|
“Phiên tòa giả định” được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa xét xử về hành vi tham gia điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu gây tai nạn làm chết người. Phiên toà giả định chuyển tải đến đoàn viên, thanh thiếu niên gồm Luật giao thông, các tình huống giao thông và văn hoá giao thông… Kết thúc phiên tòa giúp cho thanh thiếu niên thấy rõ tác hại của tai nạn giao thông và cái giá phải trả khi vi phạm luật giao thông gây chết người. Vì rượu bia, vì không tuân thủ pháp luật mà từ một thanh niên yêu đời giờ đây phải gắn cuộc đời mình với cảnh tù tội, tương lai, tuổi trẻ đã bước sang một ngã rẽ khác- ngã rẽ của bóng tối chốn lao tù.
Điểm mới ở cách tuyên truyền này là dựng lên một phiên tòa giả định, với nội dung cô đọng, để đoàn viên, thanh thiếu niên tự mình cảm nhận, tự hiểu và tự rút ra bài học cho chính bản thân mình mà không cần phải hô hào, vận động. Với cách giáo dục ý thức ở thế hệ trẻ bằng phương thức giáo dục trực quan bước đầu đã mang lại hiệu quả. Đoàn viên Chiếm Thị Anh Đào (huyện Lai Vung) chia sẻ: “Phiên tòa không chỉ cho thanh thiếu niên hiểu được tác hại của việc không tuân thủ pháp luật mà còn là một hình thức giáo dục sinh động và mới lạ được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ”.
Đây là một mô hình tuyên truyền mới, có tính sáng tạo, sinh động và hiệu quả, tránh được hình thức tuyên truyên truyền khô khan, thu hút đông đảo người dân và thanh thiếu niên tham gia thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trước vấn đề bức xúc của cộng đồng như tình hình vi phạm Luật giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.
Châu Yên |