Đồng Nai : Những điển hình “Sao tháng Giêng”

(CTG) Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950 – 9/1/2010) Hội sinh viên Việt Nam đã xét và trao tặng giải thưởng “Sao tháng Giêng” cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn - Hội. Tỉnh Đoàn Đồng Nai có 2 đại diện tiêu biểu được nhận giải trong dịp này.


Tháng Giêng khởi đầu cho một năm mới, tràn đầy sức sống như truyền thống của thanh niên Việt Nam. Tiếp bước truyền thống của giới học sinh, sinh viên, nhiều bạn trẻ hôm nay ngồi trên ghế giảng đường vừa phấn đấu học tốt vừa tích cực hoạt động các phong trào. Xin được giới thiệu những gương mặt trẻ của Đồng Nai,  những "Sao tháng Giêng" đang tỏa sáng.

Nông Thị Xuân Hòa : Ước mơ được học cao hơn nữa

Sao tháng Giêng Nông Thị Xuân Hòa

Mái trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai là nơi chắp cánh cho biết bao ước mơ, hoài bão của những sinh viên học tập tại trường. Cũng chính từ nơi đây, có nhiều tấm gương sáng tiêu biểu trong học tập, lao động, đi đầu trong mọi hoạt động của trường đã được phát hiện; trong số đó Nông Thị Xuân Hòa - sinh viên Lớp Tiểu học B, Khoa Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, một sinh viên người dân tộc Nùng, là tấm gương điển hình được nhiều bạn sinh viên biết đến.

Đối với Hòa học tập luôn là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất để phấn đấu. Ý thức được tầm quan trọng như vậy, Hòa đã xác định và xây dựng cho mình một kế hoạch trong học tập ngay từ đầu năm học. Phương pháp học tập mà theo Hòa là hiệu quả nhất đó là tự học. Theo Hòa: Nếu giảng viên có dạy hay đến mức nào mà bản thân không tự giác học tập thì cũng không thể có kết quả tốt được. Chính vì thế, ngoài giờ học ở lớp thì thư viện là điểm đến đầu tiên của Hòa, tìm tài liệu, sách báo liên quan để nghiên cứu. Sự tự giác, chủ động, tích cực và sáng tạo chính là bí quyết thành công của Hòa.
  
Năm học vừa qua, Hòa đã nhận được giấy khen của hiệu trưởng nhà trường vì có những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Khi được hỏi ước mơ của mình, Hòa tâm sự “Sau khi hoàn thành chương trình học cao đẳng mình sẽ cố gắng để học lên cao hơn nữa. Mình là người dân tộc thiểu số vì thế mà mình sẽ càng phấn đấu hơn nữa mình sẽ không ngừng rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ để sau này trở về quê hương, thực hiện sự nghiệp "trồng người", vai trò "chèo lái con thuyền học sinh đến với bến bờ tri thức".

Việc học tập bận rộn là thế nhưng Hòa vẫn dành thời gian cho hoạt động Đoàn - Hội, với vai trò là Chi hội phó - Lớp phó học tập Hòa tâm sự: “Đạt được những kết quả như ngày hôm này mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, để đạt được điêù này ngoài sự nỗ lực của bản thân mình còn nhận được sự quan tâm rất lớn từ thầy cô, bạn bè và gia đình. Đó là nguồn động viên tình thần giúp mình phấn đấu vươn lên”

Với những nỗ lực cố gắng và cống hiến đó, Nông Thị Xuân Hòa đã vinh dự được nhận bằng khen “Sao tháng Giêng” năm 2009 của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng, đây giải thưởng uy tín dành cho cán bộ Đoàn - Hội sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn - Hội trường học. 

Nông Thị Xuân Hòa thực sự là tấm gương sáng về tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hòa cũng là một trong những đại biểu được tham dự Đại Hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất.

Sao Tháng giêng: Dương Thảo Duyên – Học giỏi, tham gia tích cực các hoạt động

Là sinh viên năm thứ II, khoa Quản trị, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của trường Cao đẳng Quản trị và Công nghệ Sonadezi. Ngoài học giỏi, Thảo Duyên còn tham gia rất tích cực các hoạt động

Sao tháng Giêng Dương Thảo Duyên

Đoàn - Hội. Ý thức được việc học tập và với ý chí vươn lên, Tiên được thầy cô, bạn bè rất quý mến, cảm phục sự chăm chỉ hiếu học. 2 năm học tập tại trường là 2 năm Thảo Duyên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, riêng năm học 2008 – 2009 với kết quả học tập 8.56 và kết quả rèn luyện là 97 Thảo Duyên đã được nhận Giải thưởng “Sao Tháng giêng” do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng.

Thảo Duyên tâm sự: “Được nhận giải thưởng “Sao tháng giêng” là một niềm hạnh phúc lớn, mình nghĩ rằng đây sẽ là động lực lớn giúp mình sẽ phấn đấu trong học tập cũng như là tham gia các hoạt động Đoàn – Hội trong thời gian tới”

Với vai trò là lớp trưởng, ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa Quản trị và Đoàn trường, Thảo Duyên tích cực tham gia vào các hoạt động như: “Hội thi thanh niên với môi trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đồng Nai”, chiến dịch “Tình nguyện hè năm 2009”, “Tiếng hát sinh viên”, “Lễ hội văn hóa công nhân”… và đạt được nhiều giải thưởng cao.

Hai năm liền đạt loại giỏi, Duyên được Ban giám hiệu nhà trường trao giấy khen và học bổng; năm học 2008 - 2009 này bạn đã được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cho tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Điều đó đã tạo cho Duyên có thêm bản lĩnh chính trị của người cán bộ đoàn, của một sinh viên kiểu mẫu.

Có thể nói, Xuân Hòa và Thảo Duyên là những sinh viên tiêu biểu, đại diện cho  thanh niên Đồng Nai thực hiện và phát huy sáng tạo vai trò của người Đoàn viên thanh niên.

Chúc cho các “Sao tháng Giêng”của tỉnh Đồng Nai sẽ luôn thắp sáng ước mơ của mình, là những bông hoa đẹp, tỏa ngát hương cho đời.

Trần Văn Hạ
Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Đồng Nai