Đoàn thanh niên Đồng Tháp và Đoàn thanh niên tỉnh Champasak chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên

(CTG) Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phối hợp Đoàn Thanh niên tỉnh Champasak (Lào) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 – 2027 và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên.

 

Đoàn thanh niên Đồng Tháp và Đoàn thanh niên tỉnh Champasak chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên ảnh 1

Đoàn thanh niên tỉnh Đồng Tháp và Đoàn Thanh niên tỉnh Champasak ký kết ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên tỉnh Đồng Tháp và Đoàn Thanh niên tỉnh Champasak đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên hai tỉnh về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ở mỗi quốc gia. Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ lớn của hai quốc gia. Thăm hỏi, động viên sinh viên Lào đang học tập tại Đồng Tháp, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đoàn thanh niên Đồng Tháp và Đoàn thanh niên tỉnh Champasak chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên ảnh 2
Đoàn thanh niên Đồng Tháp và Đoàn thanh niên tỉnh Champasak chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng quà lưu niệm cho Đoàn thanh niên tỉnh Champasak

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, “Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa thanh niên hai tỉnh Đồng Tháp và Champasak giai đoạn 2017 – 2022 góp phần vun đắp tình hữu nghị, thắt chặt mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh niên mà lãnh đạo hai tỉnh đã giao. “Cuộc gặp gỡ sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, mở ra hướng đi mới góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai tỉnh ngày càng phát triển, bền vững”, anh Thức chia sẻ.

Đoàn thanh niên Đồng Tháp và Đoàn thanh niên tỉnh Champasak chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên ảnh 4

Chụp ảnh lưu niệm tại Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao các nội dung mà Đoàn Thanh niên hai tỉnh đã ký kết, giao ước với nhau. Với khí thế của tuổi trẻ hai nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp hy vọng và tin tưởng rằng, thông qua mối quan hệ giao lưu của thanh niên hai tỉnh sẽ tiếp tục vun bồi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào và Đồng Tháp với Champasak trong thời gian tới.

Theo TP