Điện Biên: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Nong U nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Ngày 01/3/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Nong U đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Nong U lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 38 anh chị là đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.000 hội viên xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực của xã Nong U.

Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Huyện Điện Biên Đông; tổ chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện, cấp xã của tỉnh; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện Điện Biên Đông; lãnh đạo Đảng ủy các xã thuộc huyện Điện Biên Đông; các đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn dự kiến tổ chức Đại hội điểm trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019; kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của Ủy ban Hội trong nhiệm kỳ, từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên xã Nong U đã thu được nhiều kết quả nổi bật và được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhân, đánh giá cao. Ủy ban Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo thanh niên trong xã tham gia như: tổ chức tổ chức 13 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần hình thành văn hóa “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” … cho trên 1.730 lượt thanh niên; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, với hội cấp trên tặng quà tổ chức thăm hỏi được 07 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với số tiền trên 1.000.000đ, vận động 148 thanh niên tham gia tu sửa, xây nền nhà, giúp nhổ cỏ lúa cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn với tổng kinh phí trên 39.000.000đ; chủ động đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên thu hút đông đảo thanh niên tham gia...

Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng được Ủy ban Hội xã thường xuyên tổ chức và liên tục như: Các hoạt động tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện Mùa đông – Xuân tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng, trong nhiệm kỳ vận động hội viên tham gia xây dựng 05 điểm vui chơi giải trí tổng trị giá 71.600.000đ; xây dựng được 03 cầu dân sinh trị giá hơn 5 triệu đồng. Phối hợp với Ủy ban hội LHTN huyện trao hơn 120 bao quần áo cũ cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. UBH phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn xã tổ chức tu sửa, xây dựng 8 phòng học với sự tham gia của 60 lượt thanh niên quy ra tiền công là 72.000.000đ. Bên cạnh đó UBH tham gia có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của địa phương. Vận động thanh niên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc... Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam xã, các Chi hội đã phối hợp tổ chức được 15 buổi tọa đàm về xây dựng gia đình hạnh phúc; 11 buổi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, đã thu hút trên 675 lượt thanh niên tham gia.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết gồm các nội dung: Mục tiêu, phương hướng, khẩu hiệu hành động, 09 chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ủy ban Hội khóa mới ra mắt trước Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 15 anh chị đại diện cho các chi hội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã tại Đại hội; hiệp thương cử đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ngay sau Đại hội, Tổ chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện và cấp cơ sở đã triệu tập các anh chị Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 10 huyện, thị, thành phố; đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn dự kiến tổ chức Đại hội điểm và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt nam 13 xã của huyện Điện Biên Đông họp, rút kinh nghiệm.

Trịnh Dũng
Tỉnh Đoàn Điện Biên