Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X: Vinh danh 35 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu

(CTG) Tối nay 01/12/2017, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức Festival Sáng tạo trẻ lần thứ thứ X năm 2017, tuyên dương, trao Giải thưởng cho 35 công trình, đề tài và sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc. Đây là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn Tổ chức chức nhằm tôn vinh, khen thưởng các đoàn viên, thanh niên có các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo, tiêu biểu được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất.


D
ự Lễ tuyên dương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo Trung ương Đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên Thủ đô.




Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao hoa và biểu trưng cho các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhận Giải thưởng.

Năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao giải cho 35 công  trình, sản phẩm sáng tạo. Đây là các công trình tiêu biểu, được lựa chọn từ  254 hồ sơ đề cử của 51 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu lần này đều có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: tự động hóa, công  nghệ thông tin, y tế, môi trường, an ninh quốc phòng, cơ khí,… Trong đó, một số công trình, sản phẩm nổi bật như: sản phẩm “máy may cho người khuyết tật”, công trình “Phẫu thuật mộng ghép giác mạc tự thân không khâu và không dùng keo dán sinh học”, công trình “Hệ thống hút nước chống ngập không dùng điện” và công trình “iGloves- Găng tay hỗ trợ giao tiếp cho người câm điếc”,… Đây là những công trình, sản phẩm đã được ứng dụng  vào thực tế lao động , sản xuất, học tập hoặc được đánh giá có khả năng áp dụng hiệu quả vào đời sống kinh tế- xã hội.




Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Đánh giá cao các công trình được vinh danh tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc, phát biểu tại lễ truyên dương Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, qua 10 lần tổ chức Festival  “Sáng tạo trẻ” toàn quốc đã nhìn thấy sự trưởng thành trong ý tưởng, trong thực tiễn, trong sự quan tâm của thế hệ trẻ với các vấn đề trọng đại của đất nước. Qua từng năm, các sáng tạo ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, độc đáo hơn và có tính ứng dụng cao hơn. Điều đó chứng tỏ, các bạn đã biết quan tâm từ những vấn đề của đất nước như, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia. Biết chăm lo cho các thế hệ tiếp theo của Việt Nam và quan tâm đến việc thúc đẩy hiệu quả trong quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Phó Thủ tướng mong muốn, những người chủ, tác giả của những sáng tạo trẻ được tuyên dương hôm nay không chỉ dừng lại ở thành tích này mà hãy là những đội ngũ tiền phong, nhận lấy những việc khó, đi đầu, dấn thân, khai sinh những ý tưởng mới xây dựng đất nước. Đồng thời đề nghị, là người bạn đồng hành với thanh niên,  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đưa các phát minh, sáng chế của thanh niên ứng dụng vào thực tế; tạo môi trường để tuổi trẻ giao lưu, học hỏi, cập nhật những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để khởi nghiệp sáng tạo. Cùng với đó, Phong trào “ Tuổi trẻ sáng tạo” cần phải được triển khai hiệu quả hơn nữa trong tất cả các đối tượng, lĩnh vực, thực sự trở thành sân chơi khơi nguồn sáng tạo của tuổi trẻ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên xung kích tiến quân làm chủ khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo và coi đây là nội dung quan trọng để khơi dậy tiềm năng của đất nước, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.




Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao hoa và biểu trưng cho các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhận Giải thưởng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Qua 13 năm triển khai, phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo đoàn viên, thanh niên với hàng triệu ý tưởng, sáng kiến, công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của thanh niên được ghi nhận, trong đó, nhiều đề tài, ý tưởng, sáng kiến được áp dụng, triển khai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.... đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, "Tuổi trẻ sáng tạo" dự kiến sẽ trở thành một trong ba phong trào lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Để phong trào được thành công, Đoàn thanh niên cần xác lập nhiều giải pháp phù hợp để triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn và trong tất cả các đối tượng thanh niên; chủ động phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, đề xuất với Chính phủ những cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, xung kích tiến quân làm chủ khoa học công nghệ.

“Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đưa các phát minh, sáng chế của thanh niên ứng dụng vào thực tế; tạo môi trường để tuổi trẻ giao lưu, học hỏi”. Anh Phong khẳng định.



Là một người trẻ tuổi nhất được tuyên dương lần này với công trình  “Ứng dụng bộ gõ Winvnkey xây dựng gõ chữ của một số dân tộc thiểu số ở Bình Định”, Đinh Triệu Vy học sinh lớp 12, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Định chia sẻ: “Xuất phát từ việc học chữ viết của em và các bạn học trường, bởi vì chúng em chỉ biết nói tiếng của dân tôc mình qua ông bà bố mẹ truyền lại, nhưng không biết về chữ viết của dân tộc mình. Qua quá trình học em thấy các bài học ghi trên giấy rất khó, muốn lưu lại để sau này học cũng rất khó cất giữ nên em đã nẩy ra ý tưởng thực hiện gõ các bài học tiếng dân tộc mình trên máy tính. Khi làm xong em đã cho cựu hiệu trưởng trường em đang học dùng thử, mọi người cho nhận xét phần mềm của em giúp gõ nhanh, ít tốn thời gian hơn”.

Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc  lần thứ X là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 diễn ra từ 10 – 13/12 tới.
 
Hải Đăng