Tại buổi Đối thoại, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chia sẻ, giải đáp các thắc mắc của đoàn viên, thanh niên cả nước theo hình thức trực tuyến.
Nhiều đoàn viên, thanh niên đã đặt những câu hỏi thiết thực liên quan đến ý nghĩa, sức lan tỏa của các phong trào tình nguyện; vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao giá trị trong công tác phản biện xã hội; hoạt động Đoàn tại khu vực ngoài Nhà nước, khu vực các trường trung cấp; giải quyết việc làm cho lực lượng thanh niên quân đội sau xuất ngũ…
![]() Quang cảnh buổi đối thoại.
|
Chăm lo tới đời sống thanh niên công nhân
Tại buổi giao lưu, các câu hỏi đều tập trung cho rằng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm có rất đông lao động trẻ. Tuy nhiên, so với bình diện chung, các hoạt động dành cho TN công nhân tại các khu vực này chưa được quan tâm thường xuyên. Trung ương Đoàn sẽ có giải pháp gì để khắc phục thực trạng này?
Để trả lời những thắc mắc của thanh niên về đối tượng thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm tập trung. Tuy nhiên, so với bình diện chung, các hoạt động dành cho thanh niên công nhân tại những khu vực này chưa được quan tâm thường xuyên, công tác tập hợp thanh niên công nhân, đặc biệt là công tác giáo dục, đấu tranh ngăn chặn những tác động tiêu cực từ nền kinh tế thị trường đối với đối tượng này còn nhiều khó khăn? Từ cấp Trung ương sẽ có giải pháp gì để khắc phục thực trạng này?.
“Hoạt động Đoàn tại khu vực ngoài nhà nước là nội dung tổ chức Đoàn, Hội đang rất tập trung. Thực trạng đang diễn ra ở các khu công nghiệp, chế xuất đó là nhiều đoàn viên khi đi làm việc tại các khu vực này, do chưa có tổ chức Đoàn, Hội nên việc duy trì sinh hoạt Đoàn bị nhiều hạn chế, gián đoạn. Theo đó, việc tổ chức hoạt động cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, chế xuất có nhiều khó khăn nhất định, do điều kiện làm việc, môi trường, cuộc sống,… do vậy, cần có sự đầu tư nhất định về nội dung cho thanh niên công nhân”. Anh Phong chia sẻ.
Đồng thời khẳng định, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có những Kế hoạch, Chương trình riêng để tập trung vào các nội dung này, như: tổ chức được các hoạt động chăm lo các đối tượng thanh niên ở khu vực này, như: Chăm lo về đời sống tinh thần giúp các bạn nâng cao đời sống văn hóa sau giờ làm và có hoạt động chăm lo đời sống cho các bạn thông qua các mô hình giới thiệu, cho thuê nhà trọ, xây dựng nhà trọ văn hóa hoặc tổ chức các phiên bán hàng chất lượng với giá ưu đãi,…
Ngoài ra, Đoàn, Hội cũng chú trọng trong việc thành lập các tổ chức Đoàn, Hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để các bạn có nơi gặp gỡ, chia sẻ và phát huy được chính mình. Phương thức thành lập tổ chức Đoàn, Hội rất linh hoạt, tùy theo điều kiện cụ thể của từng vùng, có thể vào thẳng công ty, hoặc thành lập tại các khu trọ.
Anh Lê Quốc Phong mong muốn, nơi nào có các bạn đoàn viên thanh niên thì tổ chức Đoàn, Hội đều tiếp cận được và thiết kế được các hoạt động cụ thể để đáp ứng được nhu cầu, tập hợp được các bạn. Nếu các bạn thấy ở nơi nào có nhu cầu, mong muốn tham gia vào hoạt động thanh niên mà chưa có tổ chức Đoàn, Hội thì điểm đến của các bạn là các xã, phường, huyện Đoàn để chúng tôi có các kênh hỗ trợ các bạn. Đây là vấn đề dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ đầu tư tích cực và mạnh mẽ trong thời gian tới để làm chuyển biến chất lượng, hoạt động thật hiệu quả tại các khu vực này.
![]() Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với thanh niên cả nước.
|
Đoàn định hướng tư tưởng cho thanh niên
Trả lời câu hỏi, hiện nay, trình độ học vấn của thanh niên ngày càng được nâng cao, nhiều trí thức trẻ đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những chủ trương của Đảng tại những môi trường, hoàn cảnh khác nhau không thuộc khuôn khổ các buổi sinh hoạt Đoàn. Tổ chức Đoàn sẽ làm gì để vừa định hướng tư tưởng đúng đắn cho thanh niên trước những chủ trương, quan điểm lớn của Đảng, vừa giúp thanh niên phát huy được vai trò phản biện xã hội?
Anh Lê Quốc Phong cho rằng, có rất nhiều hoạt động của Đoàn thanh niên để các trí thức trẻ tham gia, thể hiện suy nghĩ, quan điểm, đóng góp cho đất nước. Hiện nay, ngoài các buổi sinh hoạt Đoàn truyền thống, còn những kênh khác mà đoàn viên, thanh niên cả nước có thể tiếp cận với nhiều hình thức đổi mới, đa dạng như: các ấn phẩm báo chí của Đoàn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook chính thức của Đoàn thanh niên…
Trước băn khoan “Các hoạt động đoàn của của thanh niên khối các trường trung cấp hơi ít so với các khối phổ thông, trường Đại học”, anh Lê Quốc Phong chia sẻ: “Tôi nhận thấy các trường trung cấp cũng có nhiều hoạt động Đoàn, thanh niên tiêu biểu, đặc sắc. Chúng tôi đang ấp ủ nhiều dự định, tiêu biểu như triển khai giải thưởng ‘Ba rèn luyện’ cho sinh viên các trường trung cấp vào giai đoạn 2016 - 2017, để học sinh trung cấp chuyên nghiệp được tôn vinh về học lực cũng như tay nghề”.
Đẩy mạnh và lan tỏa phong trào tình nguyện
Đánh giá về hoạt động TN tình nguyện, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định trong suốt thời gian qua, hoạt động này đã có nhiều đổi mới, thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động TN tình nguyện đã để lại những bài học quý để tổ chức Đoàn rút kinh nghiệm, học hỏi.
Theo anh Lê Quốc Phong, thời gian tới, công tác tổ chức, nội dung của hoạt động tình nguyện cần sát hơn với thực tiễn, góp phần khắc phục những điểm chưa hoàn thiện. Trung ương Đoàn đang định hướng phong trào TN tình nguyện sẽ trở thành hoạt động xuyên suốt trong nhiệm kỳ sắp tới.
Trả lời câu hỏi phong trào tình nguyện có ý nghĩa, sức lan tỏa rất lớn trong thanh niên. Vậy, trong thời gian tới, Đoàn cần làm gì để thu hút nhiều hơn thanh niên tham gia tình nguyện, đặc biệt những thanh niên ngoài tổ chức?
“Phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) nếu thống kê về mặt số lượng và sức hút đối với thanh niên là phong trào có tỷ lệ thanh niên rất đông đảo, bao gồm: đoàn viên, hội viên và cả những bạn chưa phải đoàn viên, hội viên. Từ phong trào của Đoàn đã có sức lan toàn, thực sự là chất men, chất xúc tác để kêu gọi rất nhiều bạn thanh niên chưa đứng vào tổ chức cũng tham gia rất tích cực thông qua các đội, nhóm do tổ chức Đoàn, hội thành lập và tổ chức các hoạt động tình nguyện.” Anh Phong chia sẻ.
Để định hướng phong trào TNTN, anh Lê Quốc Phong đã chỉ ra những giải pháp đó là: Thứ nhất là, làm sao để hoạt động tình nguyện đi vào chiều sâu. Ở đây nhu cầu TNTN rất lớn, do đó phương thức tổ chức tình nguyện cũng rất đa dạng, do đó có những hoạt động tình nguyện thường xuyên gắn với nhu cầu cụ thể của hoạt động mà các bạn có thể làm hàng ngày, hàng tuần, ví dụ như: hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, hướng tới trẻ em... hay có những hoạt động tính nguyện mang tính chất cao điểm, chiến dịch lớn như: tình nguyện hè, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ... Những hoạt động như vậy mang tính tập trung cao, đòi hỏi sự khảo sát kỹ lưỡng để đạt được hiệu quả cụ thể, đem lại dấu ấn và đáp ứng nhu cầu thiết thực của từng địa phương, từng địa bàn; Thứ hai là, Chúng tôi không kỳ vọng mình có thể làm tất cả mọi thứ. NHưn thự tế, ở địa bàn dân cư luôn đặt ra câu hỏi tình nguyện có nghĩa là mong muốn tổ chức Đoàn cố gắng làm tốt vai trò nòng cốt chính trị của mình, làm tốt chất men xúc tác này để thanh niên có nhu cầu làm tình nguyện, qua đó sẽ đến với tổ chức Đoàn, Đoàn sẽ là nơi để các bạn đến chia sẻ sức mình trong các hoạt động tình nguyện, tìm được thông tin để làm tình nguyện; tổ chức Đoàn sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các bạn phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện thông qua các công cụ mà chúng tôi đang có, ví dụ như: Trung tâm tình nguyện quốc gia, các Trung tâm công tác xã hội, Câu lạc bộ... Từ đó, các bạn có thể tham gia với Đoàn hoặc có thể tự tổ chức các hoạt động tình nguyện.
Hỗ trợ để thanh niên khởi nghiệp
Theo anh Lê Quốc Phong, năm 2016 là điểm nhấn, cột mốc đáng nhớ đối với hoạt động khởi nghiệp của TN Việt Nam, khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ngành, các cấp đã có những chính sách cụ thể hỗ trợ khởi nghiệp. Đoàn với trách nhiệm của mình cũng triển khai chương trình TN khởi nghiệp.
Đoàn xác định nhiều nhóm nội dung để hỗ trợ TN khởi nghiệp, đó là: hỗ trợ TN những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết trong quá trình khởi nghiệp. Trong đó, công cụ hỗ trợ hiệu quả thực tế cho các bạn, và cụ thể cách đây mấy ngày Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đã ra đời. Đây chính là điểm đến để các TN mong muốn khởi nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, những cơ hội và sự hỗ trợ, đồng hành giúp sức của Đoàn.
Trung ương Đoàn cũng đang xúc tiến thành lập Quỹ hỗ trợ TN khởi nghiệp để chúng ta chủ động một phần về nguồn vốn. Bên cạnh đó là cố gắng kết nối với các quỹ đầu tư và các nguồn lực khác trong xã hội để có thể đa dạng phương thức hỗ trợ cho các TN về nguồn vốn.
“Chúng tôi đã và sẽ có những hoạt động để thúc đẩy và hỗ trợ các TN khởi nghiệp. Đối tượng mà chúng tôi hướng tới là các bạn sinh viên, TN nông thôn khởi nghiệp và doanh nhân trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp 3-4 năm… Thông qua hoạt động như vậy, Đoàn sẽ thực hiện thêm nhiệm vụ tham mưu với Chính phủ, các cơ quan chức năng về những cơ chế chính sách và các điều kiện để giúp cho môi trường, hệ sinh thái khởi nghiệp tiếp tục phát triển và hoàn thiện, giúp cho TN Việt Nam khởi nghiệp có điều kiện thuận lợi hơn” - anh Lê Quốc Phong nói.
Để trả lời câu hỏi là trước thực trạng một số bạn trẻ được đào tạo ở nước ngoài nhưng không hoặc chưa về nước để cống hiến cho đất nước, Đoàn sẽ có các biện pháp, giải pháp gì để vận động, thuyết phục các bạn trở về xây dựng đất nước?
Theo Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong cho rằng nguồn lực TN Việt Nam ở nước ngoài được đào tạo bài bản, có kiến thức tốt, chuyên sâu là rất lớn. Đoàn đang hình thành các kênh để kết nối hoạt động sinh viên ở nước ngoài với các hoạt động trong nước.
Năm 2017, Đoàn sẽ xây dựng dự thảo về nội dung này và sẽ tổ chức Hội nghị trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Chúng tôi sẽ mời về các bạn về Việt Nam, lắng nghe ý kiến, mong muốn của các bạn; tạo điều kiện để các bạn đóng góp, cống hiến cho đất nước. Thông qua các chuyến đi công tác nước ngoài, chúng tôi cũng luôn ưu tiên gặp gỡ, tiếp xúc với các bạn du học sinh ở nước ngoài. Tổ chức Đoàn luôn mong muốn các bạn trí thức trẻ Việt Nam trong nước và nước ngoài bắt tay hỗ trợ nhau và cùng nhau đưa đất nước phát triển.
Trong sáng nay, đã có khoảng 250 nghìn lượt view trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, tài khoản Facebook chính thức Thông tin Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông tin từ Ban Tổ chức cho biết, những câu hỏi mà Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chưa kịp trả lời do thời lượng chương trình không cho phép, sẽ được chuyển trực tiếp đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn để tiếp tục giải đáp.
* Tại buổi đối thoại, ca sĩ Duy Khoa và ca sĩ Mỹ Dung cũng đã chia sẻ với các bạn đoàn viên, thanh niên khi tham gia các hoạt động của Đoàn, các phong trào thanh niên tình nguyện. Nhiều bạn đọc hỏi: “Duy Khoa và Mỹ Dung tham gia các hoạt động của Đoàn như thế nào?”
- Ca sĩ Duy Khoa: Tôi may mắn được trưởng thành từ phong trào Đoàn. Khi còn học sinh, tôi đã tham gia vào phong trào Đoàn phường, ở địa phương, rồi làm Bí thư Đoàn của lớp... Với tôi, môi trường Đoàn là môi trường rèn luyện tốt, qua hoat động Đoàn, giọng hát của tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Từ đó mới có một Duy Khoa như hiện nay.
- Ca sĩ Mỹ Dung: Cũng như Duy Khoa, tôi may mắn vinh dự được tham gia vào các hoạt động thanh niên tình nguyện. Tôi thấy mình làm được nhiều việc có ích hơn và đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Khi được hỏi “Làm sao để thu hút thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn? Những người nổi tiếng thường có khả năng thu hút rất lớn. Nếu các ca sĩ, nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, chắc chắn sẽ thu hút được sự hưởng ứng rất lớn từ các bạn trẻ?”.
- Ca sĩ Mỹ Dung cho biết: Khi tham gia vào các hoạt động Đoàn, tôi tự biến mình thành thanh niên tình nguyện, ngoài mang lời ca tiếng hát, Dung muốn được góp sức cùng làm việc với các bạn một cách nhiệt tình, hết mình. Sức mạnh của thanh niên tình nguyện là sức mạnh lớn nhất, vì vậy, trong các chương trình mà tôi đã tham gia, tôi luôn cảm thấy thăng hoa nhất.
- Ca sĩ Duy Khoa: Ngoài việc mình tuyên truyền với các bạn thanh niên, hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện là hoạt động ý nghĩa, hãy tham gia để các hoạt động Đoàn có sự sôi nổi hấp dẫn. Tôi còn mang niềm vui lời ca tiếng hát, ca khúc mà các bạn yêu thích để lôi cuốn các bạn trẻ.
Theo tôi, muốn lôi kéo đông đảo các bạn trẻ hơn nữa, thông qua phương pháp tuyên truyền mềm mại bằng lời ca tiếng hát, trò chơi, team building, hiến máu nhân đạo… mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng có thể thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.
|
Hải Đăng