|
Đại hội đã biểu dương chiến công và thành tích của 44 tập thể, cá nhân được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 63.879 tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại; 145 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 803 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 22 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 62 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào TĐQT 5 năm (2005-2010).
“Những tập thể, cá nhân tiêu biểu này đã thể hiện sự trưởng thành và tiến bộ không ngừng của phong trào TĐQT toàn quân trong 5 năm qua”, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nói. Theo Đại tướng, 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của Bộ Quốc phòng đã được đổi mới toàn diện, thực sự là động lực tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào TĐQT của Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, phong trào vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số nơi còn nặng về hình thức, chưa thật sự đem lại lợi ích thiết thực. Một số ít đơn vị tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng còn phô trương, lãng phí…
Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; lực lượng chủ lực trong phòng chống thiên tai, bão lũ…, đồng thời tích cực tham gia xây dựng kinh tế, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới.