![]() Ký kết chương trình phối hợp với thanh niên Salavan giai đoạn 2017-2021.
|
Tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp bảy tỏ sự trân trọng những tình cảm và sự phối hợp chặt chẽ Đoàn thanh niên tỉnh Salavan trong suốt thời gian qua. Đồng thời tin tưởng rằng, kết quả hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua sẽ mở ra hướng đi mới góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên giữa hai bên ngày càng phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên 02 tỉnh được giao lưu, học tập, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau nhiều hơn, từ đó, cùng chung tay góp phần xây dựng mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện của 2 dân tộc Việt Nam – Lào ngày càng sâu sắc.
Tại hội nghị, Đoàn thanh niên 2 tỉnh cũng đã chia sẻ về các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác Đoàn như: Tiềm năng phát triển nông nghiệp thành sản phẩm; Công việc của thanh niên trong phát triển sản phẩm nông nghiệp cho thị trường đối nội và đối ngoại; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; phong trào tình nguyện tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới.
Dịp này, Đoàn thanh niên 2 tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021 với 6 nội dung về các mảng: tuyên truyền giáo dục; duy trì quan hệ hữu nghị 2 tỉnh; trao đổi học tập kinh nghiệm; các phong trào xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội trong thanh niên và các hoạt động phối hợp trong thời gian tới.
Ngoài ra, Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Đồng Tháp cũng đã đến gặp gỡ, giao lưu với Tỉnh Đoàn Champasak, chia sẻ về: “Kinh nghiệm công tác tập hợp thanh niên”; tham quan một số mô hình hiệu quả, khu kinh tế, du lịch của Champasak; Giao lưu, gặp gỡ với thanh niên thủ đô Viêng Chăn Chia sẻ phương thức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: trao tặng 50 phần cho học sinh trường Tiểu học tại tỉnh Salavan – Lào; tham quan nhà máy điện Xesat; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…
![]() Anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tặng quà cho học sinh Lào.
|
Qua hoạt động, nhằm tô đẹp thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, thanh niên Đồng Tháp và thanh niên Salavan nói riêng. Qua đó, giúp tuổi trẻ hai tỉnh tăng cường sự hiểu biết hơn về quê hương, đất nước, con người hai nước, góp phần cùng với cả nước đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Theo đại diện Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, sau 04 năm ký kết chương trình phối hợp, Đoàn thanh niên 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) và Saolavan (Lào) đã đạt được một số kết quả tiêu biểu thể hiện tinh thần đoàn kết, thân thiện và tương trợ lẫn nhau như: Thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến, truyền thông cho tuổi trẻ 2 tỉnh về các hoạt động hữu nghị giữa 2 nước Lào – Việt Nam, nhất là kết quả các chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của 2 nước, về hoạt động thanh niên của 2 tỉnh.
Định kỳ, Đoàn thanh niên 2 tỉnh đã tổ chức các đợt giao lưu hữu nghị, toạ đàm, tham quan học tập mô hình, giao lưu tìm hiểu văn hoá, tổ chức giao lưu thể thao; tạo điều kiện cho thanh niên và doanh nhân trẻ 2 tỉnh được tham gia trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thanh niên 2 tỉnh quan tâm đến công tác an sinh xã hội của 2 đơn vị, trong các đợt giao lưu hữu nghị tại Lào, Đoàn thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã trao các suất quà cho học sinh, khám phát thuốc cho người dân vùng khó khăn của tỉnh Salavan, tặng máy vi tính… tổng kinh phí cho các đợt gần 100 triệu đồng.
Huyền Ngân
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp
|