Sáng nay (3/2/2010), Trong không khí cả nước chào đón 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, TW Hội LHTN Việt Nam đã đến chúc mừng văn phòng Đảng ủy cơ quan TW Đoàn. Tham dự có Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; anh Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên TW Đoàn, Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam.
Anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chúc mừng văn phòng Đảng ủy cơ quan nhân ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (áo trắng, thứ ba, từ phải sang)
Mừng 80 mùa xuân của Đảng cũng là dịp mừng sinh nhật 79 năm trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Đoàn. Trong mọi thời điểm thanh niên luôn khẳng định được vị trí tiên phong của mình.
Đoàn thanh niên là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ chung quanh Đảng thể hiện “sức sống trẻ trung của dân tộc” đã góp phần bồi đắp, xây dựng nên những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng theo tư tưởng của Bác kính yêu.
Tự hào là "đội dự bị tin cậy của Đảng”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân; tập trung vận động đoàn viên, thanh niên “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
Các phong trào hành động lớn như “Lao động kiến thiết Tổ quốc”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; hành trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam" "Khi Tổ quốc cần", "2500 Nhà Nhân ái", "Văn hóa gia thông" "Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt",… đã tạo nên hiệu ứng xã hội sâu rộng trong toàn xã hội, được ghi nhận và đánh giá cao.
Công tác phát triển đảng viên trẻ trong thanh niên, thường xuyên bổ sung, tạo nguồn cán bộ cho Đảng. Mười năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai trong toàn Đoàn cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Cuộc vận động đã thấm sâu vào phong trào của tuổi trẻ, làm chuyển biến về ý thức chính trị, nâng cao nhận thức và giác ngộ trong đoàn viên thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng, hình thành động cơ, thái độ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và số đảng viên mới kết nạp tăng dần qua các năm.
Trong 4 năm (2006-2009), tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là 966.080, trong đó số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng là 408.925 chiếm 42,33% so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Kết quả đó cho thấy ý nghĩa to lớn của cuộc vận động trong thực tiễn, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đồng thời đã khẳng định sự phấn đấu không ngừng của thanh niên vì lý tưởng cách mạng.
Đảng luôn luôn chú ý việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên “thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội” , đồng thời “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc” .
Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa có ý nghĩa quan trọng đối với thanh niên và công tác thanh niên trong thời điểm hiện nay, thể hiện rõ quyết tâm "đến với thanh niên bằng cả tấm lòng”.
Có thể thấy mối quan hệ Đảng, Đoàn trong mọi giai đoạn cách mạng là một trong những nhân tố đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể cách mạng, trong đó Đảng ta hết sức coi trọng công tác thanh niên, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của đất nước và thời đại, đồng thời trong quá trình tham gia xây dựng Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn lên và trưởng thành, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ thực hiện tốt vai trò xung kích đi đầu trong các giai đoạn cách mạng.
Minh Thảo