Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa; Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Trung Quốc La Mai; 100 đại biểu thanh niên Trung Quốc cùng đông đảo ĐVTN cùng nhân dân thành phố Hải Phòng…
Tại chương trình, các đại biểu được lắng nghe những tác phẩm mang giai điệu truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đề cập đến chủ đề tình yêu quê hương đất nước; tình hữu nghị Việt – Trung với các tiết mục độc tấu nhạc dân tộc, múa dân gian, múa rối cạn…thể hiện được tình cảm hữu nghị và tính trẻ trung sôi nổi của thanh niên; mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng như: “Việt Nam quê hương tôi”, Hát đúm “Dân ca Hải Phòng”, Độc tấu đàn bầu: “Giai điệu quê hương”, hay những điệu múa, lời ca, tiếng hát làm say đắm lòng người như: “Khát vọng”, “Hướng về phương xa”…
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã thăm quan Cảng Hải Phòng, Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu, Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng (Đình Vũ), Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Công ty DEVYT, thăm quan Vườn Quốc gia Cát Bà, thăm Động Trung Trang, nghe giới thiệu về Vườn Quốc gia tại phòng hội nghị quốc tế…
Đoàn đại biểu đã tới chào xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên trong việc kế thừa, phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam và Trung Quốc cũng như của Hải Phòng với các tỉnh, thành của Trung Quốc và cho rằng đây là một trong những hoạt động quan trọng của quan hệ hữu nghị hợp tác thanh niên Việt - Trung, góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước, trong đó có thanh niên Hải Phòng về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ hai nước. Qua đó, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của thanh niên hai nước trong việc giữ gìn và tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc sang thăm Việt Nam trong khuôn khổ chương trình trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt – Trung 2014. Chương trình này được bắt đầu từ năm 2000 với số đại biểu 80 người. Từ năm 2001, mỗi bên cử 100 đại biểu tham gia cuộc gặp gỡ trong thời gian 10 ngày, tổ chức luân phiên tại mỗi nước.
Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt – Trung năm 2014, là cơ hội thuận lợi để đại biểu thanh niên hai nước trao đổi, thông tin với nhau về tình hình thanh niên, chia sẻ về kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên của mỗi nước, qua đó, giúp cho thanh niên hai nước chúng ta thêm hiểu biết nhau, đoàn kết, hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.
|
|
Tại chương trình, các đại biểu được lắng nghe những tác phẩm mang giai điệu truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đề cập đến chủ đề tình yêu quê hương đất nước; tình hữu nghị Việt – Trung với các tiết mục độc tấu nhạc dân tộc, múa dân gian, múa rối cạn…thể hiện được tình cảm hữu nghị và tính trẻ trung sôi nổi của thanh niên; mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng như: “Việt Nam quê hương tôi”, Hát đúm “Dân ca Hải Phòng”, Độc tấu đàn bầu: “Giai điệu quê hương”, hay những điệu múa, lời ca, tiếng hát làm say đắm lòng người như: “Khát vọng”, “Hướng về phương xa”…
|
|
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã thăm quan Cảng Hải Phòng, Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu, Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng (Đình Vũ), Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Công ty DEVYT, thăm quan Vườn Quốc gia Cát Bà, thăm Động Trung Trang, nghe giới thiệu về Vườn Quốc gia tại phòng hội nghị quốc tế…
|
|
Đoàn đại biểu đã tới chào xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên trong việc kế thừa, phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam và Trung Quốc cũng như của Hải Phòng với các tỉnh, thành của Trung Quốc và cho rằng đây là một trong những hoạt động quan trọng của quan hệ hữu nghị hợp tác thanh niên Việt - Trung, góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước, trong đó có thanh niên Hải Phòng về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ hai nước. Qua đó, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của thanh niên hai nước trong việc giữ gìn và tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.
|
|
Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc sang thăm Việt Nam trong khuôn khổ chương trình trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt – Trung 2014. Chương trình này được bắt đầu từ năm 2000 với số đại biểu 80 người. Từ năm 2001, mỗi bên cử 100 đại biểu tham gia cuộc gặp gỡ trong thời gian 10 ngày, tổ chức luân phiên tại mỗi nước.
Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt – Trung năm 2014, là cơ hội thuận lợi để đại biểu thanh niên hai nước trao đổi, thông tin với nhau về tình hình thanh niên, chia sẻ về kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên của mỗi nước, qua đó, giúp cho thanh niên hai nước chúng ta thêm hiểu biết nhau, đoàn kết, hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.
|
Phạm Đức Mạnh |














