G7 dẫn đầu thị trường cà phê hòa tan

(CTG) Số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen đã xác nhận, trong năm 2011 và quý 1 năm 2012, sản phẩm G7 của Trung Nguyên đã dẫn đầu thị trường cà phê hòa tan Việt Nam cả về thị phần và sản lượng.


Nielsen cho biết: trong năm 2011, sản  phẩm  G7 chiếm 38% thị phần, còn trong quý 1 năm 2012, sản phẩm này chiếm 40% thị phần và 35% sản lượng của ngành cà phê hòa tan. 

Theo Nielsen, với đà tăng trưởng này, G7 sẽ tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại Việt Nam trong những năm tới.  

Ngoài ra, căn cứ vào các nghiên cứu hành vi mua sắm của hộ gia đình và hành vi uống của cá nhân qua các năm, công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel cũng xác nhận: từ năm 2009 đến 2011, cà phê Trung Nguyên là thương hiệu có số lượng người tiêu dùng lớn nhất. 

Theo Kantar Worldpanel, có 10 triệu trên 17 triệu hộ gia đình Việt Nam mua các sản phẩm cà phê Trung Nguyên để tiêu dùng tại nhà. 

Trung Nguyên cho biết các sản phẩm của tập đoàn, trong đó có G7, được sản xuất từ những loại hạt tốt nhất từ các vùng trồng cà phê ở Tây Nguyên và cả từ những  vùng  có  cà  phê  ngon  nhất  thế  giới  của  Brazil,  Jamaica,  Indonesia,  Columbia, Ethiopia … 

Bên cạnh đó, công ty cũng đang phát triển hệ thống nhà máy với các dây chuyền công nghệ hiện đại nhất từ Đức như  E&E và Anhydro được trang bị hệ thống thu hồi hương hiện đại, thiết bị lọc nano, hệ thống rang Probat, dây chuyền đóng gói tự động (MESTPACK, ROVEMA). 

Hệ thống rang cà phê sử dụng công nghệ của NEUHAUS NEOTEC  - Đức, với máy RFB 350 hiện đại và lớn nhất thế giới hiện nay.

 
Theo Tia sáng