Dạy nghề lưu động
Ngay từ khi thành lập, Trung tâm Dạy nghề - giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định xác định công tác đào tạo nghề cho ĐVTN đóng vai trò rất quan trọng, bởi so với mặt bằng lao động chung trên cả nước, lao động trẻ ở tỉnh Bình Định vẫn còn yếu về trình độ chuyên môn, phần lớn chỉ là lao động phổ thông, chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng.
|
Để góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên, Trung tâm đã phối hợp triển khai kế hoạch đào tạo nghề tại các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi ở 11 huyện, thành phố, thị xã, mở các lớp đào tạo nghề như: May công nghiệp, chạm khắc gỗ, điện công nghiệp - dân dụng, sửa chữa xe máy…Từ năm 2008 trở lại đây, Trung tâm đã tổ chức được 34 lớp dạy nghề lưu động cho gần 1.000 lao động nông thôn thông qua các lớp mở tại 6 xã thuộc các huyện, thị xã: An Nhơn, Phù Cát, An Lão, Hoài Nhơn…Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các cơ quan chức năng đào tạo các nghề: Xây dựng dân dụng, tin học văn phòng, cơ khí, lái xe, mộc dân dụng… và hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn cho thanh niên. Từ mô hình dạy nghề lưu động này, rất nhiều thanh niên, người lao động sau khi học xong đã có việc làm hoặc tự thành lập các mô hình sản xuất, tổ sản xuất nhỏ…, góp phần giải quyết việc làm cho chính mình và lao động tại địa phương.
Chị Hồ Thị Lệ Trinh (28 tuổi, ở thôn Thanh Giang, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết: “Tôi đã đăng ký học nghề may do Trung tâm mở lớp dạy ngay tại UBND xã. Sau khi học nghề, tôi xin ở lại làm việc tại xưởng may của Xã Đoàn. Cuộc sống của tôi thay đổi từ khi được học nghề và có việc làm”. Hiện nay, chị Trinh làm việc bán thời gian tại xưởng với thu nhập bình quân khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Ngày mùa, việc đồng áng bận rộn, chị có thể xin nghỉ và làm bù vào những ngày khác, miễn đáp ứng được yêu cầu số lượng và chất lượng sản phẩm.
Theo thống kê của Trung tâm, có khoảng 70% người lao động sau khi học nghề do Trung tâm tổ chức đã có việc làm ổn định.
Đưa việc làm đến tay thanh niên
Ở Trung tâm, việc đưa thông tin tuyển dụng đến người lao động được thực hiện khoa học và bài bản qua việc trình bày bảng thông tin được chia theo ngành nghề, nhu cầu số lượng lao động, mức lương... Người lao động cần “mặt hàng” nào đến thẳng “quầy hàng” ấy chọn lựa. Cách làm này giúp người lao động rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin, đồng thời việc giao dịch giữa Trung tâm và người tìm việc cũng nhanh gọn hơn. Trung tâm còn tổ chức sàn giao dịch việc làm, nơi người lao động tự “tiếp thị” để nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp và quyết định tuyển dụng ngay tại sàn.
|
Mặt khác, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ sở Đoàn - Hội bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là dạy nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên.
Để mở rộng hơn nữa nhu cầu tuyển dụng lao động, Trung tâm lựa chọn, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp có uy tín tại các tỉnh, thành phố lớn như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai… và thông báo rộng rãi bằng nhiều hình thức đến các cơ sở Đoàn, ĐVTN trong tỉnh có nhu cầu tìm việc làm, nhờ đó lao động trẻ có cơ hội lựa chọn nghề phù hợp với khả năng của mình nhất.
Anh Trần Hữu Hiệu, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Hiện nay, Trung tâm đang nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dựa trên điều kiện thực tế của địa phương cùng với nhu cầu của thanh niên, tùy thuộc vào độ tuổi và trình độ của người lao động, chúng tôi sẽ tư vấn, đào tạo và giới thiệu những công việc phù hợp nhất. Chúng tôi hy vọng Trung tâm sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy, là người bạn đồng hành của lực lượng lao động trẻ trên địa bàn tỉnh”.
Bùi Hương |