Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất

(CTG) Chiều 12/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình học tập ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại trong lao động, sản xuất kinh doanh tại nhà máy Yakult Việt Nam (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) trong chuỗi hoạt động chương trình tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIV, năm 2023.

Năm 2023 ghi dấu ấn lần thứ 14 Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc được tổ chức với chuỗi các hoạt động ý nghĩa diễn ra suốt 2 ngày tại tỉnh Bình Dương.

Tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc là hoạt động thường niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh những đoàn viên, thanh thiếu niên đang trực tiếp lao động, sản xuất tại doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế; học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Hoạt động được tổ chức đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên công nhân, qua đó, thúc đẩy những người thợ trẻ vững kiến thức, giỏi tay nghề phát huy phẩm chất sáng tạo để góp phần nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất.

Theo danh sách được Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố, năm nay có 54 đại biểu trên cả nước đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc. Trong đó, tỉnh Bình Dương có 3 đại biểu. Vào tối mai (13/5), tại tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra lễ tuyên dương 54 "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc năm 2023.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang tỉnh Bình Dương.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 1

Đại biểu nghiên cứu công nghệ sản xuất hiện đại tại Nhà máy Yakult.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 2

Đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 3

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIV, năm 2023, Trung ương Đoàn nhận được 157 hồ sơ đề cử giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” của các tỉnh, thành Đoàn và đoàn trực thuộc. Căn cứ Quy chế Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc hiện hành, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức bình chọn và quyết định trao tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2023 cho 54 cá nhân tiêu biểu.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 4

Dây chuyền sản xuất sử dụng máy tự động, toàn bộ nhà máy chỉ có khoảng 100 lao động.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 5

Đại biểu nghiên cứu công nghệ sản xuất tại Nhà máy Yakult.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 6

Đại biểu nghiên cứu công nghệ sản xuất.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 7

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, sử dụng rất ít lao động.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 8

Đại biểu quan sát dây chuyền sản xuất

 
Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 9

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất sử dụng công nghệ hiện đại.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 10

Anh Nguyễn Xuân Thọ, Phó trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn (giữa) và chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Nhà máy Yakult.

Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 11
Đoàn đại biểu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc học tập ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất ảnh 12

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang tỉnh Bình Dương.

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIV, năm 2023 có sự đồng hành của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN và Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam - VRG.

Theo TP