Qua hơn 30 năm đổi mới, những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực đã tác động tích cực đến thanh niên. Những thành quả đó đã tạo điều kiện cho họ tiến bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ học vấn, khoa học công nghệ. Nét nổi bật chung của thanh niên nước ta là ý chí vươn lên, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, ham mê nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuyệt đại bộ phận thanh niên cơ bản giữ vững đạo đức cách mạng, sống trong sáng, giản dị, lành mạnh, biết vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Thanh niên sống có hoài bão, có lý tưởng, có niềm tin ở tương lai tươi sáng của dân tộc. Họ dám đấu tranh để bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự công bằng, lên án cái xấu, cái ác như tham nhũng, lãng phí… Những tấm gương cao đẹp hy sinh thân mình vì hạnh phúc của nhân dân luôn được tuổi trẻ ngưỡng mộ, học tập và làm theo. Điều đó cho thấy, thanh niên nước ta ngày nay vẫn ý thức rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, mong muốn được đóng góp vào công việc xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.
Ở Bắc Giang, tỷ lệ thanh niên chiếm 29,3% dân số và 39,5% lực lượng lao động của tỉnh. Với số lượng đoàn viên trong tổ chức Đoàn là 85.620 trong tổng số 486.230 thanh niên đang sinh hoạt tại 09 huyện đoàn, 01 thành đoàn và 10 đoàn trực thuộc. Toàn tỉnh có 534 cơ sở Đoàn trong đó có 230 Đoàn xã, phường, thị trấn với tổng số chi đoàn là: 5.412.
![]() Ảnh minh họa.
|
Mang đặc điểm chung của thanh niên Việt Nam, thế hệ trẻ tỉnh Bắc Giang đã và đang góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang xuất hiện những nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà hoạt động nghệ thuật có đức, có tài trong độ tuổi thanh niên.
Trong những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác giáo dục, thực hiện tốt chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt những âm mưu thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên, khiến cho không ít người chạy theo lối sống thực dụng, sa ngã, hư hỏng, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có thái độ thờ ơ, bàng quan trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước. Một số thanh niên mơ hồ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Điều nguy hiểm hiện nay là đã xuất hiện một bộ phận thanh niên có chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất. Cá biệt có một số thanh niên phạm vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Từ thực tế đó, cần phải có sự quan tâm của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và nhân dân, trong đó có nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đoàn.
Quan tâm đến thế hệ trẻ trong tỉnh, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định nhiệm vụ: “...Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong mọi lĩnh vực. Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Bắc Giang phát triển toàn diện”; “…Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội...”.
Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề cập sự cần thiết tiếp tục triển khai thực hiện đề án: "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022"; chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 42-CT-TW của Đảng; phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên cùng học tập nghị quyết của Đảng, Đoàn; định kỳ hằng năm xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm/lần tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tọa đàm, diễn đàn thanh niên.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực công tác, ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi. Trong quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai rộng khắp trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ phong trào “Hai tốt” và các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo đó, Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 sẽ được các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức học tập với những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua 02 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, sâu sát cơ sở” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tiếp tục triển khai rộng rãi Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Cùng với đó, tại 100% cơ sở Đoàn trong tỉnh tiến hành sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” nhân kỷ niệm 168 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.
Được coi là một trong những nội dung trọng tâm của tuổi trẻ Bắc Giang, phong trào “Hai tốt” được triển khai trong giai đoạn 2017-2021, với phương châm mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm, mỗi đơn vị, tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện “Một việc tốt cho mình, một việc tốt cho cộng đồng, xã hội”. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo trọng điểm 08 đơn vị tương ứng theo 05 khối đối tượng đăng ký thực hiện phong trào “Hai tốt”. Phong trào là dịp tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của Người.
Điểm mới trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống của Tỉnh Đoàn Bắc Giang trong năm 2018 đó sẽ là xây dựng chương trình truyền thông “Mỗi ngày một việc tốt”. Đây là một chương trình thực tế nhằm tuyên truyền về những tấm gương cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Internet và mạng xã hội.
Từ nội dung đến cách thức tuyên truyền giáo dục đều được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cở sở như: Xây dựng, treo các cụm pano, khẩu hiệu, apphich tuyên truyền cổ động; đăng tải các tin bài trên website và facebook Tỉnh đoàn Bắc Giang; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi; tuyên dương, khen thưởng các tấm gương điển hình; chương trình “Phát thanh thanh niên”, “Radio trường học”…Đối tượng tuyên truyền được cụ thể hóa với đặc thù riêng của từng đơn vị và được phân chia với các nội dung tuyên truyền phù hợp.
Năm 2018 sẽ là năm với nhiều đổi mới trên các lĩnh vực công tác trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bắc Giang. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bắc Giang tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” trong thời gian tới, tuổi trẻ Bắc Giang sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tổng quát trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020: Xây dựng thế hệ thanh niên Bắc Giang phát triển toàn diện, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; có lý tưởng cách mạng và ý chí vươn lên, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học; có ý thức chấp hành pháp luật; sống có văn hóa, có sức khỏe, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp và việc làm; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
Lưu Phương
Tỉnh Đoàn Bắc Giang
|