Dự Hội nghị có ông Vũ Mão, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khoá IV; anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam; anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn cùng đại diện một số bộ, ban, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, các nhà khoa học, trí thức trẻ, cựu cán bộ Đoàn…
|
Tại Hội nghị, đã có 11 tham luận đóng góp ý kiến bám sát bản Dự thảo như cần đưa quyền và nghĩa vụ của thế trẻ Việt Nam, những quy định về bình đẳng giới, các vấn đề của thanh niên, nghiên cứu tìm hiểu những quy định về bảo vệ Tổ quốc…, đặc biệt là vấn đề về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các đại biểu cho rằng sau gần 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, do hoàn cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi nên một số nội dung của Hiến pháp hiện hành đã không còn phù hợp. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với điều kiện kinh tế – xã hội và tư duy pháp lý hiện đại, một số nội dung của Hiến pháp cần phải được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu mới.
Góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông Vũ Mão dẫn lại Điều 66 nội dung Hiến pháp 1992 quy định: “Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho thanh niên học tập, lao động và giải trí, phát triển trí tuệ, năng khiếu và thể lực; chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Thanh niên phải làm tròn nhiệm vụ lực lượng xung kích trong phong trào thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa”.
Chỉ ra “Bản dự thảo sửa đổi đã bỏ đi Điều 66 của Hiến pháp 1992 là không hợp lý, chứng tỏ nhận thức về vai trò thanh niên chưa đầy đủ”, ông Vũ Mão kiến nghị cần giữ lại Điều 66 của Hiến pháp 1992, tạm gọi là Điều 40a. Theo đó, điều này được sửa đổi bổ sung lại, gồm 3 khoản, với nội dung. Thứ nhất, thanh niên được gia đình, Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. Hai là, thanh niên phải làm tròn nhiệm vụ lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba là, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên, vận động thanh niên thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước".
|
Tiến sỹ Đỗ Văn Miều đề nghị đưa quyền và nghĩa vụ của thế hệ trẻ Việt Nam vào trong Hiến pháp sửa đổi năm 1992. Ông cho biết qua nghiên cứu Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992, chưa đề cập đến việc chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam theo tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Tiến sỹ Đỗ Văn Miều đề nghị bổ sung thêm một điều nói về thế hệ trẻ Việt Nam...
Phát biểu kết thúc Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá những tham luận trong Hội nghị là những nội dung rất sâu sắc và tâm huyết, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn khi tổ chức các hội nghị tiếp theo cần tăng thêm tính tranh luận để có được nhiều hơn những ý kiến đóng góp trong việc sửa đổi Hiến pháp.
Hoàng Long