Đoàn Thanh niên Cục CSGT đề ra 10 chỉ tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới

Sáng 13/4/2022, tại Hà Nội đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là Đại hội điểm cấp huyện của Đoàn Thanh niên Bộ Công an do Trung ương Đoàn trực tiếp chỉ đạo.

Đồng chí Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục CSGT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSGT; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an và 120 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức trẻ của đoàn viên thanh niên Cục CSGT.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ

 

Qua 02 phiên làm việc, Đại hội đã thông qua nhiều văn bản quan trọng: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục CSGT khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cục CSGT.

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSGT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Cục CSGT đã chủ động khắc phục khó khăn do thay đổi về mô hình tổ chức và ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã triển khai đa dạng các hình thức giáo dục, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng góp phần nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động của các tổ chức đoàn trực thuộc, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên các mặt công tác.

 

Quang cảnh Đại hội

Trong đó, đáng chú ý, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng CSGT trên đường cao tốc đã phát hiện, lập biên bản, xử lý hơn 85.000 trường hợp vi phạm về TTATGT. Ra Quyết định xử phạt và thu, nộp kho bạc Nhà nước 111,25 tỷ đồng; tước gần 27.000 giấy phép lái xe, tạm giữ gần 3.700 phương tiện.

 

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội

Tuổi trẻ Cục CSGT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, đặc biệt là ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đăng ký xe, xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy của lực lượng CSGT và hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm, tai nạn giao thông...

 

Đồng chí Đại úy Đoàn Tiến Mạnh, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công an- Bí thư Đoàn Thanh niên Cục CSGT khóa VII phát biểu nhận nhiệm vụ

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Cục Cảnh sát giao thông năng động, bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển; xung kích tham gia bảo đảm TTATGT”, Đoàn Thanh niên Cục CSGT đặt ra 10 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục CSGT khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí; Đại úy Đoàn Tiến Mạnh, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cục CSGT khóa VII với số phiếu cao; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII gồm 04 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của đơn vị.
 

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục CSGT khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 20 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng chí Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành khóa mới

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, là điểm khởi đầu cho 11 đại hội Đoàn cấp huyện và cấp trên cơ sở tại các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an./.

Theo ĐTN