những chủ nhật xanh không diễn ra buổi sáng mà tranh thủ vào cuối giờ chiều để đợi công nhân tăng ca, mấy bạn đi học thêm cùng làm. Trâm nắm rất rõ hoàn cảnh của nhiều bạn, nên khi gặp rắc rối họ đã tìm đến Trâm để “dốc bầu tâm sự”.
Chỉ giỏi kỹ năng sinh hoạt không thôi vẫn chưa đủ |
Kỹ năng: còn thiếu!
Nâng cao trình độ học vấn, trang bị những kiến thức về công tác thanh niên, lý luận chính trị, các kỹ năng để tăng khả năng thu hút, lôi kéo người trẻ đến với tổ chức trở thành câu trả lời chung của các thủ lĩnh. Có lẽ vì vậy mà trong diễn đàn tại ngày hội “Thủ lĩnh thanh niên khu phố, ấp”, nhiều phát biểu cho rằng cần có sự đánh giá đúng thực chất phong trào vì “các hoạt động quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một số gương mặt cũ, rất hiếm những bạn trẻ mới”. Kiều Hương (Củ Chi) đặt vấn đề: “Nghe nói có những lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho các bí thư Đoàn khu phố, ấp tôi chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy”.
Với đặc thù sản xuất nông nghiệp tại Cần Giờ, Minh Trung cho rằng ngoài việc hỗ trợ vay vốn, bạn trẻ nông thôn rất cần được chia sẻ các kinh nghiệm, mô hình làm ăn nhỏ hiệu quả, mà cái này “tôi cũng có rất ít thông tin”. Cùng quan điểm ấy, Thành Đang (Củ Chi) bổ sung: “Chú ý từ khâu chọn và đào tạo cán bộ Đoàn. Ít nhất phải là người tâm huyết thì khi học xong trở về họ mới toàn tâm làm việc”.
Trăn trở nhiều, tự thân vận động cũng nhiều nhưng không phải ai cũng hài lòng với công việc của mình. Mai Tấn Đạt (Nhà Bè) thẳng thắn: “Làm lãnh đạo dễ hơn trở thành thủ lĩnh. Điều chúng tôi cần không chỉ là kỹ năng tập hợp thanh niên mà phải biết xử lý những tình huống cụ thể”. Cẩm Nhung (Q.4) tự nhận hai năm làm thủ lĩnh, việc tập hợp thanh niên khu phố vẫn chưa theo mong muốn. Các bạn có quá nhiều kênh thông tin để tiếp cận và chọn lựa nên không phải ai cũng mặn mà với sinh hoạt Đoàn. “Cần thêm thông tin để các bạn thấy Đoàn không chỉ vui chơi mà là nơi giúp họ trưởng thành hơn trong cuộc sống” - Nhung cho biết.
Theo Tuổi trẻ online