EVN Telecom đơn độc trong cuộc chiến 3G

(CTG) Hãng viễn thông EVN Telecom nhọc nhằn khai trương dịch vụ 3G để tránh nguy cơ bị phạt, trong khi đối tác cùng liên doanh giấy phép - Vietnamobile vẫn bình chân như vại và chưa có động thái nào cho thấy sẽ khởi động cuộc đua.


Sau gần một năm chuẩn bị, sáng nay, Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) bắt đầu công bố cung cấp dịch vụ 3G. Không kỳ vọng sẽ tạo ra cú sốt trên thị trường nhưng tiểu gia di động này chơi khá trội khi liền một lúc công bố tới 10 dịch vụ tích hợp trên nền 3G. Ngoài 6 dịch vụ mà 3 hãng viễn thông VinaPhone, MobiFone và Viettel đã cung cấp, mạng 3G của EVN Telecom có thêm 4 gói dịch vụ khác cho phép khách hàng được chơi games, tải phim ảnh, tạo diễn đàn cùng bạn bè trên điện thoại di động.

EVN Telecom thừa nhận việc khởi động cuộc đua 3G khi mới phủ sóng được 5 tỉnh thành phố là hãng thực hiện theo đúng cam kết với Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, một lẽ khác, nếu sau thời điểm tháng 6 mà hãng không khởi động được dịch vụ 3G thì nguy cơ bị phạt số tiền khá lớn chắc chắn sẽ xảy ra.



3G được xem như cái bẫy của nhà mạng - bước chân vào rất khó rút chân ra. Ảnh minh họa: CNTT.


 

Lãnh đạo EVN Telecom chia sẻ: "Bước chân vào thị trường 3G, chúng tôi biết đây không phải là xa lộ trải hoa hồng, cũng không phải là công nghệ trang sức cho các nhà mạng. Do đó, để thu hút được khách hàng, EVN Telecom đã đầu tư mới hoàn toàn và đồng bộ cơ sở hạ tầng mạng 3G". Hiện EVN Telecom đã phủ sóng mạng 3G tới 5 tỉnh thành, gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ với gần 2.500 trạm BTS 3G.

Trong 4 giấy phép trúng tuyển 3G, Liên danh EVN Telecom - Vietnamobile được coi là "ngang cơ" với 3 đối thủ khác là Viettel, VinaPhone, MobiFone khi tuyên bố sẽ dốc 6.000 tỷ đồng để phủ sóng 3G tới khoảng 50% dân cư. Thế nhưng, suốt một năm qua, EVN Telecom gần như đơn độc trong quá trình chuẩn bị khởi động 3G. Hiện một nửa của liên danh còn lại là Vietnamobile vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất cứ động thái nào cho thấy hãng viễn thông này đã sẵn sàng khởi động dịch vụ 3G.

Một lãnh đạo của Vietnamobile than thở: "Mạng 2G chúng tôi chưa dùng hết, giờ triển khai thêm 3G sớm để làm gì cho tốn kém. Chúng tôi phải tính tới các chiêu độc và cảm thấy thực sự thắng mới tính chuyện nhập cuộc". Hiện tại Vietnamobile chưa đạt được ngưỡng 5 triệu thuê bao, trong khi 3 đại gia lớn là Viettel, VinaPhone và MobiFone đã có trong tay tới hàng chục triệu khách hàng.

Thực tế cho thấy, tại thời điểm đua giấy phép 3G, cả 7 hãng viễn thông tại Việt Nam đều tỏ ra khá hồ hởi. Có mạng đã đặt cược vào giấy phép này tới 4.500 tỷ đồng và cam kết sẽ dốc tiếp trên 12.000 tỷ đồng trong 3 năm tiếp theo. Thế nhưng, kết quả lại chứng minh rằng - 3G là bữa tiệc đắt đỏ lại không ngon miệng người tiêu dùng. Bản thân 3 ông lớn VinaPhone, MobiFone và Viettel cũng thừa nhận, số lượng thuê bao cũng như doanh thu sau một năm khai trương 3G đã chưa đạt được mức kỳ vọng so với số tiền mà các mạng đã dốc ra để đầu tư.

Hiện số thuê bao mà 3 mạng VinaPhone, Viettel và MobiFone đạt được vào khoảng 14 triệu. Tuy nhiên, thuê bao 3G theo cách tính của nhà mạng là số lượt người truy cập thường xuyên chứ không phải là khách hàng hòa mạng dịch vụ và mua gói sản phẩm như thuê bao 2G truyền thống.

 

Theo VnExpress