Tham dự buổi đối thoại có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long,Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Uỷ viên BCH, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn; Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên các dân tộc, thanh niên tôn giáo khu vực Tây Nguyên...
Phát biểu mở đầu buổi đối thoại, anh Phan Văn Mãi cho biết, vừa qua, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với thanh niên ở Cụm miền núi Tây Bắc Bộ và đã được nghe những chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng và bày tỏ kiến nghị với tổ chức Đoàn, Hội...Hôm nay, tôi mong muốn được nghe ý kiến của tất cả các bạn thanh niên có mặt tại hội trường về tình hình, những vấn đề tại địa phương mà tổ chức Đoàn, Hội nên quan tâm. Thông qua đó tổ chức Đoàn, Hội sẽ có những chương trình cụ thể phù hợp vì sự phát triển của thanh niên các dân tộc nói chung và thanh niên khu vực Tây Nguyên nói riêng.
|
Tại buổi đối thoại, các bạn ĐVTN sôi nổi trao đổi những tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội. Bạn Nguyễn Tiến Mạnh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Đắk Lắk hy vọng sẽ có nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn ở cơ sở để các bạn có đủ kiến thức, kỹ năng tổ chức nhiều hoạt động cho ĐVTN tại địa phương, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Qua đó, nâng cao chất lượng của các hoạt động của Đoàn, Hội.
Bạn Nguyễn Thị Nhàn, sinh viên Đại học Tây Nguyên, đặt câu hỏi về công tác hướng nghiệp, làm sao để sinh viên ra trường đều có việc làm đúng ngành nghề của mình được đào tạo. Bạn Dương Buôn Krông, Đoàn Khối cơ quan thành phố Buôn Mê Thuật phản ánh, các hoạt động của Đoàn chưa thu hút được đông đảo đoàn viên là thanh niên các dân tộc thiểu số. Các bạn mong muốn có thêm nhiều sân chơi bổ ích để thu hút đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn, qua đó sẽ giúp các bạn tránh xa được tệ nạn xã hội. Bạn Hoàng Văn Trước, sinh viên trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Đắk Lắk, đặt câu hỏi về vai trò của Bí thư Đoàn xã, phường? Cần tăng cường các chính sách cho cán bộ Đoàn, tạo cơ chế hỗ trợ cho thanh niên dân tộc phát triển?
Trong cuộc đối thoại, đã có rất nhiều chia sẻ, thắc mắc và câu hỏi về nhiều lĩnh vực, dưới nhiều góc độ được hơn 60 đoàn viên đại diện cho thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk LắK đặt ra để trao đổi với lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Vấn đề được các bạn đoàn viên thanh niên quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất là việc hỗ trợ vốn vay cho sinh viên các dân tộc trong quá trình học tập cũng như quá trình khởi nghiệp sau khi ra trường.
Ngoài ra, các bạn thanh niên đó là vấn đề đoàn kết tập hợp thanh niên. Bạn Hoàng Văn Thu, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn nêu lên khó khăn của Đoàn cơ sở trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong xã. Tại sao các hoạt động của Đoàn xã chưa thu hút được đoàn viên tham gia? Và làm thế nào để thu hút đối tượng là thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.
|
Sau khi được nghe ý kiến của các bạn đoàn viên Thanh niên, anh Phan Văn Mãi cho biết Ban bí thư sẽ có kế hoạch trong thời gian sắp tới để hoạt động Đoàn, Hội ở trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên sát với nhu cầu, phục vụ lợi ích của thanh niên các dân tộc hơn để thông qua các hoạt động này các bạn trẻ có điều kiện tham gia , đóng góp cho sự phát triển của buôn làng mình, tỉnh mình, đất nước mình. Những trao đổi trong cuộc đối thoại được anh Phan Văn Mãi nhóm vào 7 vấn đề cơ bản:
Thứ nhất về vấn đề liên quan đến việc học, sân chơi cho TTN tại buôn làng, chăm lo cho việc học để các bạn được đến trường, không bỏ học giữa chừng, tạo điều kiện cho các bạn các sân chơi tại buôn làng phát huy được năng khiếu của mình, nâng cao đời sống tinh thần. Tiếp thu ý kiến này trước mắt có thể làm ngay trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội sẽ chú ý hơn là tạo ra sân chơi, tập huấn kỹ năng cho cán bộ cơ sở để thích ứng, có điều kiện tổ chức sân chơi. Cố gắng làm hết sức mình để cải thiện tình hình và có kế hoạch để đề xuất có sự đầu tư. Trung ương Đoàn sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để có sự tham mưu đầu tư thích đáng, tạo ra nhiều sân chơi cơ sở cho các bạn trẻ ở các xã, thôn, buôn làng.
Vấn đề thứ hai là vấn đề hướng nghiệp, tạo điều kiện lựa chọn nghề nghiệp hợp lý, để sau khi ra trường các bạn có việc làm. Vấn đề việc học ở trường nghề, trường đại học và việc làm sau khi tốt nghiệp. Ở đây, vấn đề hướng nghiệp phải làm sao cho tốt. Đoàn thanh niên đã rất tích cực trong công tác hướng nghiệp cũng như đào tạo nghề, việc làm cho thanh niên. Như báo Thanh Niên có chương trình hướng nghiệp trực tiếp tại các trường phổ thông để tư vấn tuyển sinh cho các bạn học sinh lớp 12. TƯ Đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn thường xuyên đứng ra tổ chức các ngày hội việc làm, tư vấn nghề nghiệp,.. TƯ Đoàn cũng có nhiều giải pháp để làm sao các bạn thanh niên ở buôn làng tiếp cận được các hoạt động này. Ngoài ra, vấn đề học bổng, vốn vay cho học sinh, sinh viên. Năm 2012, Trung ương Đoàn đã huy động các nguồn học bổng từ Tiểu học, Trung học cho đến Đại học trên 100 tỷ. Trong thời gian tới, TƯ Đoàn, TƯ Hội cũng sẽ quan tâm và vận động thêm nhiều nguồn lực xã hội để có thêm học bổng cho các bạn học sinh, sinh viên. Việc vay vốn của học sinh, sinh viên đây là một ưu tiên trong chính sách của nhà nước. Trong năm vừa qua, tổng mức cho học sinh, sinh viên vay thì không giảm nhưng có cơ cấu lại. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách nên không phải tất cả các bạn có nhu cầu vay vốn đều được giải quyết. Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ đề xuất lên Chính phủ để có những giải pháp phù hợp giải quyết vấn đề này.
Vấn đề thứ ba mà các bạn thanh niên dân tộc thiểu số nêu ra là chất lượng tổ chức các hoạt động của Đoàn cơ sở cũng như kỹ năng của cán bộ đoàn, từ đó các bạn đặt ra câu hỏi là phải tổ chức các lớp tập huấn cho không chỉ các bạn bí thư Đoàn cơ sở mà tất cả các bạn đoàn viên đều được tập huấn. Đây là một cách đặt vấn đề rất chính xác, cũng là sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội LHTN Việt Nam. Trong khi có giải pháp đồng bộ, anh Phan Văn Mãi đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội có sự tập trung, tăng cường lớp tập huấn ở một số địa bàn có đông thanh niên dân tộc.
Vấn đề thứ tư, vấn đề hoạt động kinh tế. Trong các nguồn vốn mà Đoàn thanh niên quản lý, sẽ ưu tiên cho ĐVTN trong hoạt động khởi nghiệp.
Vấn đề thứ năm, đào tạo nguồn cán bộ là thanh niên dân tộc để phục vụ tại địa phương của mình. Một mặt là chúng ta không lãng phí nguồn lực, một khác có điều kiện để phát triển lực lượng là thanh niên dân tộc. Anh Phan Văn Mãi mong rằng, các bạn có mặt tại hội trường là những người con ưu tú của đồng bào, có điều kiện được học tập và học cao hơn những thanh niên dân tộc khác trong điều kiện của mình nên có suy nghĩ cách nào đó tự phát triển, giúp cho không chỉ bản thân mình mà còn giúp thôn, bản, đồng bào mình. Vấn đề thu hút nguồn nhân lực quay trở lại làm việc tại quê hương sau khi ra trường phụ thuộc vào 2 phía, một phái là chính quyền, tổ chức Đoàn, Hội phải có trách nhiệm tạo điều kiện để phát triển cộng đồng ở thôn bản, một mặt các bạn pải có quyết tâm cùng phát triển thôn, bản của mình. Vấn đề này sẽ trở thành nội dung mà TƯ Đoàn, TƯ Hội sẽ bàn với các cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ để có sự đầu tư, đặc biệt là ở các vùng khó khăn. Từ trước đến nay đã có rất nhiều chương trình: 135, 137, 167 ...đầu tư cho các vùng khó khăn.
Vấn đề thứ sáu, chính sách cho cán bộ, cơ chế hõ trợ cho thanh niên dân tộc phát triển. Ngoài những chương trước đã có từ trước hỗ trợ thanh niên dân tộc 135, 137, 167, ...Sắp tới TƯ Đoàn, TƯ Hội sẽ có những chương trình tập trung ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Đông Nam Bộ,...có sự tập trung hơn cho đối tượng này. Vấn đề chính sách cho cán bộ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội ghi nhận những ý kiến đóng góp của các bạn, tùy theo nguồn ngân sách sẽ có những chính sách phù hợp, sẽ lồng ghép những chính sách khác để ổn định về kinh tế thuận lợi cho việc tham gia công tác Đoàn, Hội.
Vấn đề cuối cùng, thanh thiếu nhi tham gia vào các tệ nạn xã hội và vấn đề hòa nhập của thanh niên hoàn lương. Vấn đề này Hội LHTN Việt Nam xin nhận và sẽ có những chính sách, hoạt động tập thể để khắc phục những yếu kém ở cơ sở. Liên quan đến việc làm sao giúp cho thanh niên hoàn lương hòa nhập với cộng đồng, không bị kỳ thị, giúp cho các bạn ấy có nghề nghiệp việc làm ổn định thì Hội LHTN Việt Nam trong thời gian tới sẽ có những hoạt động cụ thể.
Cũng tại buổi đối thoại, Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Phó trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng UBTƯ Hội LHTN Việt Nam đã giới thiệu về Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và lập nghiệp, đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về các phương pháp khởi nghiệp trên Cổng tri thức Thánh Gióng của Trung ương Hội LHTN Việt Nam
Trả lời câu hỏi của bạn Y Bây, đại diện thanh niên tín đồ tôn giáo của tỉnh về việc “Thanh niên theo Đạo tin lành có được vào Đảng hay không?”, anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội LHTN Việt Nam cho biết Thanh niên tín đồ tôn giáo hoàn toàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà bạn đạt đủ tiêu chuẩn quy định của người vào Đảng. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cấp uỷ Đảng ở địa phương để rõ hơn về những quy định.
Sau 2 tiếng sôi nổi diễn ra, buổi gặp gỡ đối thoại đã ghi nhận được nhiều đóng góp của thanh niên dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Qua đó sẽ lên kế hoạch để các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội ngày càng trở nên gần gữi và sát với thực tế.
CTG |