Để thanh niên là những con người văn hóa

(CTG)Với mong muốn tạo lập cho đoàn viên, thanh niên một “bộ lọc” đủ sức đề kháng với các luồng văn hóa xấu độc luôn có nguy cơ xâm nhập, len lỏi vào đời sống, sinh hoạt của giới trẻ, đồng thời biết chọn lọc, tiếp nhận, hưởng thụ những giá trị tốt đẹp, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Hậu cần đã có nhiều việc làm thiết thực, sáng tạo để xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.


Nói đến hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, có người thường liên tưởng đến từ “hoắng, huýnh” với một hàm ý chê bai là “nói nhiều, làm ít”, thích “vống” thành tích. Nhằm khắc phục hiện tượng đó, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong Tổng cục Hậu cần đã đổi mới tư duy, nhận thức theo hướng tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên phải có chiều sâu văn hóa. Thiếu tá Lê Quốc Tuấn, Trưởng ban Thanh niên Tổng cục Hậu cần cho biết: Nói đến chiều sâu văn hóa trong phong trào thanh niên ở đây là nói đến chiều sâu trong cách nghĩ, cách làm để mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thanh niên, nếu như trước đây, phần đông các cán bộ đoàn thường dùng phương pháp thuyết giảng, sa đà nhiều vào lý luận khiến đoàn viên phải tiếp nhận một cách thụ động, thì những năm gần đây, hoạt động giáo dục truyền thống đã được đổi mới thông qua việc đa dạng hóa hình thức, nội dung, phương pháp. Thanh niên được tiếp cận, học tập truyền thống của Đảng, dân tộc, quân đội, đơn vị không chỉ dừng lại ở những bài giảng trên lớp, những buổi truyền thanh, những giờ sinh hoạt chính trị, mà còn nâng tầm hiểu biết của mình bằng việc trực tiếp tham gia các cuộc thi tìm hiểu, các mô hình, sân chơi bổ ích, thú vị như: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Tiến bước dưới cờ Đảng; Kể chuyện “Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ”; Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam; Thăng Long- Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng; Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển; Thiêng liêng biển đảo Việt Nam; Tự hào 60 năm truyền thống ngành Hậu cần Quân đội… Thông qua các hoạt động giàu tính giáo dục này, đoàn viên thanh niên có cơ hội được trở về quá khứ tìm hiểu những năm tháng hào hùng của dân tộc, quân đội, làm phong phú thêm hành trang kiến thức lịch sử của mình và từ đó, tình yêu đối với quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ trong mỗi trái tim bạn trẻ cũng được bồi tụ.



Một tiết mục văn nghệ của tuổi trẻ Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần)

Chiều sâu văn hóa trong công tác Đoàn ở Tổng cục Hậu cần còn thể hiện ở cách “làm mới” các hoạt động liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần của tuổi trẻ. Là lực lượng nòng cốt của các đơn vị, đội ngũ đoàn viên, thanh niên vừa là chủ nhân của các hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn nghệ quần chúng, vừa là những “hạt nhân tích cực” trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương cùng tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty cổ phần ARMEPHACO cho biết: Giữ vai trò nòng cốt tham dự Liên hoan văn nghệ quần chúng của Tổng cục Hậu cần mới đây, dù không đoạt giải cao nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Vì mục đích lớn nhất của chúng tôi là duy trì đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho thanh niên. Bên cạnh tham gia thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa-thể thao trên địa bàn Long Biên - Gia Lâm, hằng năm, Ban chấp hành Đoàn cơ sở đều tổ chức cho tuổi trẻ Công ty tham gia tập luyện các vũ điệu như Rumba, Chachacha, Disco, Valse, Bebop... Các buổi tập luyện khiêu vũ luôn được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình và tạo bầu không khí vui tươi trong đơn vị.

Không chỉ yêu văn nghệ, thích thể thao, các bạn trẻ còn là những tình nguyện viên đi đầu trong nhiều phong trào thấm đẫm tinh thần nhân văn như: “Hiến máu nhân đạo”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Uống nước nhớ nguồn”, “10.000 địa chỉ tình nghĩa, đỡ đầu 1000 đội thiếu niên tiền phong”… Từ năm 2008 đến nay, cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Hậu cần đã góp công sức, tiền của giúp đỡ thường xuyên được gần 1.600 lượt gia đình chính sách; đỡ đầu 347 lượt đội thiếu niên tiền phong; thăm hỏi, phụng dưỡng 91 lượt Bà mẹ Việt Nam anh hùng và quyên góp, ủng hộ được gần 2,4 tỷ đồng vào các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và trẻ em nghèo vượt khó; hiến tặng gần 700 đơn vị máu; hơn 1.100 lượt y bác sĩ trẻ đã tình nguyện đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 20.000 lượt người dân nghèo.

Thông qua những hoạt động đó, theo Thiếu tướng Trần Viết Bằng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần, đã góp phần gắn kết đoàn viên, thanh niên với cộng đồng, từ đó giáo dục mỗi người sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc và xã hội. Đây còn là một cách bồi đắp, vun trồng để làm giàu thêm những phẩm chất tốt đẹp trong nhân cách văn hóa giới trẻ.

Theo QĐND