Doanh nghiệp và ngân hàng: “Vẫn chưa gặp nhau”!

(CTG) Doanh nghiệp đang rất khát vốn trong khi vốn tại các ngân hàng vẫn đang ứ đọng nhưng không cho vay được. Và trong lúc lãnh đạo TP.HCM quan tâm chỉ đạo giải quyết quyết liệt, ngân hàng bày tỏ thiện chí cho vay, nhưng vì sao doanh nghiệp và ngân hàng vẫn chưa gặp nhau?


Đây là những vấn đề được đưa ra “mổ xẻ” tại cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố với đại diện các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM về hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, chiều qua 5.6.

Doanh nghiệp nợ xấu cao



Một thống kê ý kiến doanh nghiệp của sở Công thương TP.HCM thì đa phần doanh nghiệp cho rằng, lãi xuất ngân hàng còn cao, thủ tục vay vốn và bảo lãnh phức tạp... (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: L.Q.Nhật


Ông Nguyễn Ngọc Thắng, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM thông tin: Tính đến ngày 31.5.2012, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 907.100 tỉ đồng, tăng 1% so với cuối tháng trước, tăng 1,5% so với cuối năm 2011, trong khi hàng tồn kho lớn, doanh nghiệp (DN) khó tiêu thụ sản phẩm… Đặc biệt là hầu hết các DN đều đang trong tình trạng có nợ quá hạn hoặc nợ xấu cao tại các ngân hàng.

Trong khi đó, các DN chưa có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Các chỉ số an toàn trong hoạt động DN bị suy giảm đáng kể. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước chưa có hướng dẫn và quy định cụ thể về cho vay mới trả nợ cũ nên các ngân hàng không thể thực hiện.

Ngoài ra, ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh tính minh bạch và lành mạnh của DN (hết hết tháng 5.2012, nhiều DN chưa kiểm toán báo cáo tài chính rõ ràng). Một thực tế khác là món vay của dư nợ cũ được các ngân hàng thẩm định cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là bất động sản.

Trong khi giá trị bất động sản suy giảm, giá trị tài sản đảm bảo cũng giảm nên hạn mức tín dụng mới bị giảm so với món vay trước… Tuy nhiên theo một thống kê ý kiến doanh nghiệp của sở Công thương TP thì đa phần doanh nghiệp cho rằng, lãi xuất ngân hàng còn cao, thủ tục vay vốn và bảo lãnh phức tạp, thời gian xét duyệt kéo dài và khó khăn nhất là tài sản thế chấp…

Ngân hàng không muốn bị kết tội!

Ông Trần Phương Bình, tổng giám đốc Ngân hàng (NH) Đông Á thừa nhận, hầu như tất cả ngân hàng thừa vốn và muốn chủ động giảm lãi suất để kéo khách hàng. NH cũng sợ mất khách hàng có khả năng chi trả nợ.

“Hiện nay không phải ngành NH đang đóng cửa, huy động tiền của dân xong mua tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước chỉ 4%”, ông Bình nói.

Tuy nhiên, theo ông Bình, để thực hiện chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước, các NH đều chủ động chăm lo cho khách hàng của mình, không phải giữ mức lãi suất cao 16-17%. “Đối với những NH có tiềm lực tài chính cao, phải chủ động giảm lãi suất cho khách hàng nếu không khách hàng sẽ mất. Mặt khác, nếu NH cứ phải huy động 11%/năm nhưng phải đi gửi NH khác chỉ vài % thì chết sớm”, ông Bình nói.

Do đó, ông Bình cũng đề nghị UBND TP cần phải họp với các hiệp hội, cụ thể DN nào, trong hiệp hội nào có nhu cầu vay vốn, hoạt động kinh doanh ra sao để NH có hướng góp ý cụ thể bởi NH cũng đi tìm khách hàng, nói chung chung không thể giải quyết được.

Ngoài ra, ông Bình cũng cho rằng, các NH không ngại mất tiền, không thu được lãi nhưng đừng kết tội “cố tình vi phạm”. “Khó khăn về thị trường, mất 5-7% vốn cũng được nhưng đừng kết tội cố tình vi phạm”, ông Bình thẳng thắn.

Đồng quan điểm, ông Trương Văn Phước, tổng giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM cho rằng, NH Nhà nước cần mở rộng đối tượng áp dụng để giảm trần lãi suất. “Eximbank đăng ký 5.000 tỷ cho DN vay với lãi xuất từ 13-14%”, ông Phước nói.

Ở một góc nhìn khác, ông Đỗ Minh Toàn, phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), cho rằng vấn đề cốt yếu là quy hoạch treo cần tháo gỡ để có tài sản đảm bảo. Nhà ở xã hội, các NH muốn đẩy mạnh tín dụng. “ACB cho vay với lãi suất mua nhà 15,5%/năm nhưng hưởng ứng không cao, do giá nhà quá cao, tâm lý chỉ mua được với giá 10-12%/năm”, ông Toàn thừa nhận.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trần Minh Tuấn cũng thừa nhận, từ khi Thông tư 14 ra đời khoảng gần 1 tháng, quy định mức trần vay cho 4 nhóm đối tượng: nông nghiệp, DN vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ... theo số liệu báo cáo khoảng 7.000 tỉ đồng so với DN của TP.HCM con số này không đáng kể.

“NH nói bốn điều kiện: tài chính yếu kém, tồn kho nhiều, sổ sách không đảm bảo, không tài sản thế chấp… Nếu nói vậy thì nói hoài không giải quyết được. Nhưng giải cứu cho DN phải tầm vĩ mô, chính sách chủ trương của Chính phủ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng cho rằng, lãi suất quy định như thế nhưng DN và NH không gặp nhau được. Nên chăng chỉ khống chế đầu ra, không nên hạn chế đối tượng vay. 14%/năm có thể cho vay được nhưng NH muốn cho vay 16, thậm chí 18%/năm. Các NH đưa ra gói này gói kia trong tổng thể, các NH nhử DN chứ thực tế không cho vay được mà nói phải làm thật!

Cần tháo gỡ điểm không gặp nhau của ngân hàng cà doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho rằng cần tháo gỡ điểm không gặp nhau giữa các NH và DN. Tinh thần hợp lực để giải quyết khó khăn, DN đòi hỏi “ăn ngon, giá rẻ” nhưng trong tình trạng khó khăn hiện nay không thể giải quyết được. “Đã đến lúc, doanh nghiệp ngân hàng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cùng ngồi lại với nhau để bàn cách tháo gỡ khó khăn. Chứ nếu trong khó khăn mà ngành nào cũng thủ hết, cũng nói theo nguyên tắc, lý lẽ thì sẽ không giải quyết được vấn đề”, ông Quân nhấn mạnh.

Ông Quân cũng đề nghị các sở, ngành của TP cần có một báo cáo cụ thể về khó khăn của doanh nghiệp, nhu cầu vốn và các ngân hàng cần vào cuộc. Đồng tình, phó thống đốc NH Nhà nước cho rằng “không thể làm theo cách dò đá qua sông”, mà cái gì cũng phải xuất phát từ thực tiễn. “Đề nghị các hiệp hội lập ngay danh sách DN cần vốn. Yêu cầu phải làm nhanh, gọn. Sau đó, mỗi hiệp hội sẽ giao cho một ngân hàng”, ông Trần Minh Tuấn nói.

 

Theo SGTT.VN